| Hotline: 0983.970.780

Chống dịch cả tháng chỉ có ba gói mì tôm với vài quả trứng!

Thứ Ba 26/03/2019 , 12:02 (GMT+7)

Đây là một ví dụ về thực trạng khó khăn, vướng mắc mà Cục Thú y dẫn chứng từ phản ánh của Báo NNVN liên quan tới công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi hiện nay.

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, sáng nay (26/3), Bộ NN-PTNT đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia Phòng chống dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) và tổ chức cuộc họp BCĐ lần thứ nhất.

Theo quyết định BCĐ Quốc gia Phòng chống DTLCP do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường làm trưởng ban, với các thành viên gồm nhiều bộ ngành như Bộ Y tế, Công thương, Công an, Quốc phòng, GT-VT.... Tại cuộc họp lần đầu tiên của BCĐ, nhiều ý kiến của đại diện các bộ ngành đã tập trung thảo luận các giải pháp nhằm khống chế DTLCP đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại nước ta.

BCĐ Quốc gia Phòng chống DTLCP họp lần đầu sáng nay (26/3)

Theo BCĐ, tính đến ngày 25/3/2019, DTLCP đã xẩy ra ở tại 447 xã, 84 huyện của 21 tỉnh, thành phố (Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Sơn La, Nghệ An, Bắc Ninh, Thừa Thiên - Huế, Lai Châu và Bắc Giang), với tổng số lợn bệnh và tiêu hủy là 64.879 con.

Theo đánh giá của BCĐ, bên cạnh những nỗ lực của các địa phương, bộ ngành, thời gian qua, công tác phòng chống dịch cũng đang nảy sinh không ít khó khăn, vướng mắc. Từ cuối năm 2018 đến nay, nhiều địa phương đã thực hiện việc sáp nhập cơ quan thú y cấp tỉnh thành trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp; cơ quan thú y cấp huyện được sáp nhập thành trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp nên việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật bị trì trệ, không hiệu quả, có nhiều tồn tại, bất cập...

Nguồn nhân lực bị cắt giảm cơ học do tinh giản biên chế của hệ thống thú y các cấp, dẫn đến tình trạng vừa không đủ người, vừa không có đủ công chức để thực hiện việc kiểm dịch động vật, cũng như các hoạt động thú y khác. Bên cạnh đó, chế độ thù lao cho người tham gia phòng chống dịch, nhiều địa phương không bố trí kinh phí trả thù lao hoặc có bố trí nhưng mức trả rất thấp so với chi phí thực tế, dẫn đến tình trạng ngại hoặc không tham gia triển khai các hoạt động phòng, chống, nhất là khi cần phải thực hiện trong thời gian dài.

“Vừa rồi, Báo NNVN đã có những bài viết phản ánh rất trung thực về những khó khăn và thực tế những gì ở cơ sở. Có những cán bộ thú y căng mình chống dịch gần cả tháng nay, nhưng đến giờ mới chỉ được ba gói mì tôm với vài quả trứng!” – ông Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng Dịch tễ, Cục Thú y dẫn chứng.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Trưởng BCĐ phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng BCĐ nhấn mạnh: DTLCP là một dịch bệnh lây lan hết sức phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới chăn nuôi lợn, một ngành hàng đóng vai trò chủ chốt trong ngành chăn nuôi của Việt Nam. Virus DTLCP sẽ còn tồn tại lâu dài tại Việt Nam, vì vậy, công tác phòng chống dịch sẽ phải theo phương châm lâu dài chứ không thể dập được dịch trong ngày một ngày hai.

Vì vậy, bên cạnh chống dịch, còn phải tổ chức SX chăn nuôi, sẵn sàng các phương án để tái đàn, nhất là không để người tiêu dùng quay lưng với thịt lợn nhằm ổn định SX... Để làm được điều này, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Đây cũng là lí do mà Chính phủ thành lập BCĐ Quốc gia Phòng chống DTLCP.

Bộ trưởng, Trưởng BCĐ cũng yêu cầu các đơn vị liên quan và thành viên BCĐ tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến cho hoạt động của BCĐ đạt hiệu quả tốt nhất trong thời gian tới.

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm