Hơn 550.000 người cố gắng bỏ thuốc lá, trong khi 2,4 triệu người cắt giảm, theo nghiên cứu chung của YouGov và nhóm chiến dịch Hành động về Hút thuốc & Sức khỏe (Ash).
Cuộc khảo sát trên 1.004 người hút thuốc cho thấy 2% bỏ thuốc lá vì lo ngại về virus Corona; 8% cố gắng bỏ thuốc lá; 36% cắt giảm; và 27% có nhiều khả năng bỏ thuốc lá.
Một phần tư những người hút thuốc trước đây cho biết họ ít có khả năng tiếp tục (hút thuốc), mặc dù 4% cho rằng đại dịch khiến họ dễ tái nghiện hơn.
Trước đó, một nghiên cứu tại Pháp từng chỉ ra rằng nicotine có thể giúp ngăn ngừa Covid-19.
Nhóm nhà nghiên cứu tại một bệnh viện hàng đầu ở thủ đô Paris kiểm tra 343 bệnh nhân nhiễm virus Corona và 139 người khác mới bị mắc nCoV với các triệu chứng nhẹ hơn.
"Trong số những bệnh nhân này, chỉ có 5% là những người hút thuốc lá", giáo sư Zahir Amoura, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết.
Nghiên cứu này cũng có kết quả tương tự với những phát hiện được công bố trên tạp chí y khoa danh tiếng New England hồi tháng Ba cho biết, chỉ có 12,6% trong số 1.000 người mắc Covid-19 ở Trung Quốc là những người hút thuốc.