| Hotline: 0983.970.780

Cứu kịp thời ngư dân Đà Nẵng nguy kịch trên biển

Thứ Tư 17/01/2018 , 18:10 (GMT+7)

Chiều 17/1, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (TP Đà Nẵng) cho biết, đã đưa ngư dân bị đau quặn vùng bụng, khó thở, nôn mửa, đi tiểu ra máu về bờ cứu chữa kịp thời.

Thuyền viên bị bệnh được đội ngũ y tế chăm sóc sức khỏe trên tàu SAR 412

Trước đó, khoảng 8h30 cùng ngày, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận thông tin, tàu ĐNa 90011 TS do ông Từ Văn Ly (ở tổ 57 phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) làm chủ tàu, đang hành nghề ở vùng biển Thừa Thiên - Huế, trên tàu có thuyền viên Nguyễn Ánh Cườm (52 tuổi) bị đau quặn vùng bụng, khó thở, nôn mửa, đi tiểu ra máu từ 23h ngày 16/1.

Trước tình thế cấp bách của thuyền viên bị đe dọa từng giờ, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam quyết định điều động tàu SAR 412 đi cứu nạn. Đến 11h15 cùng ngày, tàu SAR412 đã tiếp cận tàu ĐNa 90011 TS, lực lượng cứu nạn hàng hải đã nhanh chóng đưa thuyền viên gặp nạn qua tàu cứu nạn để về bờ.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận tàu cá đưa thuyền viên bị bệnh vào bờ

Đến 13h30 cùng ngày, tàu SAR 412 đưa thuyền viên bị nguy kịch đã cập cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 và chuyển thuyền viên cho trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng kịp thời cứu chữa.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tân nghiên cứu sinh Harvard: Năng lượng tái tạo là nền tảng phát triển xã hội

Đối với Lê Mạnh Linh (sinh năm 2000), khả năng tiếp cận năng lượng chính là chỉ dấu quan trọng của sự phát triển xã hội, mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.