| Hotline: 0983.970.780

Gần 100ha thủy sản của Bắc Giang áp dụng tự động hóa

Thứ Bảy 16/12/2023 , 09:02 (GMT+7)

Diện tích nuôi thủy sản áp dụng tự động hóa của Bắc Giang đã đạt gần 100ha, năng suất trung bình đạt từ 14 - 15 tấn/ha, tăng 30 - 40% so với thông thường.

Ông Lê Bá Thành, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bắc Giang chia sẻ về tình hình ứng dụng công nghệ số trong nuôi trồng thủy sản của Bắc Giang. Ảnh: Trung Quân.

Ông Lê Bá Thành, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bắc Giang chia sẻ về tình hình ứng dụng công nghệ số trong nuôi trồng thủy sản của Bắc Giang. Ảnh: Trung Quân.

Tại diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp “Ứng dụng công nghệ số trong nuôi trồng thủy sản” do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp cùng Sở NN-PTNT Bắc Giang tổ chức ngày 15/12, ông Lê Bá Thành, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bắc Giang chia sẻ: Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản hàng năm trên địa bàn tỉnh hơn 12.000ha, sản lượng hơn 53.000 tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 5%/năm, đóng góp tích cực vào sự phát triển nông nghiệp của tỉnh. Tại nhiều địa phương đã hình thành các vùng nuôi tập trung theo mô hình trang trại, nuôi thâm canh có hiệu quả kinh tế cao.

Hiện nay, ngành nông nghiệp Bắc Giang đã xây dựng Đề án “Phát triển tự động hóa trong nuôi thủy sản thâm canh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025” với giải pháp đưa công nghệ số vào ứng dụng trong quản lý và nuôi trồng thủy sản.

Toàn bộ quy trình nuôi (điều chỉnh nước, bổ sung oxy, cho cá ăn...) có thể cài đặt bằng một ứng dụng (App) điều khiển thông qua điện thoại thông minh. Một tín hiệu đáng mừng là đến hiện tại, diện tích nuôi thủy sản áp dụng tự động hóa của Bắc Giang đã đạt gần 100ha, năng suất trung bình đạt từ 14 - 15 tấn/ha (tăng 30 - 40% so với sản xuất thông thường).

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp Bắc Giang cũng xây dựng phần mềm tích hợp lên cổng thông tin dữ liệu chung của tỉnh, gồm các nội dung về diện tích và sản lượng thủy sản, dữ liệu danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh, cơ sở sản xuất giống thuỷ sản đã được cấp giấy chứng nhận.

Theo ông Thành, chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Đây là giải pháp giúp quản lý chặt chẽ nguyên liệu đầu vào, tiết kiệm chi phí và gia tăng lợi nhuận. Đồng thời, khắc phục điểm yếu cố hữu của sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu tính liên kết với thị trường tiêu thụ. Ngành nông nghiệp Bắc Giang coi đây là giải pháp đột phá, tạo động lực mới cho tăng trưởng, phát triển bền vững.

Xem thêm
Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm