| Hotline: 0983.970.780

Hành tím Vĩnh Châu rộn ràng mùa thu hoạch

Thứ Bảy 09/03/2024 , 15:33 (GMT+7)

SÓC TRĂNG Dù giá cả có phần sụt giảm, bù lại thời tiết thuận lợi, hành tím Vĩnh Châu chính vụ cho năng suất cao, bà con nông dân phấn khởi thu hoạch.

Niên vụ hành tím năm 2023 – 2024, tỉnh Sóc Trăng xuống giống khoảng 5.400ha, chia thành 3 đợt: Sớm, chính vụ và vụ hành giống. Những ngày này, bà con nông dân thị xã Vĩnh Châu đang tất bật thu hoạch hành tím chính vụ với diện tích khoảng 4.000ha.

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, nông dân trồng hành tím Vĩnh Châu thực hiện rải vụ, tránh tình trạng ùn ứ sản phẩm khi đến mùa thu hoạch. Ảnh: Kim Anh.

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, nông dân trồng hành tím Vĩnh Châu thực hiện rải vụ, tránh tình trạng ùn ứ sản phẩm khi đến mùa thu hoạch. Ảnh: Kim Anh.

Theo đánh giá của bà con, nhờ thời tiết thuận lợi, sâu bệnh ít phát sinh nên hành tím sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất trung bình 20 – 22 tấn/ha.

HTX nông nghiệp Samaki ở xã Vĩnh Hiệp (thị xã Vĩnh Châu) là một trong những đơn vị tiên phong trồng hành tím theo hướng hữu cơ. Vụ này, HTX canh tác 17ha hành tím, trong đó có 3ha trồng theo hướng hữu cơ, với 342 tấn hành tím được chứng nhận VietGAP.

Nông dân Thạch Dil, Phó Giám đốc HTX nông nghiệp Samaki phấn khởi cho biết, nhờ canh tác theo quy trình hữu cơ sinh học nên xã viên tiết giảm được nhiều chi phí đầu tư. Đặc biệt, nhờ liên kết sản xuất nên việc tiêu thụ sản phẩm rất thuận lợi, giá bán cao hơn thị trường từ 5 – 10%. Sản phẩm hành tím của HTX hiện đã có mặt tại hệ thống các siêu thị trong tỉnh và khu vực ĐBSCL.

Nhờ canh tác hành tím theo hướng hữu cơ, HTX nông nghiệp Samaki có vụ mùa thắng lợi, sản phẩm được tiêu thụ với giá cao hơn thị trường từ 5 – 10%. Ảnh: Kim Anh.

Nhờ canh tác hành tím theo hướng hữu cơ, HTX nông nghiệp Samaki có vụ mùa thắng lợi, sản phẩm được tiêu thụ với giá cao hơn thị trường từ 5 – 10%. Ảnh: Kim Anh.

Riêng vụ hành tím đang vào giai đoạn thu hoạch, ông Thạch Dil cho biết, hiện thương lái thu mua từ 18.000 – 22.000 đồng/kg, giảm khoảng 5.000 đồng/kg so với cùng kỳ. Đổi lại, nông dân thu được năng suất cao, trừ chi phí, lợi nhuận trên mỗi kg hành tím khoảng 10.000 – 12.000 đồng.

Tại xã Vĩnh Hải, 7 công hành tím trồng theo hướng hữu cơ của nông dân Lý Bồ Rươl cũng đang thu hoạch rộ. Ông Rươl đánh giá, cây phát triển tốt, củ chắc, màu sắc đẹp. Nhất là năng suất cao hơn 30% so với vụ trước, tương đương khoảng 14 tấn.

Theo tính toán của ông Rươl, với diện tích trên, trừ chi phí đầu tư, gia đình cầm chắc lợi nhuận khoảng 140 triệu đồng.

Hành tím chính vụ được thương lái thu mua với mức giá từ 18.000 – 22.000 đồng/kg. Ảnh: Kim Anh.

Hành tím chính vụ được thương lái thu mua với mức giá từ 18.000 – 22.000 đồng/kg. Ảnh: Kim Anh.

Theo Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu, thời gian qua, để nông dân trồng hành tím trên địa bàn gia tăng giá trị kinh tế, đơn vị đã phối hợp với nhiều đơn vị liên quan thực hiện chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật.

Bên cạnh đó, những năm gần đây, bà con nông dân ở Vĩnh Châu bắt đầu trồng hành rải vụ. Do đó, không còn xảy ra tình trạng ùn ứ khi vào cao điểm thu hoạch, đầu ra tương đối thuận lợi.

Theo ông Mã Chí Thọ, Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu, địa phương đang củng cố và quyết tâm thành lập các HTX, tổ hợp tác để liên kết nông dân trồng hành tím xây dựng vùng nguyên liệu lớn. Đây cũng là yêu cầu tất yếu để quá trình kết nối tiêu thụ với doanh nghiệp dễ dàng, thuận lợi.

Hiện có 6 tổ chức, cá nhân ở tỉnh Sóc Trăng được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý hành tím Vĩnh Châu. Ảnh: Kim Anh.

Hiện có 6 tổ chức, cá nhân ở tỉnh Sóc Trăng được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý hành tím Vĩnh Châu. Ảnh: Kim Anh.

Theo kế hoạch sản xuất vụ hành tím năm 2024, thị xã Vĩnh Châu có kế hoạch xuống giống 7.000ha, dự kiến sản lượng trên 110.000 tấn. Ngoài tập trung chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng, ngành nông nghiệp huyện cũng vận động các HTX, doanh nghiệp sản xuất hành tím đăng ký quảng bá sản phẩm trên các sàn giao dịch điện tử.

Hành tím là sản phẩm chủ lực của thị xã Vĩnh Châu, đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm