| Hotline: 0983.970.780

Gần 450 động vật hoang dã được trở lại rừng

Thứ Sáu 21/04/2023 , 14:11 (GMT+7)

TÂY NINH Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh vừa tiếp nhận 35 cá thể động vật hoang dã quý hiếm và tổ chức thả hơn 444 động vật hoang dã khác về với tự nhiên.

Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh tiếp nhận động vật hoang dã. Ảnh: CKL.

Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh tiếp nhận động vật hoang dã. Ảnh: CKL.

Bà Trần Thị Ngân Hà - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh cho biết, trong 35 cá thể động vật hoang dã vừa tiếp nhận, có nhiều cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm đối tượng nguy cấp, quý hiếm như: chim già đẫy nhỏ, cá sấu nước ngọt, rùa núi vàng, tê tê java, trăn gấm, trăn đất, kỳ đà vân, công Ấn Độ, rùa đất lớn, rùa răng và rùa hộp lưng đen...

Động vật hoang dã chuẩn bị được tái thả về với tự nhiên. Ảnh: CKL.

Động vật hoang dã chuẩn bị được tái thả về với tự nhiên. Ảnh: CKL.

Đây là những cá thể thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm, nằm trong nhóm IIB của Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Bên cạnh đó, Chi cục đã thả về môi trường tự nhiên hơn 444 cá thể động vật hoang dã các loại, trong đó nhiều nhất là cá thể chim. Khi được thả chúng đều khoẻ mạnh, đủ điều kiện sinh sống trong môi trường tự nhiên.

Các loại động vật hoang dã quý hiếm chuẩn bị được tái thả về với tự nhiên. Ảnh: CKL.

Các loại động vật hoang dã quý hiếm chuẩn bị được tái thả về với tự nhiên. Ảnh: CKL.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Chi cục đã phối hợp các ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về bảo vệ các loài thực vật rừng, động vật rừng, nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm;

Các loại chim, động vật hoang dã săn bắt trái phép được Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh phát hiện, thu giữ. Ảnh: CKL.

Các loại chim, động vật hoang dã săn bắt trái phép được Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh phát hiện, thu giữ. Ảnh: CKL.

Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều vụ vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã trái pháp luật, đồng thời vận động người dân không tự ý vào rừng săn bắn, ngăn chặn tình hình săn, bẫy, bắt, buôn bán, tiêu thụ các loài chim, động vật hoang dã, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học.

"Toàn tỉnh hiện có 184 cơ sở gây nuôi động vật rừng với mục đích thương mại. Theo khuyến cáo, người dân không tự ý thả, phóng sinh các loài động vật hoang dã, mà cần giao nộp cho cơ quan Kiểm lâm để thả về nơi có điều kiện sống tự nhiên phù hợp với đặc điểm của từng động vật hoang dã, góp phần gìn giữ các giá trị tài nguyên thiên nhiên, tăng tính đa dạng sinh học cho rừng, đặc biệt là bảo vệ các loài động vật rừng có nguy cơ bị đe doạ, tuyệt chủng", bà Trần Thị Ngân Hà - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh nhấn mạnh.

Xem thêm
Gìn giữ những thành lũy tre xanh mát

Bình Dương Khu bảo tồn tre lớn nhất Việt Nam - làng tre Phú An - là nơi bảo tồn nguồn gen tre lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang gìn giữ những thành lũy xanh mát...

Khắc phục rừng bị thiệt hại do thiên tai

Rừng bị thiệt hại nặng, gãy đổ hoàn toàn hoặc số cây còn lại không đảm bảo tiêu chí thành rừng (tỷ lệ đổ, gãy trên 70%) thì khai thác, tận thu toàn bộ.

Lại cháy rừng Nghi Lộc

Nghệ An Chưa đầy 1 tuần, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) ghi nhận 2 vụ cháy rừng, vụ cháy rừng lần này xảy ra vào buổi trưa khi nắng nóng gay gắt.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất