| Hotline: 0983.970.780

Giống lúa Hưng Long 555 trĩu bông ở Nam Trung bộ

Thứ Hai 13/09/2021 , 18:45 (GMT+7)

Giống lúa Hưng Long 555 thể hiện sự thích nghi, chống chịu cực tốt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt vùng Nam Trung bộ, cho năng suất cao, gạo ngon.

Giống lúa Hưng Long 555 cho năng suất 'khủng' tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ trong vụ đông xuân và hè thu. Ảnh: IAS.

Giống lúa Hưng Long 555 cho năng suất "khủng" tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ trong vụ đông xuân và hè thu. Ảnh: IAS.

Nằm giữa 2 đầu đất nước, sản xuất nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung bộ luôn phải đối diện với thời tiết khắc nghiệt. Trước thực tế trên, Công ty Cổ phần Giống nông nghiệp Quốc Tế (Công ty IAS) đã đưa giống lúa Hưng Long 555, giống lúa mới có nhiều tính ưu việt, phù hợp với đồng đất, khí hậu của  vùng Duyên hải Nam Trung bộ đến với nông dân. Bước đầu, giống lúa Hưng Long 555 đã được người dân và ngành chức năng đánh giá rất cao.

Gia đình ông Lưu Văn Tuế ở thôn 3, xã Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) trong vụ hè thu năm 2021 sản xuất thử nghiệm hơn 2.000 m2 (4 sào) lúa giống Hưng Long 555. Theo ông Tuế, trong quá trình sản xuất, giống lúa mới Hưng Long 555 cho thấy nhiều ưu điểm vượt trội so với các giống lúa trước đây gia đình ông từng gieo sạ.

“Dù thời tiết trong vụ hè thu bất thuận, thế nhưng lúa Hưng Long 555 phát triển rất khỏe, không bị sâu bệnh, cứng cây nên chống đổ ngã rất tốt, hạt lúa chắc lại dễ chăm sóc. Đặc biệt giống lúa này cho năng suất cao. Hơn 4 sào lúa Hưng Long 555 của tôi cho thu hoạch được gần 1,4 tấn lúa khô sạch, tính ra đạt năng suất hơn 3,2 tạ/sào (500m2/sào)”, ông Tuế chia sẻ.

Đã sản xuất giống lúa mới Hưng Long 555 liên lục suốt 3 vụ, ông Nguyễn Thọ ở xã Bình Chương (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) càng nhận biết rõ hơn những tính năng ưu việt của giống lúa này.

Giống lúa Hưng Long 555 trĩu bông trên đồng đất các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ. Ảnh: IAS.

Giống lúa Hưng Long 555 trĩu bông trên đồng đất các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ. Ảnh: IAS.

Theo ông Thọ, gia đình ông bắt đầu sản xuất giống lúa Hưng Long 555 từ vụ hè thu 2020. Dù vụ hè thu ở miền Trung có điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, cuối vụ lại thường có mưa giông gây bất lợi cho phát triển của cây lúa. Thế nhưng lúa Hưng Long 555 chống chịu rất tốt trước sự bất thường của thời tiết, sinh trưởng tốt.

"Đặc biệt, giống lúa này chịu nắng nóng tốt và không bị đổ ngã, cho năng suất cao. Sản xuất giống Hưng Long 555 nông dân có lợi nhuận cao, do vậy sang vụ đông xuân 2020 - 2021 và vụ hè thu 2021 gia đình tôi tiếp tục sản xuất giống lúa này và đều cho năng suất cao”, ông Thọ cho biết.

Cũng theo ông Thọ, qua thực tế sản xuất ba vụ vừa qua, cho thấy giống lúa Hưng Long 555 rất cứng cây, ít nhiễm các sâu bệnh phổ biến như đạo ôn, khô vằn, rầy nâu, sâu đục thân. Trong vụ hè thu 2020, lần đầu tiên mới gieo sạ giống Hưng Long 555 nên ông chưa dám bón nhiều phân vì sợ lúa ngã đổ, nhưng lúa vẫn phát triển tốt, cuối vụ ông thu hoạch năng suất đạt 320 kg khô/sào.

Ngoài năng suất cao, giống lúa Hưng Long 555 rất sạch sâu bệnh. Ảnh: IAS.

Ngoài năng suất cao, giống lúa Hưng Long 555 rất sạch sâu bệnh. Ảnh: IAS.

“Thấy giống dễ canh tác, thích hợp với vùng đất phèn tại địa phương, nên vụ đông xuân 2021 tôi mạnh dạn liên hệ với công ty để sản xuất mô hình 1ha, kết quả cho năng suất bình quân 12 tấn lúa tươi/ha, tương đương 9 tấn lúa khô. Vụ hè thu 2021, nhiều bà con nông dân tới nhà đổi lấy giống về sạ, đến nay giống lúa Hưng Long 555 đã được nhân rộng trên địa bàn xã Bình Chương”, ông Thọ cho biết thêm.

Cũng trong vụ hè thu 2021, HTX Nông nghiệp Dịch vụ tổng hợp Tây Xuân, xã Tây Xuân (huyện Tây Sơn, Bình Định) phối hợp với Công ty Cổ phần Giống nông nghiệp Quốc Tế đã khảo nghiệm sản xuất giống lúa Hưng Long 555 với diện tích hơn 1ha. Trong vụ sản xuất này, dù thời tiết nắng nóng, hạn hán kéo dài, nhiều diện tích thiếu nước tưới, tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp, nhưng giống lúa Hưng Long 555 vẫn cho năng suất đạt 65 - 70 tạ/ha.

Ông Khổng Vĩnh Thiên, Giám đốc HTX Nông nghiệp Dịch vụ tổng hợp Tây Xuân, cho biết: HTX đưa vào khảo nghiệm sản xuất giống Hưng Long 555 trên chân ruộng 2 vụ, kết quả đo đếm thực tế tại ruộng cho thấy mật độ bông đạt cao, từ 320 - 400 bông/m2; số hạt chắc từ 110-120 hạt chắc/bông. Năng suất thực thu ruộng sản hạt giống Hưng Long 555 đạt 6,8 tấn/ha. So với các giống lúa trước đây bà con hay sử dụng thì lúa Hưng Long 555 cho năng suất cao hơn.

Trong suốt vụ gieo trồng hè thu 2021, nhất là từ lúc lúa trỗ đến chín, Hưng Long 555 được nhiều nông dân quan tâm, tâm đắc và mong muốn được mở rộng sản xuất trong thời gian tới. Ảnh: IAS.

Trong suốt vụ gieo trồng hè thu 2021, nhất là từ lúc lúa trỗ đến chín, Hưng Long 555 được nhiều nông dân quan tâm, tâm đắc và mong muốn được mở rộng sản xuất trong thời gian tới. Ảnh: IAS.

Ông Lê Ngọc Ánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Giống nông nghiệp Quốc tế và là tác giả giống lúa thuần Hưng Long 555 cho biết: Giống lúa Hưng Long 555 đã chinh phục bà con nông dân ở các tỉnh miền Bắc và huyện Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp với năng suất lên tới 12,4 tấn tươi/ha, được Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Giống cây trồng Quốc gia đánh giá là giống triển vọng.

Theo ông Ánh, thời gian qua, công ty kết hợp với Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng miền Trung đã triển khai khảo nghiệm giống Hưng Long 555 trong mạng lưới khảo nghiệm Quốc gia tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

Theo đánh giá của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng miền Trung, giống Hưng Long 555 cho tỷ lệ gạo lật đạt trên 80%, gạo xát trắng đạt xấp xỉ 70%. Gạo trắng trong, không bạc bụng, chiều dài gạo xát đạt 6,87mm. Cơm ăn cho vị ngọt đậm, mềm không bị lõi, dẻo ráo, để nguội cơm không bị cứng. Mẫu mã hạt gạo đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

“Giống lúa Hưng Long 555 qua thực tế sản xuất ở các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ cho thấy giống thích nghi được với nhiều vùng sinh thái, dễ canh tác cho năng suất cao và ổn định.

Giống có thời gian sinh trưởng vụ đông xuân từ 105 – 110 ngày, vụ hè thu 90 – 95 ngày. Trong suốt vụ gieo trồng hè thu 2021, nhất là từ lúc lúa trỗ đến chín, giống lúa Hưng Long 555 được nhiều nông dân quan tâm, tâm đắc và mong muốn được liên kết với công ty mở rộng sản xuất trong thời gian tới”, ông Lê Ngọc Ánh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giống nông nghiệp Quốc tế chia sẻ.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm