| Hotline: 0983.970.780

Gặt lúa chạy bão

Thứ Hai 30/09/2013 , 14:28 (GMT+7)

Theo dự báo, Thanh Hoá là tỉnh có nhiều khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão số 10 đổ bộ, gây mưa lớn.

 

Theo dự báo, Thanh Hoá là tỉnh có nhiều khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão số 10 đổ bộ, gây mưa lớn.

Đến trưa nay 29/9, mặc dù trên địa bàn toàn tỉnh đã có mưa rải rác nhưng nhiều nông dân ở các huyện Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Đông Sơn, Hoằng Hóa… vẫn ra đồng thu hoạch diện tích lúa mùa còn lại (toàn tỉnh còn khoảng 40 nghìn ha) để chạy bão. Đặc biệt, 3 huyện Nông Cống, Tĩnh Gia và Quảng Xương là những huyện có nguy cơ ngập úng đang tập trung huy động mọi lực lượng xuống đồng giúp dân gặt lúa. Đối với các địa phương ven biển như Hoằng Hóa, Hậu Lộc, thị xã Sầm Sơn hoàn tất công tác chuẩn bị phương tiện, lực lượng bảo vệ đê biển, đảm bảo an toàn cho người và tài sản…


Nông dân Thiệu Hóa tập trung thu hoạch diện tích lúa mùa còn lại trước số 10


Lực lượng Đoàn thanh niên được huy động giúp dân gặt lúa

Về kêu gọi tàu thuyền, đến nay 3.263 tàu, thuyền của Thanh Hoá hoạt động trên các vùng biển đã nhận được thông báo có bão để chủ động vào bờ tránh trú; riêng số tàu, thuyền đánh bắt tại các vùng biển dự báo sẽ là tâm bão Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình (khoảng 500 chiếc) cũng đã neo đậu an toàn tại các khu neo đậu.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tân nghiên cứu sinh Harvard: Năng lượng tái tạo là nền tảng phát triển xã hội

Đối với Lê Mạnh Linh (sinh năm 2000), khả năng tiếp cận năng lượng chính là chỉ dấu quan trọng của sự phát triển xã hội, mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.