| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm ha quýt hồng Tết chết bất thường

Thứ Tư 05/12/2018 , 08:32 (GMT+7)

Những năm trước toàn huyện Lai Vung cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước từ 25.000 – 27.000 tấn quýt hồng vào dịp tết, trước tình hình dịch bệnh bùng phát trên cây quýt hồng làm giảm sản lượng từ 10.000 – 15.000 tấn so các năm trước...

16-12-30_nh_-_vung_trong_quyt_hong_o_li_vung
Hiện tại quýt hồng ở Lai Vung bị chết tràn lan trên diện rộng

Ông Mai Quốc Hậu, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Lai Vung (Đồng Tháp) cho biết: Nhiều năm qua quýt hồng Lai Vung là trái cây đặc sản nổi tiếng ở ĐBSCL, phục vụ vào dịp tết, đây là cây có giá trị kinh tế rất cao, bình quân mỗi ha nông dân thu nhập hàng trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng/năm. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây quýt hồng đang cho trái trên cây bị chết tràn lan trên diện rộng khoảng 300ha/840ha toàn huyện khiến nhiều nông dân bị thiệt hại nặng trong dịp tết năm nay. Thông thường những năm trước toàn huyện Lai Vung cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước từ 25.000 – 27.000 tấn quýt hồng vào dịp tết, trước tình hình dịch bệnh bùng phát trên cây quýt hồng làm giảm sản lượng từ 10.000 – 15.000 tấn so các năm trước.

Theo phòng NN-PTNT, quýt hồng chết có nhiều nguyên nhân như bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, bệnh nấm trên rễ, nhện rễ và bệnh vàng lá thối rễ… Hiện ngành nông nghiệp huyện đã nhờ các chuyên gia ở Đại học Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam giúp sức, tìm hiểu nguyên nhân.

Xem thêm
Giống vịt Huba siêu đẻ, siêu thịt

Giống vịt Huba được đánh giá cao nhờ năng suất trứng vượt trội, tốc độ tăng trưởng nhanh và thịt thơm ngon, kỳ vọng là hướng đi bền vững cho ngành chăn nuôi gia cầm.

Tiêu hủy hàng nghìn con vịt dương tính virus cúm gia cầm

Hopn 3.400 con vịt bơ lai (vịt supe lai vịt bầu) 46 ngày tuổi dương tính virus cúm gia cầm A/H5N1 được lực lượng chức năng tại Quảng Trị tiêu hủy.

Những mầm xanh vươn lên từ vùng đất khắc nghiệt

SƠN LA Từ nương rẫy bạc màu, chị Hường vươn lên với mô hình ươm cây giống trong nhà màng, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vân Hồ.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Lan toả cánh đồng ‘không dấu chân’

QUẢNG BÌNH Từ mô hình đưa thiết bị bay vào gieo sạ, bón phân ban đầu, huyện Lệ Thủy đã mở rộng diện tích cánh đồng ‘không dấu chân’.

Ngành thủy sản cần bình tĩnh, chủ động tối ưu chuỗi giá trị

Người dân, doanh nghiệp thủy sản Việt Nam cần tránh tâm lý lo sợ dẫn đến tình trạng thu hoạch ồ ạt thủy sản nuôi hoặc hạn chế sản xuất, xuống giống...

Cơn mưa dập tắt đám cháy rừng trên núi

Sơn La Vụ cháy xảy ra chiều 5/4, ở khu vực núi cao, dốc đứng, địa hình hiểm trở, nhiều đá lăn nên việc tiếp cận hiện trường, chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.