| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm tấn hải sản tồn kho sau sự cố Formosa chưa được tiêu huỷ

Thứ Ba 23/03/2021 , 08:06 (GMT+7)

Gần 5 năm sự cố môi trường biển Formosa, hàng trăm tấn hải sản tồn kho ở Quảng Trị vẫn chưa được tiêu huỷ khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Số hải sản còn tồn kho ở cơ sở nước mắm Huỳnh Kế. Ảnh: CĐ.

Số hải sản còn tồn kho ở cơ sở nước mắm Huỳnh Kế. Ảnh: CĐ.

5 năm chịu đựng mùi thối từ hải sản tồn kho              

Sau sự cố môi trường biển Formosa, cơ sở nước mắm Khiêm Trọng ở thôn Di Loan, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) còn tồn 44,4 tấn mắm chợp nguyên liệu và ruốc chưa được tiêu hủy. Việc chậm tiêu hủy số hải sản trên đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất của cơ sở này cũng như môi trường sống. Ông Bùi Xuân Khiêm, chủ cơ sở lắc đầu ngao ngán nói: "5 năm qua, chúng tôi phải chịu đựng mùi thối như vậy, ăn không ngon, ngủ không yên".

Theo ông Khiêm, sau khi sự cố môi trường biển xảy ra, cơ quan chức năng địa phương đã đến cơ sở sản xuất của ông để kiểm tra, đo đếm, lập biên bản hải sản tồn kho. Sau đó, ông còn dự thêm gần chục cuộc họp nữa. Thế nhưng, việc quan trọng nhất là tiêu huỷ hải sản tồn kho và bồi thường cho gia đình ông đến nay chưa được cơ quan chức năng thực hiện.

Ông Khiêm cho biết thêm, tổng công suất kho chứa của ông Khiêm là 100 tấn hải sản, mỗi năm cho thu nhập vài trăm triệu đồng và tạo việc làm cho khoảng 10 lao động. Vậy nhưng, do sự cố môi trường biển Formosa, 5 năm qua, ông đã mất đi gần một nửa diện tích kho để chứa hàng chục tấn hải sản tồn kho, hư hỏng.

Ông Bùi Xuân Khiêm, chủ cơ sở nước mắm Khiêm Trọng bức xúc vì số lượng hải sản tồn kho chậm tiêu hủy. Ảnh: CĐ.

Ông Bùi Xuân Khiêm, chủ cơ sở nước mắm Khiêm Trọng bức xúc vì số lượng hải sản tồn kho chậm tiêu hủy. Ảnh: CĐ.

Hơn nữa, vì còn hải sản tồn kho nên sản phẩm mới (nước mắm, ruốc) ông làm ra không ai mua. "Người ta thấy cơ sở mình còn hải sản tồn kho nên họ lo sợ mình dùng thứ đó để sản xuất nước mắm. Vì vậy, khách hàng không dám mua khiến gia đình tôi không thể tiếp tục sản xuất, mất thu nhập, công nhân nghỉ việc", ông Khiêm bức xúc nói.

Mong muốn lớn nhất của ông Khiêm hiện nay là đề nghị các cấp chính quyền sớm vào cuộc tiêu hủy số hải sản tồn kho để cơ sở nước mắm của gia đình ông ổn định sản xuất.

Cách cơ sở nước mắm Khiêm Trọng không xa là cơ sở nước mắm Huỳnh Kế (trú khu phố An Du Đông 2, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh) cũng chịu cảnh tương tự. Hiện cơ sở này còn tồn kho 252,6 tấn mắm chợp và 17 tấn ruốc đặc, lỏng.

Hàng tồn kho đã hư hỏng, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ruồi bâu đen đặc khiến cuộc sống gia đình bà và hàng xóm đảo lộn. Bà Lê Thị Huỳnh, chủ cơ sở này cho biết, gia đình bà sản xuất nước nắm đã 30 năm, 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, đóng góp cho địa phương rất nhiều, tạo công ăn việc làm cho 15 lao động.

Trước khi xảy ra sự cố môi trường biển do Formosa gây ra, mỗi năm gia đình bà có thu nhập khoảng 500 triệu đồng. Thế nhưng, 5 năm nay, bà Huỳnh phải giảm công suất của cơ sở, chỉ hoạt động cầm chừng, thu nhập thấp, lao động mất việc làm…

Theo bà Huỳnh, hàng tồn kho chưa tiêu huỷ nên khách hàng nghi ngại chất lượng sản phẩm của các cơ sở, dẫn đến lượng tiêu thụ giảm sút nghiêm trọng. Các cơ quan ban ngành đã kiểm tra, xác định hàng hải sản tồn kho của cơ sở bà buộc phải tiêu huỷ, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy tiêu huỷ. “Các cơ quan chức năng làm việc quá chậm, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, gây thiệt hại kinh tế cho các cơ sở sản xuất", bà Huỳnh cho hay.

Sẽ sớm tiêu hủy hải sản tồn kho

Liên quan đến vấn đề tiêu hủy số hải đang tồn kho tại các cơ sở trên địa bàn, ông Lê Vỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Giang (huyện Vĩnh Linh) cho biết, hàng hải sản tồn kho quá nhiều năm, bốc mùi hôi thối đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân trên địa bàn. Hơn nữa, vì phải tốn diện tích bể chứa hàng tồn kho nên chủ cơ sở sản xuất không thể hoạt động, việc tiêu thụ sản phẩm làm ra khó khăn.

Ông Bùi Xuân Khiêm bên bồn chứa số hải sản tồn kho của gia đình. Ảnh: CĐ.

Ông Bùi Xuân Khiêm bên bồn chứa số hải sản tồn kho của gia đình. Ảnh: CĐ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) đồng quan điểm trên và đề nghị cơ quan thẩm quyền sớm tiêu huỷ hàng tồn kho cho người dân để đảm bảo vệ sinh môi trường, sớm phục hồi sản xuất.

Để tìm câu trả lời về việc chậm tiêu hủy số hải sản tồn kho, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Quảng Trị. Lý giải về nguyên nhân chậm tiêu hủy số hải sản tồn kho, ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, khối lượng hải sản tẩm ướp bị hư hỏng của 1 trong 5 hộ kinh doanh (hộ Lê Thanh Tùng, khu phố An Hoà 2, Cửa Tùng) được Sở NN-PTNT tỉnh xác minh nguồn gốc, phân loại chênh lệch với khối lượng được Sở Y tế kiểm tra chất lượng. Vì vậy, việc tiêu huỷ hải sản tồn kho theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị bị chậm.

Ông Nam cho hay, hiện Sở Tài nguyên – Môi trường đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị cho phép tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho theo khối lượng đã được Sở Y tế xác nhận không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (khoảng 600 tấn). Việc tiêu hủy số hải sản trên đã được Sở giao cho Chi cục Bảo vệ Môi trường thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Liên quan đến sự cố môi trường biển Formosa, đến thời điểm này, riêng tại huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) có khoảng 600 tấn hải sản tồn kho ở 6 cơ sở sản xuất nước mắm, ruốc chưa được tiêu huỷ. Số hải sản này đã được Sở Y tế Quảng Trị lấy mẫu kiểm tra, kết quả đều không đảm bảo an toàn thực phẩm, không sử dụng để làm thực phẩm hoặc chế biến thực phẩm.

Đến nay, có 5/6 cơ sở sản xuất đã được Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị xác minh nguồn gốc, đề nghị tiêu huỷ hải sản tồn kho. Hiện UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Sở Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp các sở liên quan và huyện Vĩnh Linh tiêu huỷ các mặt hàng hải sản tẩm ướp tồn kho bị hư hỏng nêu trên để đảm bảo vệ sinh môi trường.  

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm