| Hotline: 0983.970.780

Dùng nước tưới tiết kiệm để chống hạn cho vụ xuân

Thứ Tư 15/01/2025 , 06:48 (GMT+7)

Chủ động biện pháp phòng ngừa hạn hán, thiếu nước, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bà con nhân dân thường xuyên duy tu, bảo dưỡng kênh mương dẫn nước để có nguồn nước tưới cho rau màu. Ảnh: H.Đ.

Bà con nhân dân thường xuyên duy tu, bảo dưỡng kênh mương dẫn nước để có nguồn nước tưới cho rau màu. Ảnh: H.Đ.

Hiện nay, dung tích các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn huyện Bảo Thắng chỉ đạt trên 50% dung tích thiết kế, mặc dù có lượng trữ nước tương đối, nhưng diện tích phục vụ tưới không lớn do phần lớn các hồ chứa có dung tích nhỏ. Do vậy, phần lớn diện tích canh tác lấy nước từ sông, suối, các khe nước trên đồi, núi đều phụ thuộc các đập dâng nhỏ hoặc một phần diện tích canh tác chờ nước trời. Khả năng xảy ra khô hạn, thiếu nước sản xuất vụ đông xuân năm 2024-2025 trên địa bàn huyện là rất lớn.

“Giải pháp trước mắt huyện đưa ra là sử dụng, tận dụng các nguồn sinh thủy, tụ thủy đang có, chủ động sửa chữa, nâng cấp, nạo vét các công trình thủy lợi, hồ chứa và máy bơm hiện có để chủ động. Giao cho các tổ chức, cá nhân, các cơ sở quản lý và sử dụng nguồn nước thật hiệu quả… Các xã linh động điều chỉnh thời điểm xuống giống thích hợp. Tính toán, rà soát lại diện tích, để có phương án vận động, hướng dẫn nông dân chuyển đổi sang sản xuất các loại cây trồng cạn cho phù hợp, nhằm tiết kiệm nước tưới và tăng hiệu quả sản xuất”, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng cho hay.

Tại xã Thái Niên của huyện Bảo Thắng trước đây được đánh giá là nơi thường xuyên xảy ra thiếu nước vào vụ đông xuân. Tuy nhiên, cùng với việc sử dụng nước hiệu quả, bà con nhân dân trong xã đã chuyển đổi 230ha đất lúa sang trồng rau màu và cây ăn quả. 

Hiện nay, ngoài nước mương tự chảy, các hộ dân đắp phai để bơm lên sử dụng. Các vườn nhà, người dân sử dụng nước giếng để tưới tiêu. Các diện tích bãi bồi thì bà con dùng nước sông Hồng để sản xuất, do vậy khắc phục được tình trạng thiếu nước mùa khô hạn.

Ngoài ra, thời gian gần đây, bà con chăm sóc và phát triển kinh tế đồi rừng nên trên địa bàn xã cơ bản không còn đất trống. Độ che phủ rừng lớn nên tạo nguồn nước cung ứng cho các khe suối, không xảy ra mất nước cục bộ. 

Theo ông Đỗ Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Thái Niên, trước mùa vụ huyện đã có cảnh báo để có giải pháp sử dụng nước đạt hiệu quả cao nhất. Căn cứ vào đó, xã chỉ đạo thôn, bà con nhân dân thường xuyên duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi, hồ chứa, mương máng… Đặc biệt cánh đồng thôn Báu, chuyển đổi toàn bộ diện tích lúa nước sang trồng rau màu. Lượng nước từ van chảy ra cánh đồng được điều tiết đủ để sử dụng, không cho chảy thường xuyên. Qua việc sử dụng nước hiệu quả đã đảm bảo sự phát triển của vùng rau chuyên canh và cây ăn quả. 

Cán bộ tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước tưới tiết kiệm, hiệu quả. Ảnh: H.Đ

Cán bộ tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước tưới tiết kiệm, hiệu quả. Ảnh: H.Đ

Theo ông Nguyễn Quang Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Lào Cai, các địa phương tiếp tục tăng cường bảo vệ công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt; tranh thủ tích, trữ nước vào ao hồ, kênh, bảo vệ nguồn nước. Sẵn sàng triển khai các giải pháp ứng phó phù hợp, nhất là phương án cấp nước cho sản xuất.

Bố trí kinh phí của địa phương để đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hệ thống thủy lợi; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để nâng cao năng lực khai thác nguồn nước và hiệu quả khai thác công trình thủy lợi…

Xem thêm
Giống vịt Huba siêu đẻ, siêu thịt

Giống vịt Huba được đánh giá cao nhờ năng suất trứng vượt trội, tốc độ tăng trưởng nhanh và thịt thơm ngon, kỳ vọng là hướng đi bền vững cho ngành chăn nuôi gia cầm.

Tiêu hủy hàng nghìn con vịt dương tính virus cúm gia cầm

Hopn 3.400 con vịt bơ lai (vịt supe lai vịt bầu) 46 ngày tuổi dương tính virus cúm gia cầm A/H5N1 được lực lượng chức năng tại Quảng Trị tiêu hủy.

Những mầm xanh vươn lên từ vùng đất khắc nghiệt

SƠN LA Từ nương rẫy bạc màu, chị Hường vươn lên với mô hình ươm cây giống trong nhà màng, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vân Hồ.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Lan toả cánh đồng ‘không dấu chân’

QUẢNG BÌNH Từ mô hình đưa thiết bị bay vào gieo sạ, bón phân ban đầu, huyện Lệ Thủy đã mở rộng diện tích cánh đồng ‘không dấu chân’.

Ngành thủy sản cần bình tĩnh, chủ động tối ưu chuỗi giá trị

Người dân, doanh nghiệp thủy sản Việt Nam cần tránh tâm lý lo sợ dẫn đến tình trạng thu hoạch ồ ạt thủy sản nuôi hoặc hạn chế sản xuất, xuống giống...

Cơn mưa dập tắt đám cháy rừng trên núi

Sơn La Vụ cháy xảy ra chiều 5/4, ở khu vực núi cao, dốc đứng, địa hình hiểm trở, nhiều đá lăn nên việc tiếp cận hiện trường, chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất