| Hotline: 0983.970.780

Điện theo Tết về với đồng bào vùng cao Canh Liên

Thứ Ba 09/02/2021 , 12:25 (GMT+7)

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hàng trăm hộ dân ở xã vùng cao Canh Liên (huyện Vân Canh, Bình Định) hồ hởi đón điện lưới quốc gia về đến buôn làng.

Loanh quanh qua làng Kà Bông, làng Chồm, làng Cát thuộc xã vùng cao Canh Liên (huyện Vân Canh, Bình Định) trong những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đến đâu chúng tôi cũng thấy những gương mặt không giấu được niềm vui của bà con ở đây khi điện quốc gia về đến tận từng ngôi nhà.

Điện đến, tết về, bà con làng Kà Bông, làng Chồm và làng Cát của xã Canh Liên (huyện Vân Canh, Bình Định) hân hoan đón năm mới. Ảnh: Vũ ĐìnhThung.

Điện đến, tết về, bà con làng Kà Bông, làng Chồm và làng Cát của xã Canh Liên (huyện Vân Canh, Bình Định) hân hoan đón năm mới. Ảnh: Vũ ĐìnhThung.

Điện về cùng lúc với Tết đã nhân đôi niềm vui của bà con. Vừa bước qua cổng chào xã Canh Liên, chúng tôi liền cảm nhận không khí mùa xuân lan tỏa khắp một góc núi rừng.

Hôm chúng tôi về Canh Liên cũng là lúc các hộ nghèo trong xã đang tập trung tại nhà văn hóa để nhận gạo ăn Tết. Những gương mặt rám nắng vì cả ngày bám với nương rẫy rạng rỡ hẳn ra với bao gạo trĩu nặng trên vai. Những đôi mắt sáng trong, to tròn như biết nói, những đôi mắt nói rằng: “Tết này nhà mình đã có gạo, có tiền, không phải lo bếp tắt, miệng khô nữa”.

Bà con làng Kà Bông, làng Chồm và làng Cát của xã Canh Liên (huyện Vân Canh, Bình Định) tập trung bày tỏ niềm vui khi có điện. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Bà con làng Kà Bông, làng Chồm và làng Cát của xã Canh Liên (huyện Vân Canh, Bình Định) tập trung bày tỏ niềm vui khi có điện. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Nhưng có lẽ niềm vui lớn nhất của bà cởn đây là đã được thỏa nguyện ước mơ ngàn đời, đó là điện lưới quốc gia đã về với buôn làng. Ông Đinh Văn Thành, người đồng bào Bana ở làng Kà Bông nói trong nụ cười tươi như chẳng thể tươi hơn: “Huyện vừa lắp đặt đường dây 22KV cho 3 làng Kà Bông, làng Cát và làng Chồm, nghe nói tốn nhiều tiền lắm, đến gần 14,5 tỷ đồng. Vậy là từ nay bà con thoát cảnh sống đời không điện”.

Hệ thống điện trông rất lạ lẫm đối với người dân xã Canh Liên (huyện Vân Canh, Bình Định). Ảnh: Vũ Đình Thung.

Hệ thống điện trông rất lạ lẫm đối với người dân xã Canh Liên (huyện Vân Canh, Bình Định). Ảnh: Vũ Đình Thung.

Hình ảnh hệ thống đường dây lưới điện quốc gia được mắc vào các trụ điện đứng lừng lững dọc những con đường làng quen thuộc đối với người dân ở đây dường như rất lạ lẫm, nên ai cũng muốn nhìn hoài không biết chán mắt . Vậy là Tết Nguyên đán năm nay, 290 hộ dân của làng Kà Bông, làng Cát và làng Chồm của xã Canh Liên trong đó chiếm đến 90% là đồng bào Bana sẽ có những đêm sáng rực ánh điện.

Ông Đinh Văn Thành, 1 người dân  làng Kà Bông đón điện bằng nụ cười như chẳng thể tươi hơn. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ông Đinh Văn Thành, 1 người dân  làng Kà Bông đón điện bằng nụ cười như chẳng thể tươi hơn. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Trước đây, người dân ở đây chỉ được sử dụng điện bằng máy phát điện dầu diesel 3 tiếng mỗi ngày, từ 18 giờ đến 21 giờ trong ngày. Điện chỉ thắp sáng để bà con “thấy đường” ăn uống buổi tối. Bây giờ, điện có 24/24 hỏi sao bà con không mừng. Hơn nữa, điện về đúng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến thì niềm vui còn lớn hơn.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Đinh Văn Đoàn, người ở làng Kà Bông, bộc bạch: “Trước kia sống đời không có điện bà con rất sợ ban đêm, vì sinh hoạt rất vất vả, nhất là chuyện học hành của lũ nhỏ bị gò bó. Từ hôm có điện đến giờ chúng tôi cứ mong đêm nhanh về để nhìn thấy ánh sáng điện cho đã mắt”.

Anh Đinh Văn Đoàn, đồng bào Bana ở làng Kà Bông chia sẻ niềm vui khi có điện. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Anh Đinh Văn Đoàn, đồng bào Bana ở làng Kà Bông chia sẻ niềm vui khi có điện. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ông Đinh Văn Thành, cư dân làng Kà Bông, cùng chia sẻ niềm vui: “Trước đây khi chưa có điện, chưa có đường, sản xuất nông nghiệp của bà con đều làm thủ công. Không có đường đi, không có điện thì không thể dùng máy móc để giảm sức lao động. Nhà cũng không có ti vi, tủ lạnh và các đồ dùng điện. Giờ có điện từ từ chúng tôi sẽ sắm hết đủ. Tết năm nay bà con có 2 niềm vui lớn là điện và đường đi từ làng Kà Bông qua làng Cát, không phải đi đường vòng xa xôi như trước”.

Ông Đinh Văn Mực, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Canh Liên, cho biết: “Xã Canh Liên có 8 làng nhưng trước đây mới chỉ có 4 làng có điện, 4 làng chưa có điện. Nay có thêm làng Kà Bông, làng Cát và làng Chồm có điện lưới quốc gia, như vậy Canh Liên chỉ còn làng Canh Tiến hiện vẫn phải sử dụng máy phát điện để sinh hoạt về đêm”.

Cùng lúc có điện lưới quốc gia, con đường đi từ làng Kà Bông qua làng Cát đã thông, bà con không phải đi đường vòng xa xôi như trước. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Cùng lúc có điện lưới quốc gia, con đường đi từ làng Kà Bông qua làng Cát đã thông, bà con không phải đi đường vòng xa xôi như trước. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Chia sẻ cùng niềm vui với bà con trong lễ đóng điện đường dây 22KV cho 3 làng Kà Bông, làng Cát và làng Chồm của xã Canh Liên,Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng, khẳng định: “Đây là sự kiện rất có ý nghĩa, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đang cận kề, việc đưa điện lưới quốc gia đến với vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống người dân, góp phần ổn định tình hình quốc phòng, an ninh ở khu vực tuyến núi”.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất