| Hotline: 0983.970.780

Du học sinh nhiễm Covid-19 từng sống tại Đồ Sơn, đi du lịch Đà Nẵng

Thứ Tư 26/08/2020 , 11:15 (GMT+7)

Cơ quan chức năng TP Hải Phòng vừa có thông báo khẩn liên quan đến du học sinh từng sống ở Đồ Sơn vừa bị phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 (Covid-19) tại Hàn Quốc.

Đóng cửa, chăng dây và phun khử trùng nhà hàng Dê Cân tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân sáng 26/8. Ảnh: Đinh Mười.

Đóng cửa, chăng dây và phun khử trùng nhà hàng Dê Cân tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân sáng 26/8. Ảnh: Đinh Mười.

Sáng 26/8, thông tin từ UBND TP Hải Phòng cho biết, liên quan đến 1 du học sinh người Hải Phòng nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc, cơ quan chức năng đã thu thập thông tin, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân, cách ly triệt để, tuyên truyền vận động người dân hạn chế ra khỏi nhà, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, lên phương án kịch bản ứng phó nếu có ca xét nghiệm nhiễm SARS- COV2 trong những ngày tới…

Đồng thời thông báo cho những người đã đến địa điểm số nhà 91 đường Sơn Hải, tổ dân phố Hạnh Phúc, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn trong thời gian từ 27/7/2020 đến 20/8/2020 cần gọi điện ngay đến các đường dây nóng Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng (0903.265.275) hoặc Trung tâm Y tế Đồ Sơn (0944.311.368) để được tư vấn hỗ trợ.

Trước đó, có thông tin, du học sinh H.T.T.A trú tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, sau khi nhập cảnh Hàn Quốc, ngày 22/8 được phía nước bạn thông tin nhiễm SARS-COV2. Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân là du học sinh Hàn Quốc về và cách ly tập trung vào tháng 3/2020. Bệnh nhân có đi du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam vào 24-27/7, sau đó được cách ly tại nhà. Ngày 20/8, bệnh nhân bay sang Hàn Quốc và được xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 và đang được cách ly điều trị, tình trạng sức khỏe bình thường.

Đóng cửa và phun khử khuẩn nhà hàng Dê Cân.

Liên quan đến trường hợp nói trên, cơ quan chức năng đã điều tra 25 ca F1, 197 ca F2 đã cho cách ly tập trung và cách ly tại nhà, phun vệ sinh môi trường. Kết quả xét nghiệm 25 ca F1 của bệnh nhân Covid-19 nói trên, lần đầu cho kết quả âm tính.

Cũng trong sáng 26/8, thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng cho biết, nhà hàng Dê Cân tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, được lực lượng chức năng phun khử khuẩn và đóng cửa vì có liên quan đến 1 trường hợp đang nghi nhiễm Covid-19 khác.

"Có 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở Quảng Ninh, là du học sinh, anh này cách ly cùng phòng với trường hợp đang nghi nhiễm bên Quảng Ninh, sau khi hết thời gian cách ly theo quy định thì được bạn đón và ăn ở quán Dê Cân, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Có 7-8 trường hợp liên quan, là nhân viên, quản lí nhà hàng và bạn người này. Đây không gọi là phong tỏa mà chỉ phun khử khuẩn, đóng cửa, quây lại để đề phòng lây nhiễm nếu trường hợp bên Quảng Ninh dương tính với Covid-19” – nguồn thông tin cho hay.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm