| Hotline: 0983.970.780

Hà Nam: Cá chết hàng loạt trên sông Châu Giang

Thứ Sáu 11/06/2010 , 08:32 (GMT+7)

Nhiều hộ dân thả nuôi cá trên sông Châu Giang, tỉnh Hà Nam, đang phải đối mặt với khó khăn vì cá chết hàng loạt trong những ngày vừa qua.

Nhiều hộ dân thả nuôi cá trên sông Châu Giang, tỉnh Hà Nam, đang phải đối mặt với khó khăn vì cá chết hàng loạt trong những ngày vừa qua.

Nguyên nhân chính được Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam xác định là do nguồn nước sông bị ô nhiễm nặng, nhiều thành phần các chất có trong nước có nồng độ vượt quá hàng chục lần cho phép, gây tác hại xấu đến môi trường nước cũng như môi trường sống của người dân.

Xã Lam Hạ (thành phố Phủ Lý) thuộc điểm cuối của nhánh sông Châu Giang có 7 thôn thì có tới 4 thôn nằm men theo bờ sông dài khoảng 3,5km. Những ngày qua, người dân quanh đây phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ dòng sông vốn là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chủ yếu cho họ.

Ông Vũ Xuân Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Hạ cho biết, toàn xã có khoảng 20 hộ quây lưới nuôi cá từ nhiều năm nay với quy mô 2 tấn/hộ, nghề nuôi cá mang lại nguồn thu chính cho các gia đình này. Tuy nhiên, khoảng nửa tháng qua, lượng cá do người dân thả chưa kịp thu hoạch đã bị chết hết do ô nhiễm nguồn nước, gây thiệt hại hàng chục tấn cá. Những năm trước, tình trạng ô nhiễm nguồn nước chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nồng độ nhẹ, phạm vi ảnh hưởng nhỏ tại một đến hai thôn, nay thì cả xã bị ảnh hưởng.

Gia đình ông Ngô Văn Kha, thôn Hòa Lạc theo nghề nuôi cá từ năm 1995, với quy mô lưới quây 5.000m2, thu hoạch khoảng 5 tấn cá/năm. Vụ này, gia đình ông Kha mới thả 2 tấn cá với chi phí 24 triệu đồng, dự định một thời gian nữa sẽ thu hoạch. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày cá đã chết hết nổi trắng cả một khu vực rộng. Ông Kha cho biết, đây là đợt thứ 3 nước sông ô nhiễm, kể từ đầu năm 2010, những lần khác chỉ chết một vài con cá nên gia đình cũng chủ quan, nay thì mất hết.

Qua tìm hiểu được biết, riêng tại thôn Quang Ấm (xã Lam Hạ) có 11 hộ nuôi cá, bị thiệt hại gần 30 tấn cá các loại. Nhưng nặng nhất phải kể đến khu vực xã Châu Sơn (huyện Duy Tiên) có 22 hộ nuôi thả cá trên sông với 18 trà cá, trung bình 2,5 tấn cá/trà, tổng lượng cá thiệt hại lên đến 45 tấn, cá biệt có hộ mất tới 10 tấn cá.

Trước tình trạng này, Trung tâm Quan trắc phân tích tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam) đã lấy mẫu nước xét nghiệm, kết quả cho thấy nước sông Châu Giang đang bị ô nhiễm với mức độ cao. Đơn cử như tại thị trấn Hoà Mạc, huyện Duy Tiên có nồng độ amoni 4,5mg/l-N, vượt 22,5 lần cho phép; nồng độ COD 46 mg/l, vượt 3,07 lần giới hạn cho phép.

Ở mức độ nặng hơn, tại đập Phúc (huyện Duy Tiên) có nồng độ amoni 8,2 mg/l-N vượt 41 lần, nồng độ COD 63 mg/l, vượt 4,2 lần cho phép. Nguy hại nhất là khu vực Câu Tử (huyện Duy Tiên), nồng độ amoni vượt 58,5 lần và nồng độ COD vượt 4,4 lần cho phép. Tại các khu vực kể trên, nước đều có màu xám, đen, mùi hôi.

Về vấn đề này, ông Lê Văn Hưng, Giám đốc Trung tâm quan trắc phân tích tài nguyên môi trường cho biết, nguyên nhân chính là lượng nước sông Nhuệ từ Hà Nội đổ vào sông Châu Giang đang bị ô nhiễm nặng. Bên cạnh đó, nước thải từ các trang trại và nước thải sinh hoạt của người dân vẫn đổ trực tiếp ra sông. Hơn nữa, năm nay tình trạng hạn hán kéo dài khiến cho mực nước tại các dòng sông ở Hà Nam đều giảm so với năm trước.

Mực nước đo được tại sông Châu Giang vào thời điểm này chỉ được 0,4m, thấp hơn khoảng 1,5m so với cùng kỳ năm 2009. Ông Hưng cho rằng, đây có thể coi là một trong những lần ô nhiễm nước sông Châu Giang nặng nhất từ trước tới nay về nồng độ, diện tích cũng như thời gian ô nhiễm, đến thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.

Ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam đã nhiều lần phản ánh tình trạng nước sông Nhuệ ô nhiễm đổ vào sông Châu Giang tới các cấp, ngành có thẩm quyền, tuy nhiên tình trạng xả nước thải ô nhiễm từ sông Nhuệ vẫn tiếp diễn.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.