| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng cung ứng lương thực miễn phí cho người dân khu vực bị phong tỏa

Thứ Tư 24/02/2021 , 16:12 (GMT+7)

Lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ người dân khu vực bị phong tỏa do dịch Covid-19 được TP Hải Phòng cung ứng kịp thời và miễn phí.

Người dân tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân xếp hàng nhận thực phẩm hỗ trợ miễn phí. Ảnh: TPHP.

Người dân tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân xếp hàng nhận thực phẩm hỗ trợ miễn phí. Ảnh: TPHP.

Ngay sau khi phát hiện 3 ca dương tính với Covid-19, ngoài các biện pháp khẩn cấp ứng phó dịch bệnh, TP Hải Phòng đã thành lập Tổ công tác mua sắm hàng thiết yếu với sự tham gia của đại diện Sở Công thương, Sở NN-PTNT, Công an, Y tế, đoàn thanh niên...  để đảm bảo công tác cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân trong khu vực bị phong tỏa.

Qua thống kê, có hơn 600 hộ sẽ được TP Hải Phòng cung ứng thực phẩm miễn phí trong thời gian phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên có 534 hộ với 1.839 nhân khẩu, còn tại Lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố chợ Cột Đèn, phường Dư Hàng, quận Lê Chân có 105 hộ với 370 nhân khẩu.

Người dân tại 2 địa điểm phong tỏa nói trên được hỗ trợ gạo, mì tôm, thịt, rau với mức 45.000 đồng/người/ngày, trong ngày đầu tiên, việc cung ứng lương thực thực phẩm được lực lượng chức năng thực hiện kịp thời, đảm bảo, người dân phấn khởi tiếp nhận. 

Lãnh đạo TP Hải Phòng kiểm tra nguồn hàng trước khi đưa vào cung ứng cho người dân. Ảnh: TPHP.

Lãnh đạo TP Hải Phòng kiểm tra nguồn hàng trước khi đưa vào cung ứng cho người dân. Ảnh: TPHP.

“Toàn bộ có 2 khu có hơn 2.500 nhân khẩu, thành phố sẽ cung cấp gạo với mỳ tôm 1 đợt 14 ngày, còn rau xanh với thịt sẽ cung cấp 5 ngày/1 lần, Sở Công thương trực tiếp ký kết với các nguồn hàng còn Sở NN-PTNT trực tiếp tìm kiếm các cơ sở cung ứng thực phẩm. Trong ngày đầu tiên, việc cung cấp lượng thực, thực phẩm cho người dân chưa phát sinh vấn đề ngoài ý muốn, sau khi nhận hỗ trợ, người dân rất phấn khởi”, một thành viên tổ cung ứng thực phẩm cho hay.

Theo Sở Công thương TP Hải Phòng, thành phố đã ký hợp đồng nguyên tắc với 12 doanh nghiệp cung cấp lương thực, thực phẩm để chủ động ứng phó với dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp cùng cam kết bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu khi thành phố yêu cầu, nhất là tại các vùng bị cách ly nếu dịch lan rộng.

Trong đó, Công ty CP Thương mại Minh Khai sẵn sàng cung ứng 4.500 tấn gạo, Công ty CP lương thực Đông Bắc cung ứng 80 tấn gạo, Công ty Lượng Huệ cung cấp hàng trăm tấn thịt gia súc, gia cầm, trứng; Công ty TNHH thực phẩm Anh Phát, Công ty CP chế biến thực phẩm xanh Vĩnh Phát cung cấp thịt lợn, Công ty CP thủy sản Anh Minh, Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Hạ Long cung cấp thủy sản đông lạnh, Công ty Hoàng Minh, Phúc Hậu cung ứng rau, củ, quả còn Công ty CP thực phẩm Đồng Lợi, Công ty An Nguyên cung ứng thực phẩm công nghệ, mì ăn liền.

Ngoài việc bảo đảm đủ nguồn hàng, số lượng cần thiết cung ứng cho thành phố khi cần, các doanh nghiệp cam kết giảm 10-30% so với giá bán để góp phần hỗ trợ thành phố chống dịch, đồng thời sẽ cung cấp sản phẩm an toàn, bảo đảm chất lượng, giá cả ổn định, không đầu cơ tăng giá.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm