| Hotline: 0983.970.780

Chính quyền Trump: Huawei, Hikvision được hỗ trợ bởi quân đội Trung Quốc

Thứ Năm 25/06/2020 , 10:05 (GMT+7)

Thông tin độc quyền do Hãng tin Reuters công bố đầu tiên dựa trên một tài liệu mà hãng tin này thấy được.

Camera giám sát công cộng được gắn vào cột phía trước cửa hàng hàng đầu của Huawei Technologies Co. tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Camera giám sát công cộng được gắn vào cột phía trước cửa hàng hàng đầu của Huawei Technologies Co. tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Theo đó, chính quyền Trump xác định 20 công ty hàng đầu của Trung Quốc, bao gồm Công ty viễn thông khổng lồ Huawei Technologies và Công ty giám sát video Hikvision, do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát.

Động thái trên sẽ đặt nền tảng để Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt tài chính mới.

Reuters cũng chính là hãng đưa tin đầu tiên về danh sách những công ty mà Washington cáo buộc do quân đội Trung Quốc hậu thuẫn và hoạt động tại Hoa Kỳ.

Ngoài những cái tên như Huawei, Hikvision còn có Tập đoàn Viễn thông di động Trung Quốc (China Mobile), Tập đoàn China Telecom, Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC).

Một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ, phát biểu với điều kiện giấu tên, xác nhận tính xác thực của tài liệu trên và cho biết nó đã được gửi tới Quốc hội.

Huawei, Hikvision, China Mobile, China Telecom, AVIC và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington không trả lời yêu cầu bình luận.

Lầu Năm Góc đã chịu áp lực từ các nhà lập pháp của cả hai đảng chính trị Hoa Kỳ để công bố danh sách, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh về công nghệ, thương mại lẫn chính sách đối ngoại.

Nhà Trắng không bình luận về việc liệu họ có xử phạt các công ty trong danh sách hay không, nhưng cho biết họ coi đó là một công cụ hữu ích.

Các chỉ định của Lầu Năm Góc không kích hoạt trừng phạt, nhưng luật nói rằng tổng thống có đủ quyền lực làm điều đó, bao gồm chặn tất cả tài sản các bên được liệt kê.

Danh sách này có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, vốn đang bất ổn vì đối đầu quanh việc xử lý đại dịch Covid-19 cũng như động thái Trung Quốc áp đặt luật pháp an ninh quốc gia đối với Hồng Kông.

Washington từng đưa Huawei vào danh sách đen thương mại vào năm ngoái vì lo ngại an ninh quốc gia. Đồng thời Hoa Kỳ cũng dẫn đầu một chiến dịch quốc tế, thuyết phục các đồng minh loại trừ công ty này khỏi kế hoạch xây dựng mạng 5G.

Tương tự, Hikvision cũng bị thêm vào danh sách đen của Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào năm 2019, điều này buộc các nhà cung cấp ở Hoa Kỳ của họ phải có giấy phép trước khi giao dịch.

Vào tháng 4, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang khác đã kêu gọi Ủy ban Truyền thông Liên bang thu hồi ủy quyền của China Telecom (Châu Mỹ) để cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế đến và đi từ Hoa Kỳ. Cơ quan quản lý viễn thông từng từ chối yêu cầu tương tự của China Mobile vào năm ngoái – điều đã mất nhiều năm chờ xử lý.

(Theo Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm