| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng giao quân đợt 1 nhanh gọn, đảm bảo an toàn chống dịch Covid-19

Thứ Tư 03/03/2021 , 16:31 (GMT+7)

Ngày 3/3, các quận, huyện tại Hải Phòng đã tổ chức lễ bàn giao quân đợt 1 năm 2021 nhanh gọn, đúng quy định, bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Lễ bàn giao quân tại quận Hải An. Ảnh: TPHP.

Lễ bàn giao quân tại quận Hải An. Ảnh: TPHP.

Năm 2021, TP Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ giao tuyển chọn, gọi 2.500 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và 179 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Do tình hình dịch Covid-19 nên năm nay, việc giao quân cho các đơn vị được thành phố chia thành 2 đợt.

Trong đợt 1, 14 quận, huyện tại Hải Phòng bàn giao tổng số 2.314 công dân cho các đơn vị quân đội và 179 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân cho các đơn vị gồm: Trung đoàn 295, Sư đoàn 363, Sư đoàn 395 (Quân khu 3), Sư đoàn 371 và 363 (Quân chủng Phòng không không quân), Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Trung đoàn 50 Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng...

Các tân binh được kiểm tra sức khỏe, cấp phát khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn trước khi lên xe về đơn vị. Ảnh: TPHP.

Các tân binh được kiểm tra sức khỏe, cấp phát khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn trước khi lên xe về đơn vị. Ảnh: TPHP.

Còn đợt 2, TP Hải Phòng dự kiến tổ chức giao quân vào ngày 9/3 với tổng số 186 công dân của huyện Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Dương Kinh cho các đơn vị tiếp nhận nằm ở TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nơi đang có dịch Covid-19.

Lễ giao nhận quân đợt 1, năm 2021 của các địa phương trên địa bàn TP Hải Phòng đã diễn ra nhanh chóng trong thời gian không quá 20 phút, việc bàn giao quân được thực hiện trực tiếp quân theo phương pháp gọn từng đơn vị, không tập trung đông người, bảo đảm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đại diện lãnh đạo TP Hải Phòng, lãnh đạo các quận, huyện và các tổ chức đoàn thể địa phương đã tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, cố gắng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lễ giao nhận quân tại các địa phương diễn ra trang trọng, nhanh gọn trong vòng 20 phút. Ảnh: TPHP.

Lễ giao nhận quân tại các địa phương diễn ra trang trọng, nhanh gọn trong vòng 20 phút. Ảnh: TPHP.

Các công dân được gọi nhập ngũ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, phấn khởi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tất cả các chiến sĩ đều được kiểm tra sức khỏe, cấp phát khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn trước khi lên xe về đơn vị.

Trước đó, thực hiện xét nghiệm cho các trường hợp chuẩn bị nhập ngũ quân sự, công an, ngày 27/2, ngành Y tế đã lấy mẫu của 100% số công dân chuẩn bị nhập ngũ để xét nghiệm Covid-19, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Người dân ĐBSCL sáng tạo, thích ứng tốt với xâm nhập mặn

ĐBSCL Trải qua các đợt ảnh hưởng xâm nhập mặn, người dân ĐBSCL tích lũy nhiều kinh nghiệm, chủ động, sáng tạo các giải pháp ứng phó trong mùa khô 2023 - 2024.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm