| Hotline: 0983.970.780

Vụ mía '3 được' của Nghệ An

Thứ Ba 09/01/2024 , 15:34 (GMT+7)

Vụ ép năm nay, cả nhà máy và người trồng mía đều vui bởi '3 được': Diện tích tăng, năng suất cao, giá thu mua cao.

Cây mía đang dần lấy lại chỗ đứng sau giai đoạn dài gặp khó khăn. Ảnh: THNA.

Cây mía đang dần lấy lại chỗ đứng sau giai đoạn dài gặp khó khăn. Ảnh: THNA.

Trên các cánh đồng mía rộng mênh mông ở xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), nông dân hiện đang khẩn trương thu hoạch mía. Họ vừa làm, vừa rổn rảng trò chuyện bởi vụ mía năm nay được mùa, lại được nhà máy đường thu mua mía nguyên liệu với giá cao.

Bà Nguyễn Thị Mão ở xóm 8, xã Nghĩa Đồng chia sẻ: Cả gia đình có 4 người, hôm nay tất cả đều ra đồng thu hoạch 5 sào mía, nhờ đầu tư chăm sóc tốt ngay từ đầu vụ và thời tiết năm nay cũng khá thuận lợi nên mía ước đạt năng suất khoảng 40 tạ/sào (80 tấn/ha), cao hơn vụ mía năm ngoái từ 5 – 7 tạ/sào (10 – 14 tấn/ha), giá bán tại ruộng 1,1 triệu đồng/tấn mía loại 1, cao hơn năm 2022 là 50.000 đồng/tấn.

Ông Phan Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng cho biết, mía là cây trồng chủ lực của xã, vụ mía này toàn xã trồng được 160ha. Ngay từ đầu vụ, bà con nông dân đã trực tiếp ký hợp đồng với Nhà máy mía đường Sông Con về việc liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với giá thoả thuận tại thời điểm thu mua. Theo ông Thành, vụ mía năm nay khả năng đạt năng suất bình quân trên 70 tấn/ha, nhiều hộ thâm canh tốt có thể đạt được năng suất lên đến 100 tấn/ha.

Nhờ có hệ thống giao thông nội đồng thường xuyên được nâng cấp, tu sửa nên xe vận tải của nhà máy ra tận ruộng thu mua và vận chuyển mía cho bà con nông dân. Hai năm nay, cây mía thực sự mang lại hiệu quả kinh tế khá tốt nên vụ mía 2024 UBND xã Nghĩa Đồng sẽ mở rộng thêm 50ha mía trên vùng đất trồng ngô lâu nay kém hiệu quả.

Theo báo cáo sơ bộ của Phòng NN-PTNT huyện Tân Kỳ, toàn huyện hiện có gần 5.000ha mía nguyên liệu đang vào vụ thu hoạch, năng suất dự kiến đạt bình quân từ 68 – 70 tấn/ha, tăng hơn so với năm 2022 từ 2,5 – 3 tấn/ha. Trong đó có nhiều hộ đạt được năng suất mía trên dưới 100 tấn/ha. Nguyên nhân vụ mía năm nay đạt được năng suất cao chủ yếu do bà con nông dân đầu tư thâm canh nhiều hơn, hạn hán và mưa bão năm nay không xẩy ra nghiêm trọng như các năm trước đây. Cái mới nữa trong vụ mía này là nông dân đã đưa vào trồng nhiều giống mía mới có năng suất cao như giống AK2, AK3, LK9211…

Nhờ đưa giống mới vào sản xuất áp dụng thâm canh, cây mía ở Nghệ An nhiều nơi cho năng suất 100 tấn/ha. Ảnh: Xuân Hoàng.

Nhờ đưa giống mới vào sản xuất áp dụng thâm canh, cây mía ở Nghệ An nhiều nơi cho năng suất 100 tấn/ha. Ảnh: Xuân Hoàng.

Riêng Công ty mía đường Sông Con ở huyện Tân Kỳ, vụ ép 2023 - 2024 thu mua mía nguyên liệu cho nông dân với giá tại ruộng 1,1 triệu đồng/tấn mía loại 1, cao hơn 50.000 đồng/tấn so với năm ngoái, ngoài ra còn hỗ trợ tiền bốc vác mía lên xe 50.000 đồng/tấn... 

Tại huyện Quỳ Hợp, Công ty Mía đường Nghệ An (NASU) đã bắt đầu vào niên vụ ép 2023 – 2024 kể từ ngày 7/12/2023. Toàn bộ mía của bà con nông dân sản xuất ra được Công ty bao tiêu hết và thu mua tại ruộng như hợp đồng đã ký kết đầu vụ. Giá thu mua tại thời điểm đầu vụ là 1,12 triệu đồng/tấn, giữa vụ 1,15 triệu đồng/tấn và cuối vụ 1,17 triệu đồng/tấn. Nếu bà con nông dân thực hiện đúng như hợp đồng đã ký, bán hết mía cho NASU thì sẽ được Công ty thưởng tăng giá mía lên 50.000 đồng/tấn (chi trả một lần ngay sau khi kết thúc vụ ép 2023 – 2024).

NASU là đơn vị rất quan tâm đến quyền lợi của người trồng mía, có chính sách hỗ trợ người trồng mía vay vốn không lãi suất hoặc lãi suất thấp, hỗ trợ kỹ thuật suốt cả vụ trồng, hỗ trợ làm đường giao thông nội vùng trồng mía, hỗ trợ giảm trừ tạp chất mía thu hoạch bằng máy và tăng giá thu mua mía có độ đường lớn hơn 0,5 CCS so với độ đường bình quân 5 ngày, mỗi độ CCS là 60.000 đồng.

Vụ mía năm nay toàn huyện Quỳ Hợp trồng được 5.200ha, trong đó trồng mía vụ đầu 750ha, số diện tích còn lại là mía lưu gốc, dự kiến năng suất mía đạt bình quân trên 66 tấn/ha, sản lượng ước đạt 350.000 tấn.

Ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV Nghệ An cho biết: Vụ mía năm nay toàn tỉnh trồng được hơn 22.000ha, tăng hơn vụ năm ngoái 1.500ha, năng suất mía dự kiến đạt bình quân 68 tấn/ha, cao hơn vụ năm ngoái 2 tấn/ha.

Mía nguyên liệu được các nhà máy đường trên phạm vi toàn tỉnh thu mua cho nông dân với giá từ 1,1 triệu đồng/tấn trở lên. Đây là năm thứ 3 liên tục giá thu mua mía ở Nghệ An luôn ổn định và neo ở mức cao. Với mức giá thu mua mía như hiện nay, người trồng mía có lãi từ 30 - 35 triệu đồng/ha, nông dân rất phấn khởi.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Xúc động những bức tranh tuyên truyền bệnh dại của học sinh

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An chia sẻ: 'Khi nhận các bức tranh dự thi tuyên truyền bệnh dại của các em học sinh, chúng tôi rất xúc động'.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.