| Hotline: 0983.970.780

Hà Giang: 2 người tử vong do ăn phải nấm độc

Thứ Hai 02/04/2018 , 21:53 (GMT+7)

Sau khi ăn nấm tự hái trong rừng, gia đình gồm 2 vợ chồng và 2 người con phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hiện 2 người đã tử vong.

Bệnh nhân vụ ngộ độc đang được tích cực điều trị

Ngày 2/4, lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị này mới tiếp nhận điều trị ngộ độc do nấm cho một gia đình tại xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên. Theo đó, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 28/3, ông Sùng Diu Hồng trú tại thôn Khâu Mèng, xã Thuận Hòa vào rừng hái nấm đem về nấu canh ăn sáng cho cả gia đình.

Đến chiều, cả gia đình gồm: Ông Sùng Diêu Hồng (SN1966), Thào Thị Vá (SN1970, vợ ông Hồng), Sùng Văn Hoành (SN 1990, con trai ông Hồng) và Ly Thị Pà (SN1995, con dâu ) xuất hiện triệu chứng đau đầu, buồn nôn và đi ngoài. Đến hơn 23 giờ cùng ngày cả gia đình được hàng xóm đưa đi Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hà Giang cấp cứu. Dù được cấp cứu nhưng hiện bệnh nhân Sùng Văn Hoành và Thào Thị Vá đã tử vong.

“Tình trạng bệnh tình của 2 người còn lại cũng rất xấu, một người vấn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Trường hợp kia đã được chuyển đi xuống Hà Nội điều trị”, ông Hoàng Tiến Việt, giám đốc BVĐK tỉnh Hà Giang thông tin.

Chiều ngày 2/4, trao đổi với PV NNVN, ông Lương Văn Đoàn – Chủ tịch huyện Vị Xuyên  xác nhận vụ việc và cho biết chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ ngộ độc nấm./.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tân nghiên cứu sinh Harvard: Năng lượng tái tạo là nền tảng phát triển xã hội

Đối với Lê Mạnh Linh (sinh năm 2000), khả năng tiếp cận năng lượng chính là chỉ dấu quan trọng của sự phát triển xã hội, mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.