| Hotline: 0983.970.780

Háo hức đón vụ dứa đầu tiên

Thứ Hai 23/05/2022 , 07:25 (GMT+7)

SƠN LA Người dân ở vùng cao huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đang háo hức chuẩn bị thu hoạch vụ dứa đầu tiên được liên kết sản xuất với Doveco trong niềm vui và kỳ vọng lớn.

Tại huyện Quỳnh Nhai, thực hiện chủ trương về chuyển đổi đất trồng cây hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây ăn quả theo chuỗi liên kết phục vụ chế biến và xuất khẩu, UBND huyện đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Doveco) triển khai mô hình trồng dứa theo chuỗi liên kết, cung cấp nguyên liệu cho Trung tâm Chế biến rau quả Doveco – Sơn La.

Người dân huyện Quỳnh Nhai sắp đón niềm vui lớn trong vụ dứa chuẩn bị thu hoạch lứa đầu tiên. Ảnh: Văn Thiệu.

Người dân huyện Quỳnh Nhai sắp đón niềm vui lớn trong vụ dứa chuẩn bị thu hoạch lứa đầu tiên. Ảnh: Văn Thiệu.

Năm 2020, huyện đã chỉ đạo các xã Mường Sại, Mường Giàng, Mường Giôn và Chiềng Ơn đăng ký tham gia thực hiện thí điểm trồng 105,3ha dứa nguyên liệu xen cây xoài. Cấp ủy, chính quyền huyện cũng đã tích cực vào cuộc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và các phòng ban, cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp với các xã, tổ phát triển vùng nguyên liệu của Doveco mở các hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký và ký hợp đồng trồng các loại cây phục vụ cho vùng nguyên liệu của nhà máy chế biến rau quả của Doveco – Sơn La.

Nhờ áp dụng tốt các tiến bộ khoa học vào trồng và chăm sóc, đến nay, cơ bản số diện tích dứa đăng ký thực hiện của các xã đã cho quả và chuẩn bị thu hoạch. Dự kiến, lứa thu hoạch đầu tiên sẽ bắt đầu từ 20/6 đến tháng 7/2022 với hơn 54ha. Trong đó xã Mường Giôn 15,6ha; Chiềng Ơn 27,9ha; Mường Sại 7,9ha và Mường Giàng 2,5ha. Diện tích còn lại thu hoạch vào các thời điểm tiếp theo của năm.

Những diện tích dứa trồng xen xoài trên đất dốc ở xã Chiềng Ơn (huyện Quỳnh Nhai) phát triển rất tốt, mở ra dư địa lớn trong tương lai. Ảnh: Văn Thiệu.

Những diện tích dứa trồng xen xoài trên đất dốc ở xã Chiềng Ơn (huyện Quỳnh Nhai) phát triển rất tốt, mở ra dư địa lớn trong tương lai. Ảnh: Văn Thiệu.

Tại mô hình trồng dứa nguyên liệu thí điểm với diện tích 17,8ha tại bản Huổi Ná, xã Chiềng Ơn, những đồi dứa thời điểm này đã đẫy quả, phát triển tốt, bà con ai nấy đều phấn khởi. Trưởng bản Huổi Ná, anh Hoàng Văn Bun chia sẻ: Sau vụ thu hoạch dứa này, Ban quản lý bản sẽ tiếp tục vận động các hộ mở rộng diện tích trồng dứa trên cơ sở liên kết với Doveco.

Theo đánh giá của Trung tâm Dịch vụ Khuyến nông huyện Quỳnh Nhai, cây dứa trồng tại địa bàn huyện từ 18 - 24 tháng sẽ cho thu hoạch, dự kiến năng suất đạt từ 25 - 30 tấn/ha, thâm canh tốt có thể đạt 40 tấn/ha. Doveco cam kết bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng ký kết với giá dứa loại 1 là 4.300 đồng/kg; dứa loại 2 là 2.860.000 đồng/kg, trừ chi phí đầu tư giống, phân bón, công làm đất..., người dân địa phương có thể thu lãi từ 70 - 129 triệu đồng/ha trở lên.

Từ những vùng đất nghèo, bà con ở Quỳnh Nhai đang háo hức, kỳ vọng rất lớn vào tiềm năng của cây dứa. Ảnh: Văn Thiệu.

Từ những vùng đất nghèo, bà con ở Quỳnh Nhai đang háo hức, kỳ vọng rất lớn vào tiềm năng của cây dứa. Ảnh: Văn Thiệu.

Nếu so với trồng sắn, trồng dứa dự kiến cho thu nhập cao gấp nhiều lần. Sau khi thu hoạch xong dứa lứa đầu, chồi giống sẽ được lưu lại tại nương. Các hộ tiếp tục tiến hành chăm sóc lựa chọn, tỉa chồi, để lại những chồi tốt, không sâu bệnh, đủ điều kiện làm giống và tiếp tục chăm sóc làm cỏ, bón phân cho cây giống. Sau thời gian chăm sóc, dự kiến đến tháng 12/2022 sẽ tiến hành cắt chồi để trồng cho vụ tiếp theo…

Ông Cầm Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai thông tin: Trong năm 2022, ngoài duy trì và phát triển số diện tích đã trồng, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký trồng mới khoảng 100 ha dứa nguyên liệu, tập trung tại các xã Cà Nàng, Mường Chiên, Pá Ma Pha Khinh, Chiềng Ơn, Mường Sại và Nặm Ét.

Huyện Quỳnh Nhai đang sẵn sàng cho việc tiếp tục nhân rộng cây dứa trên địa bàn, trên cơ sở liên kết chặt chẽ với Doveco. Ảnh: Văn Thiệu.

Huyện Quỳnh Nhai đang sẵn sàng cho việc tiếp tục nhân rộng cây dứa trên địa bàn, trên cơ sở liên kết chặt chẽ với Doveco. Ảnh: Văn Thiệu.

Đồng hành người dân trồng dứa, thời gian tới, huyện Quỳnh Nhai cũng đã đưa ra các giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng mới; đổi mới tư duy, chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mô liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Thời gian tới, Quỳnh Nhai sẽ tiếp tục triển khai tổ chức họp dân, rà soát vùng trồng, tiến hành cho các hộ đăng ký diện tích trồng dứa theo kế hoạch đề ra. Trong đó, lựa chọn 1 - 2 hộ hoặc HTX có điều kiện làm điểm, thực hiện trồng dứa phủ màng, nhằm hạn chế cỏ dại, giảm công chăm sóc. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Khuyến nông tổ chức tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng và chăm sóc dứa cho người dân...

Trên cơ sở những cam kết giữa nông dân với Doveco, các xã sẽ thành lập các tổ, nhóm, HTX trồng dứa nguyên liệu. Đồng thời, xây dựng và phát triển chuỗi giá trị sản xuất, trong đó hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa nông dân - doanh nghiệp và nhà nước trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

Xem thêm
Cho chim câu ấp trứng giả, tăng thu nhập thật

HƯNG YÊN Ông Hoàng Văn Hiệp ở xã Việt Hưng (Văn Lâm, Hưng Yên) nuôi 2.500 đôi bồ câu Pháp, mỗi tháng xuất chuồng 2.400 chim thương phẩm, lợi nhuận khoảng 40 triệu đồng.

Hai trường hợp tử vong ở Đồng Nai liên quan tới bệnh dại

Trước tình hình dịch bệnh dại tăng cao, gây tử vong ở người, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản chỉ đạo xử lý triệt để dịch bệnh dại trên địa bàn.

Không để hết tiền là hết dự án

Nhìn từ dự án tăng cường chuỗi cây trồng an toàn phối hợp cùng JICA, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia gợi mở một số điểm khi xây dựng mô hình sắp tới.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Doanh nghiệp mong Nghị quyết 57 sớm đi vào cuộc sống

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Nghị quyết 57 được kỳ vọng là cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan nghiên cứu nhà nước, càng triển khai sớm càng đem lại hiệu quả cao.

Hơn 185 chuyên gia, nhà nghiên cứu dự hội thảo quốc tế về công nghệ biển

KHÁNH HÒA Hội thảo quốc tế về khoa học, công nghệ biển và thủy sản lần thứ 5 thu hút hơn 185 đại biểu tham gia, trong đó có hơn 35 đại biểu quốc tế.

Tương lai bền vững cho ngành gỗ: [Bài 2 ] Doanh nghiệp lo chính sách thuế

Ngoài thách thức của quy định EUDR, ngành gỗ Việt còn đang phải đối mặt với chính sách thuế của Hoa Kỳ, thị trường lớn của ngành gỗ Việt.