| Hotline: 0983.970.780

Hạn mặn tiếp tục ảnh hưởng đến vụ lúa hè thu

Thứ Bảy 06/04/2024 , 07:24 (GMT+7)

Tỉnh Kiên Giang chỉ đạo ngành nông nghiệp, nông dân tập trung thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, bảo vệ vụ lúa hè thu 2024.

Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, vụ hè thu 2024, tỉnh có kế hoạch sản xuất 276.000ha lúa và vụ thu đông diện tích gieo trồng 74.000ha. Dự kiến sản lượng thu hoạch của 2 vụ lúa này khoảng trên 1,9 triệu tấn. Đối với vụ lúa hè thu, Kiên Giang xây dựng kế hoạch gieo sạ thành 4 đợt, bắt đầu từ 15/3 (đợt 1) và kết thúc xuống giống ngày 15/6 (đợt 4). Vụ thu đông xuống giống 2 đợt, từ 10/7 (đợt 1) và kết thúc ngày 10/8 (đợt 2).

Nông dân Kiên Giang chăm sóc lúa hè thu 2024 mới gieo sạ, tránh lúa bị ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ đầu vụ. Ảnh: Trung Chánh.

Nông dân Kiên Giang chăm sóc lúa hè thu 2024 mới gieo sạ, tránh lúa bị ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ đầu vụ. Ảnh: Trung Chánh.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn khu vực tỉnh Kiên Giang, nhiệt độ từ tháng 3 - 5/2024 nắng nóng trên diện rộng, mùa mưa sẽ bắt đầu từ cuối tháng 4 đến nửa đầu tháng 5, tuy nhiên trước đó xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa nhưng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Do đó, ngành nông nghiệp yêu cầu các đơn vị chuyên môn, nông dân cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô 2023 - 2024. Đồng thời chuẩn bị các phương án, giải pháp phòng, chống bão, lũ, ngập úng để bảo vệ sản xuất vụ lúa hè thu và thu đông năm 2024.

Nông dân cần lưu ý giãn cách vụ và làm đất, vệ sinh đồng ruộng ít nhất 20 ngày nhằm tiêu hủy nguồn bệnh. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật để tránh lúa bị ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ đầu vụ, phòng trừ bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông đối với những giống lúa dễ nhiễm bệnh. Ngoài ra, cần lưu ý sự xuất hiện của các đối tượng gây hại như ốc bươu vàng, cỏ dại, sâu cuốn lá, nhện gié, rầy phấn trắng, chuột.

Năm 2024, tỉnh Kiên Giang có kế hoạch sản xuất đạt 4,4 triệu tấn lúa. Trong đó, tổng diện tích gieo trồng lúa vụ mùa và đông xuân 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh là 352.800ha. Đến đầu tháng 4/2024, đã thu hoạch được 329.529ha, sản lượng thu hoạch ước được gần 2,4 triệu tấn. Khi nông dân thu hoạch dứt điểm lúa đông xuân, tổng sản lượng của 2 vụ lúa ước đạt hơn 2,55 triệu tấn.

Tại hội nghị, ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo ngành nông nghiệp và các sở, ngành liên quan cần thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn hiện đang vào cao điểm, bảo vệ sản xuất và đời sống dân sinh.

Trong đó, ngành nông nghiệp cần tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp với các địa phương trong vùng ĐBSCL để có giải pháp chia sẻ nguồn nước phục vụ cho sản xuất. Phối hợp với các đơn vị của Bộ NN-PTNT trong dự báo, cảnh báo các tình huống thiên tai và có giải pháp phòng, chống hiệu quả. Vận hành có hiệu quả hệ thống cống ven biển để ngăn mặn, điều tiết nguồn nước. Tăng cường công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất, ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp. Triển khai thực hiện đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL. Tăng cường kiểm tra vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Qua 2 vụ lúa đầu năm, toàn tỉnh tổ chức sản xuất được 428 cánh đồng lớn với diện tích 66.034 ha. Trong đó có 281 cánh đồng lớn gắn với liên kết tiêu thụ với diện tích 50.877 ha. Đặc biệt có 27.087ha sản xuất lúa đạt chuẩn SRP, hữu cơ, GlobalGAP, VietGAP, kiểm soát dư lượng, đang thời kỳ chuyển đổi sản xuất hữu cơ phục vụ xuất khẩu sang các thị trường EU, Mỹ, Nhật.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm