| Hotline: 0983.970.780

Công khai tên cơ sở sử dụng chất tạo nạc

Thứ Ba 10/04/2012 , 10:25 (GMT+7)

Tại cuộc họp báo về công tác chỉ đạo điều hành quý I của Bộ NN&PTNT, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Chăn nuôi cho biết, sẽ công khai tên doanh nghiệp buôn bán, sử dụng chất cấm tạo nạc, đồng thời áp dụng hình phạt theo quy định hiện hành.

Tại cuộc họp báo về công tác chỉ đạo điều hành quý I của Bộ NN&PTNT, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Chăn nuôi cho biết, sẽ công khai tên doanh nghiệp buôn bán, sử dụng chất cấm tạo nạc, đồng thời áp dụng hình phạt theo quy định hiện hành.  

>> Miền Bắc cũng có chất cấm tạo nạc
>> Loạn chất tạo nạc
>> Bắt thêm 2,5 tấn chất tạo nạc
>> Thương lái xúi người chăn nuôi dùng chất cấm?
>> Kiến nghị bổ sung chế tài xử lý việc dùng chất cấm
>> Cách nhận biết chất cấm trong thịt heo
>> Chất cấm ''đấm gục'' chăn nuôi

Cục đã chỉ đạo lấy 4 loại mẫu, phân tích định lượng về chất cấm trên cả nước. Kết quả cho thấy, với mẫu thức ăn chăn nuôi có 13/268 mẫu, trên thuốc thú y là 2/18 mẫu; mẫu thịt, gan lợn 8/179 mẫu; trên nước tiểu có 7/108 mẫu dương tính với chất cấm tạo nạc.

Cụ thể, kết quả kiểm tra chất cấm trong chăn nuôi tại 15 tỉnh miền Bắc và duyên hải Nam Trung Bộ do Cục Chăn nuôi, Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) thực hiện chỉ phát hiện 3 mẫu dương tính với chất cấm trong tổng số 136 mẫu xét nghiệm (2 mẫu thức ăn, 1 mẫu gan lợn).

Riêng địa bàn Hà Nội, kết quả kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nôi với 20 mẫu thịt, 6 mẫu thức ăn chăn nuôi hiện chưa phát hiện ra chất cấm.

Theo ông Sơn, tuy có tỷ lệ mẫu chất cấm thấp hơn so với trước đây (lúc phân tích định tính), nhưng đây cũng là điều cần báo động. Bộ đang chỉ đạo Cục Chăn nuôi, Thú y, xử lý những trường hợp vi phạm có địa chỉ cụ thể, ở cơ sở sản xuất thức ăn, thuốc thú y, trại lợn.

Trong số các mẫu lấy được, một số mẫu là đoàn kiểm tra của Cục đi lấy, còn lại là của các địa phương gửi lên, nhưng không nói rõ danh tính là lấy ở địa chỉ nào. "Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại, xác định doanh nghiệp nào vi phạm, có kết quả định lượng chính xác, sẽ công bố danh tính, đồng thời áp dụng các biện pháp xử phạt theo quy định"- ông Sơn nói.

Riêng các mẫu cám có chất cấm ở Hòa Bình và Hải Dương (lấy ở một đại lý và một cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi), Cục đang phối hợp với Thanh tra bộ làm rõ, công bố đối tượng vi phạm trong thời gian tới.

Liên quan đến việc sử dụng chất cấm (nhóm Beta Agonist) trong thức ăn chăn nuôi ở tỉnh Đồng Nai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Cục Chăn nuôi, Cục Thú y phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tiếp tục xử lý các trường hợp phát hiện vi phạm đã xác định được địa chỉ cụ thể.

Được biết, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 223 (ngày 3-4) chính thức báo cáo Thủ tướng về việc kiểm tra, xử lý tình hình sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Về phía Cục Chăn nuôi sẽ tổng hợp để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tổng thể trên toàn quốc với Thủ tướng, đồng thời đưa ra một số giải pháp kiểm soát và ngăn chặn tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Thei VEF.VN

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm