| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu xử lý việc khai thác nghêu giống

Thứ Sáu 31/05/2024 , 09:00 (GMT+7)

Mỗi ngày, có từ 40 - 60 phương tiện khai thác nghêu giống tại khu vực ven biển Trương Phi (Vườn quốc gia Mũi Cà Mau), tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý tình trạng khai thác nghêu giống ven biển thuộc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Ảnh: Trọng Linh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý tình trạng khai thác nghêu giống ven biển thuộc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Ảnh: Trọng Linh.

Ngày 30/5, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã có văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, xử lý tình trạng khai thác nghêu giống tại khu vực ven biển thuộc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Vườn quốc gia Mũi Cà Mau chủ trì, phối hợp với chính quyền huyện Ngọc Hiển, Công an, Biên phòng và các đơn vị chức năng có liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không khai thác nghêu giống và các giống thủy sản khác tại khu vực thuộc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau.

Chính quyền huyện Ngọc Hiển phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình, tăng cường quản lý địa bàn để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp gây mất an ninh trật tự (nếu có), tránh để phát sinh điểm nóng.

Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau cùng các đơn vị chức năng có liên quan phối hợp kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến tranh chấp ngư trường và quản lý khai thác nguồn lợi giống thủy sản trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ưu tiên tập trung triển khai thực hiện tại địa bàn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau.

Trước đó, tại khu vực ven biển Trương Phi (thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) xuất hiện nhiều phương tiện khai thác nghêu giống, làm ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản. Đỉnh điểm, ngày 25/5, có tới 90 phương tiện khai thác nghêu giống, với khoảng 155 người tham gia.

Người dân tập trung rất đông để khai thác nghêu giống. Ảnh: Trọng Linh.

Người dân tập trung rất đông để khai thác nghêu giống. Ảnh: Trọng Linh.

Theo người dân địa phương, nghêu giống thường xuất hiện vào khoảng tháng 4-5 tại vùng ven biển thuộc xã Đất Mũi nhưng không duy trì được lâu. Đây là loài thủy sản có giá trị kinh tế cao, do đó không chỉ người dân địa phương mà người dân các vùng lân cận đều xem bãi nghêu là ngư trường truyền thống để mưu sinh hằng năm.

Với người dân địa phương, đây là khoản thu không nhỏ vì đa phần hộ khai thác nghêu giống đều thuộc diện khó khăn, có thu nhập bấp bênh.

Xem thêm
Giá lợn giống tăng chóng mặt, gần 3 triệu đồng/con

Giá heo hơi tăng cao kéo theo cơn sốt giá heo giống, đẩy chi phí đầu tư của người chăn nuôi lên mức kỷ lục, gần 3 triệu đồng một con.

Thành lập đoàn kiểm tra phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi

BÌNH THUẬN Tỉnh Bình Thuận thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn.

Nắng nóng làm gia tăng diện tích lúa nhiễm bệnh

VĨNH LONG Trong tuần qua, tình hình sâu bệnh trên lúa ở Vĩnh Long diễn biến phức tạp với tổng diện tích nhiễm 671ha, tăng 124ha so với tuần trước.  

Tuyến trùng và nấm Fusarium sp: Mối đe dọa thầm lặng đối với cây trồng

Tuyến trùng là đối tượng gây hại thầm lặng rất nguy hiểm, chúng xâm nhập vào rễ, ức chế sự phát triển của cây trồng.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Lựa chọn máy móc, thiết bị phù hợp để cơ giới hóa hiệu quả

Sáng 14/3, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM phối hợp Hiệp hội Nông nghiệp Đức tổ chức Hội thảo 'Cơ giới hóa nông nghiệp xanh và bền vững' trong khuôn khổ AGRITECHINCA ASIA Vietnam 2025.

Trồng keo thế nào để hài hòa sinh kế và bảo tồn đa dạng sinh học?

Cây keo đang mang lại sinh kế cho người dân nhiều vùng trên cả nước. Nhưng keo lại là loài ngoại lai, có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái bản địa.