| Hotline: 0983.970.780

Du lịch nông nghiệp sinh thái trên đất Chín Rồng

Thứ Tư 30/09/2020 , 06:45 (GMT+7)

Nông dân ở ĐBSCL bắt tay làm du lịch nông nghiệp sinh thái dựa vào lợi thế tự nhiên, giữ hồn văn hóa, nếp sống làng quê để đón du khách phương xa.

Vùng đất trời cho

ĐBSCL là một trong ba vùng đồng bằng châu thổ lớn nhất thế giới (chỉ sau đồng bằng Amazon (Nam Mỹ) và đồng bằng sông Hằng (Ấn Độ). Vùng đất có hệ sinh thái tự nhiên đa dạng. Lịch sử quá trình kiến tạo đồng bằng đã hình thành nên nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc trưng, độc đáo của dân cư vùng sông nước. Có thể bắt đầu từ nếp nhà và cuộc sống nơi làng quê yên ả đã tạo nên các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với hệ sinh thái miệt vườn phong phú tạo nguồn cảm ứng thu hút khách du lịch. 

Đội tàu du lịch bến Ninh Kiều Cần Thơ đón khách tham quan sông nước miệt vườn. Ảnh: HĐ.

Đội tàu du lịch bến Ninh Kiều Cần Thơ đón khách tham quan sông nước miệt vườn. Ảnh: HĐ.

Dưới góc nhìn của các chuyên gia kinh tế, vùng ĐBSCL có lợi thế lớn về SX nông nghiệp của cả nước, dựa vào điều kiện địa lý tự nhiên hoàn toàn có tiềm năng lớn về làm du lịch sinh thái với những vườn cây ăn trái, đồng lúa… Từ đó tạo nên những điểm đến thân thiện, gần gũi khiến cho du khách, đặc biệt là khách nước ngoài yêu thích. Thông qua kết nối phát triển du lịch giúp người nông dân có thêm thu nhập, bên cạnh thu nhập chính từ trồng trọt, chăn nuôi.       

Du lịch sinh thái cộng đồng ở ĐBSCL đang có bước tiến nhanh, trở thành hướng đi mới của nhiều vùng nông thôn. Bước đầu các nhà vườn, nông dân tham gia làm du lịch đạt hiệu quả kinh tế tích cực, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Nhiều vùng nông thôn thay áo mới, rút ngắn khoảng cách với thành thị.

Tại TP Cần Thơ, sau những công trình đầu tư hạ tầng hoàn thiện giao thông đường bộ, đường thủy, cầu Cần Thơ, sân bay Quốc tế…số lượt khách du lịch đổ về ngày càng đông. Trong đó du lịch sinh thái miệt vườn trở thành điểm nhấn. Thành phố đã phê duyệt đề án “Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn 2030”.

Theo đó, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng thành phố, khai thác dựa trên nguồn tài nguyên sẵn có, kết hợp với vườn cây ăn trái phục vụ du lịch cải thiện đời sống người dân. Đến nay trên địa bàn thành phố có 33 khu, điểm vườn du lịch đang khai thác du lịch.

Lợi thế du lịch nông nghiệp

Trong những năm qua ĐBSCL đang nổi lên với nhiều điểm đến hấp dẫn du khách với những tour du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn. Về miền sông nước, đồng ruộng mênh mông làm cuộc trải nghiệm, cùng hòa mình vào đời sống sinh hoạt với những nông dân hiền hậu, thật thà, mến khách.

Theo thống kê của cơ quan chuyên ngành du lịch TP.HCM, sau mỗi năm du khách có nhu cầu đặt tour tham quan miệt vườn, du lịch nông nghiệp sinh thái về ĐBSCL tăng từ 20 - 30%. Các công ty kinh doanh du lịch lữ hành mở thêm nhiều tuyến du lịch mới, vận hành nối kết các điểm đến có sự khác biệt với nhiều loại hình để du khách cùng trải nghiệm, tham gia vào hoạt động đời sống sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt đời sống thường ngày của cộng đồng dân cư vùng nông thôn.

Sản phẩm xứ dừa Bến Tre đón khách du lịch. Ảnh: HĐ.

Sản phẩm xứ dừa Bến Tre đón khách du lịch. Ảnh: HĐ.

Tuy nhiên phải thừa nhận rằng, cùng tiến trình xây dựng NTM, người dân nông thôn làm làng quê tươi mới từ trong nhà ra ngoài ngõ đến con đường hoa sạch đẹp, không khí thôn xóm trong lành. Nhiều địa phương tổ chức kết nối du lịch cộng đồng, cùng làm du lịch, bắt nhịp để đáp ứng theo nhu cầu du khách. Nhất là khách du lịch nước ngoài chuộng loại hình du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp. Nhà vườn nở rộ, lan rộng về cả qui mô và bài bản chuyên nghiệp ở các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, TP Cần Thơ…

Du lịch về miền sông nước ĐBSCL trải rộng khắp 13 tỉnh, thành phố trong vùng. Mỗi địa phương tận dụng lợi thế địa lý tự nhiên tạo ra sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng hấp riêng biệt để tránh trùng lắp, hấp dẫn du khách đến tham quan, khám phá. ĐBSCL đang nỗ lực phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.       

TP Cần Thơ quy hoạch du lịch, xác định thế mạnh sản phẩm du lịch đặc thù là sông nước đô thị. Chủ trương mời gọi đầu tư du lịch ở cồn ven sông Hậu, xác định cụm không gian du lịch trung tâm, các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và huyện Phong Điền đóng vai trò là đầu mối, điều hành các hoạt động du lịch toàn thành phố.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm