| Hotline: 0983.970.780

Giá mía tăng, nông dân phấn khởi thu hoạch

Chủ Nhật 25/02/2024 , 15:54 (GMT+7)

SÓC TRĂNG Người trồng mía ở Cù Lao Dung tất bật thu hoạch vụ mía chính 2023 – 2024 với niềm vui được giá, năng suất cao, an tâm tái đầu tư cho vụ tiếp theo.

Huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) được biết đến là vùng trồng mía lớn ở khu vực ĐBSCL. Những năm trước, toàn huyện có tới 8.500 - 8.600ha mía, thế nhưng trong niên vụ mía 2023 – 2024 đã giảm khoảng 2/3 diện tích, tương đương còn khoảng 2.700ha.

Giá mía tăng, nông dân huyện Cù Lao Dung tất bật thu hoạch vụ mía 2023 – 2024. Ảnh: Kim Anh.

Giá mía tăng, nông dân huyện Cù Lao Dung tất bật thu hoạch vụ mía 2023 – 2024. Ảnh: Kim Anh.

Nguyên nhân dẫn tới sự sụt giảm mạnh về diện tích khởi nguồn từ việc giá mía giảm sâu trong nhiều năm trước đây, ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của bà con. Ngành nông nghiệp huyện đã tuyên truyền, vận động bà con chuyển một phần diện tích đất mía kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái hay các loại rau màu.

Đối với phần diện tích mía được giữ ổn định, trong những ngày này, bà con nông dân đang tất bật bước vào giai đoạn thu hoạch rộ mía chính vụ 2023 - 2024.

Hiện giá mía đang được nhà máy thu mua với mức 1.320 đồng/kg (10 chữ đường) tại rẫy. Tùy thuộc vào chữ đường cao hoặc thấp hơn 10 CCS, mức giá này sẽ được cộng thêm hoặc giảm bớt 100 đồng/CCS.

So với mọi năm, bà con nông dân đánh giá giá mía vụ này tăng cao hơn, cộng với năng suất vụ mía 2023 – 2024 đạt cao, trung bình 100 – 120 tấn/ha, nông dân Cù Lao Dung vô cùng phấn khởi thu lợi nhuận từ 60 – 80 triệu đồng/ha sau khi trừ chi phí.

Niên vụ mía 2023 – 2024, toàn huyện Cù Lao Dung sản xuất khoảng 2.700ha, năng suất khoảng 120 tấn/ha. Ảnh: Kim Anh.

Niên vụ mía 2023 – 2024, toàn huyện Cù Lao Dung sản xuất khoảng 2.700ha, năng suất khoảng 120 tấn/ha. Ảnh: Kim Anh.

Tại Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng, vài ngày gần đây tấp nập thuyền ghe chở mía từ vùng nguyên liệu Cù Lao Dung lên, nối đuôi nhau chờ tới lượt cân mía.

Ông Trần Ngọc Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng thông tin, theo kế hoạch thu mua mía nguyên liệu niên vụ 2023 – 2024, doanh nghiệp đã xây dựng vùng nguyên liệu hơn 3.400ha trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Trong đó, khoảng 3.000ha tại huyện Cù Lao Dung và 400ha ở huyện Mỹ Tú.

Căn cứ vào thời gian xuống giống mía, Công ty dự kiến thu mua sản lượng khoảng 180.000 tấn. Ngay từ đầu vụ, Công ty đã đầu tư không lãi suất để nông dân mua phân bón, mía giống, công chăm sóc, làm đất, cải tạo đất… với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng.

Cũng theo ông Hiếu, hiện đơn vị đang phối hợp với ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng thành lập 12 tổ hợp tác và 1 hợp tác xã trồng mía với diện tích gần 1.000ha. Phấn khởi trong những ngày đầu năm mới là giá mía tăng trên 500 đồng/kg so với mọi năm. Điều này cũng tạo động lực để bà con nông dân an tâm bám trụ và phát triển kinh tế với cây mía.

Thực hiện mục tiêu về phát triển diện tích mía nguyên liệu trong niên vụ 2024 – 2025, Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp như: Ban hành chính sách đầu tư vùng nguyên liệu phù hợp trước khi vào vụ sản xuất mía; ký hợp đồng đầu tư trực tiếp đến hộ trồng mía, phấn đấu đạt chỉ tiêu 2.500ha; thực hiện các chính sách cho vay để hỗ trợ người trồng mía đầu tư mía giống, phân bón, nhân công…

Hợp tác xã mía Cù Lao vụ này sản xuất khoảng 500ha, với các giống mía chủ đạo là Khonkaen 3, Roc 16, K95-156. Diện tích này đang bắt đầu vào giai đoạn thu hoạch, với năng suất dự kiến trên 120 tấn/ha.

Ghe chở mía từ vùng nguyên liệu Cù Lao Dung về nhà máy tại Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng để cân mía. Ảnh: VĐ.

Ghe chở mía từ vùng nguyên liệu Cù Lao Dung về nhà máy tại Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng để cân mía. Ảnh: VĐ.

Ông Võ Văn Thanh, Giám đốc Hợp tác xã mía Cù Lao phấn khởi cho hay, nhờ các chính sách đầu tư cho vùng nguyên liệu, bà con xã viên yên tâm về vật tư đầu vào để sản xuất. Ngoài ra, thời điểm thu hoạch giá mía tương đối cao, trừ các khoản chi phí phân bón, công chăm sóc, lợi nhuận mỗi xã viên thu được từ 70 triệu đồng/ha.

Gia đình nông dân Nguyễn Văn Út ở xã Đại Ân 1 (huyện Cù Lao Dung) trong niên vụ mía 2023 – 2024 sản xuất 1ha, năng suất thu hoạch đạt trên 120 tấn. Gia đình ông vừa bán dứt điểm mía cho Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng, lợi nhuận đạt trên 75 triệu đồng.

Theo ông Út, vụ mía này nhờ được hỗ trợ ban đầu về phân bón và giống với mức giá thấp, lợi nhuận của gia đình đã tăng thêm 10 - 20% so với năm trước, nông dân ở địa phương ai cũng phấn khởi trong những ngày đầu năm mới. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung, ông Huỳnh Thanh An cho biết, toàn huyện hiện đã thu hoạch khoảng 660ha mía, năng suất bình quân 120 tấn/ha (chữ đường từ 9 - 11 CCS).

Từ năm 2019 đến nay, UBND huyện Cù Lao Dung đã vận động Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng thực hiện ký kết hợp đồng bao tiêu mía nguyên liệu cho người trồng mía. Đồng thời, thực hiện các chính sách hỗ trợ về cây giống, phân bón và bao tiêu đầu ra ổn định, từ đó, bà con nông dân an tâm tái đầu tư cho vụ mía tiếp theo.

Xem thêm
Yên tâm chăn nuôi vì được hỗ trợ toàn diện

Các trang trại đang chăn nuôi heo gia công cho Japfa, không chỉ yên tâm về con giống, thức ăn chất lượng tốt, mà còn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ công ty.

Thu lợi kép nhờ chăn nuôi gà an toàn sinh học

VĨNH PHÚC Phát triển chăn nuôi gà an toàn sinh học đang giúp người dân trên địa bàn Vĩnh Phúc tiết kiệm được nhiều chi phí phòng trị bệnh, công lao động, gia tăng lợi nhuận…

Một số giống sầu riêng có giá trị xuất khẩu cao

Các giống sầu riêng dưới đây đang được thị trường ưa chuộng, có giá trị xuất khẩu cao, nhưng để phát triển sản xuất chỉ trồng bằng cây đầu dòng nhân giống vô tính