| Hotline: 0983.970.780

Chuyển đổi cây trồng ở những vùng không chủ động nước tưới

Thứ Tư 01/06/2022 , 16:43 (GMT+7)

KHÁNH HÒA Để vụ hè thu thắng lợi, ngành nông nghiệp Khánh Hòa khuyến cáo các địa phương cân đối nguồn nước tưới, chủ động khoanh vùng sản xuất lúa, màu.

Bố trí gieo sạ hợp lý

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung bộ, hiện tượng ENSO tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina đến các tháng đầu mùa hè sau đó chuyển sang trạng thái trung tính.

Nông dân Khánh Hòa làm đất để gieo sạ vụ hè thu. Ảnh: KS.

Nông dân Khánh Hòa làm đất để gieo sạ vụ hè thu. Ảnh: KS.

Từ tháng 5-10 tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 5-40%, phổ biến từ 600-1.000mm, vùng núi 1.000-1.500mm. Mực nước trên các sông trong tỉnh ít bị biến đổi đến dao động nhỏ, riêng cuối tháng 5 đầu tháng 6 có dao động đến xuất hiện lũ nhỏ trên một số sông suối nhỏ. Tháng 9, 10 trên các sông có khả năng xuất hiện 1-2 trận lũ vừa và nhỏ.

Theo Sở NN-PTNT Khánh Hòa, đến thời điểm hiện nay, dung tích tích trữ tại các hồ chứa trên địa bàn toàn tỉnh trung bình đạt 79% so với thiết kế. Để chuẩn bị tốt cho vụ hè thu, vụ mùa năm 2022, ngành nông nghiệp tỉnh đề nghị các địa phương cần nhanh chóng rà soát, đánh giá tình hình cung ứng giống, vật tư nông nghiệp tại các hợp tác xã, cơ sở kinh doanh trên địa bàn trước vụ sản xuất. Nếu nguồn cung ứng giống, vật tư không đủ cần báo cáo ngay về Sở NN-PTNT để có giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời.

Về cơ cấu giống chủ lực sản xuất vụ hè thu trên địa bàn tỉnh gồm ML48, ML202, ML214, OM 4900 và các giống bổ sung như TH41, TH6, OM 7347, OM 6979 và Đài thơm 8; còn vụ mùa ML202, ML48 và TH41.

Ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo nông dân gieo sạ giống dưới 100 ngày. Ảnh: KS.

Ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo nông dân gieo sạ giống dưới 100 ngày. Ảnh: KS.

Để tránh các yếu tố bất thuận của thời tiết và sâu bệnh trong vụ hè thu, ngành nông nghiệp tỉnh đưa ra khung thời vụ gieo sạ từ ngày 21/4 đến 30/4 (trà 1) và từ 25/5 đến 5/6 (trà 2); còn vụ mùa từ ngày 5/10 đến 15/10.

Ông Lê Bá Ninh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Khánh Hòa lưu ý trên một cánh đồng cần bố trí cơ cấu giống lúa với tỷ lệ hợp lý, mỗi giống không quá 30% diện tích.

Các địa phương phải chỉ đạo gieo sạ tập trung để tránh các đợt cao điểm phát sinh sâu bệnh hại, cũng như giúp dễ điều tiết nước tưới, thu hoạch cơ giới được thuận lợi. Riêng các huyện, thành phố phía Nam của tỉnh, ít bị ảnh hưởng của gió nóng trong vụ hè thu thì có thể gieo sạ lúa tập trung từ 10/5 đến 25/5 ở vùng chủ động nước.

Đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng

Ngoài những vấn trên, ông Lê Bá Ninh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Khánh Hòa còn khuyến cáo các địa phương trong chỉ đạo sản xuất là vùng chủ động và an toàn nguồn nước cần bố trí lịch thời vụ đúng kế hoạch, đầu tư thâm canh sử dụng các giống lúa có năng suất, chất lượng cao; gieo sạ tập trung vào trà chính vụ.

Vùng chuyển đổi cây trồng nên trồng các giống lạc, đâu xanh. Ảnh: TG.

Vùng chuyển đổi cây trồng nên trồng các giống lạc, đâu xanh. Ảnh: TG.

Còn vùng không chủ động hoàn toàn nguồn nước, có nguy cơ thiếu nước vào cuối vụ cần xây dựng kế hoạch chống hạn để chủ động khai thác sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả, kết hợp với việc gieo sạ sớm, sử dụng các giống chịu hạn, giống ngắn ngày hoặc chuyển đổi sang cây rau màu có thời gian sinh trưởng ngắn để hạn chế đến mức thấp nhất do hạn hán gây ra. Vùng không có khả năng tưới thực hiện chuyển đổi mùa vụ hoặc dừng sản xuất tránh thiệt hại do nắng hạn.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp khuyến khích luân canh, xen vụ với cây trồng cạn ngắn ngày trên đất trồng lúa chủ động tưới tiêu. Chẳng hạn như lúa đông xuân sớm- bắp, rau đậu các loại xuân hè - lúa hè thu; lúa đông xuân sớm- lúa xuân hè - bắp, rau đậu các loại hè thu.

Tuy nhiên đối với vùng chuyển đổi cây trồng, luân canh, sản xuất cây trồng cạn ngắn ngày, các địa phương hướng dẫn cho nông dân chọn sử dụng giống như đậu xanh; lạc; bắp lại và một số giống bắp nếp.

Theo ông Lê Bá Ninh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Khánh Hòa, các địa phương cần khuyến cáo, vận động nông dân sử dụng các giống lúa cấp xác nhận, lượng giống sử dụng từ 100-120kg/ha; áp dụng chương trình “1 phải 5 giảm”, “3 giảm 3 tăng”, quản lý dịch hại tổng hợp, hạn chế phun thuốc trừ sâu cho cây lúa trước 45 ngày nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa. Cùng với đó quán triệt đến đến từng địa phương cụ thể về khả năng đảm bảo nguồn nước, không sản xuất diện tích vượt quá năng lực phục vụ của công trình thủy lợi. Gieo sạ tập trung theo từng khu vực, từng cánh đồng để rút ngắn thời gian gieo sạ và tiết kiệm nước tưới, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng tại những nơi có khả năng thiếu nước.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm