| Hotline: 0983.970.780

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine ‘đã bắt đầu’

Thứ Ba 22/02/2022 , 16:27 (GMT+7)

Hãng tin Anh dẫn lời các nhân chứng đã nhìn thấy xe tăng và các khí tài quân sự của quân đội Nga di chuyển qua thành phố Donetsk do phe ly khai kiểm soát.

Một chiếc xe tải quân sự chạy trên đường phố thuộc vùng ly khai ở miền đông Ukraine mà Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa công nhận nền độc lập. Ảnh: RT

Một chiếc xe tải quân sự chạy trên đường phố thuộc vùng ly khai ở miền đông Ukraine mà Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa công nhận nền độc lập. Ảnh: RT

Động thái mới nhất liên quan đến diễn biến cuộc khủng hoảng Ukraine diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức công nhận hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine là Donetsk và Luhansk trước đó.

“Cuộc động binh của Nga vào Ukraine đã bắt đầu vì vậy Anh sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow”, một Bộ trưởng cấp cao của Anh vừa tuyên bố sau khi Thủ tướng Boris Johnson đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp của chính phủ về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo đó, ông Vladimir Putin đã ra lệnh triển khai quân đội tới hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine, động thái leo thang một cuộc khủng hoảng mà phương Tây lo ngại có thể dẫn đến một cuộc chiến lớn.

Các nhân chứng của Reuters đã nhìn thấy xe tăng và các khí tài quân sự khác di chuyển qua thành phố Donetsk do phe ly khai kiểm soát theo lệnh của quân đội Nga để "gìn giữ hòa bình".

"Chúng ta có thể kết luận rằng cuộc xâm lược Ukraine đã bắt đầu. Người Nga, Tổng thống Putin, đã quyết định tấn công chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid nói với hãng tin Sky News.

Trước đó Anh lên tiếng dọa cắt quyền tiếp cận của các công ty Nga với đồng đô la Mỹ và đồng bảng Anh, đồng thời ngăn họ huy động vốn ở London và để lộ cái mà Thủ tướng Anh Boris Johnson gọi là "búp bê Nga" về tài sản và quyền sở hữu công ty.

Hiện London vẫn chưa xác định cụ thể những đối tượng nào sẽ phải chịu các lệnh trừng phạt, nhưng cam kết rằng sẽ không có chỗ để các nhà tài phiệt Nga có thể ẩn náu. Nhà lãnh đạo Anh cho biết, các mục tiêu nhắm tới có thể sẽ bao gồm cả các ngân hàng Nga.

Theo Bộ trưởng Sajid Javid, các biện pháp trừng phạt dự kiến sẽ được Thủ tướng Boris Johnson sớm công bố trước quốc hội. "Tôi chắc chắn rằng London sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào những người chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm luật pháp quốc tế rõ ràng này", ông Javid nói.

(Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm