| Hotline: 0983.970.780

Hiệu quả mô hình nuôi gà thả vườn an toàn sinh học

Thứ Hai 11/09/2017 , 14:03 (GMT+7)

Tháng 4/2017 Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên triển khai mô hình "Chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học gắn với xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm" tại xóm Đồng Bầu, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình.

09-34-21_mo_hinh_chn_nuoi_g_tsh_ti_xom_dong_bu_x_tn_khnh
Một mô hình nuôi gà an toàn sinh học tại Thái Nguyên

6 hộ nông dân tham gia mô hình được hỗ trợ 4.500 con gà ri lai giống (100% chi phí con giống) và 50% thức ăn chăn nuôi. Trung tâm đã tập huấn, hướng dẫn các hộ nuôi theo phương thức thả vườn có hàng rào, lưới, tường bao quanh tách biệt với nơi ở của con người; áp dụng quy trình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học từ khâu chọn giống, chuồng trại, thức ăn, phòng bệnh... nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.

Kết quả thực hiện cho thấy nuôi gà ri lai phù hợp với điều kiện thả vườn, đồi tại địa phương. Sau 16 tuần tỷ lệ nuôi sống đạt 95%, trọng lượng gà trung bình 2kg, tỷ lệ tiêu tốn 2,75kg thức ăn/kg tăng trọng; đều đạt so với yêu cầu đề ra. Trừ các khoản chi phí con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y… chưa tính công lao dộng, bình quân 100 con gà các hộ thu lãi trên 6,5 triệu đồng. Trong khi các hộ nuôi ngoài mô hình tỷ lệ hao hụt cao; nuôi 4 tháng 100 con gà thịt tiêu tốn 3 – 3,5kg thức ăn/kg tăng trọng, lợi nhuận chỉ 3 – 3,5 triệu đồng.

Thành công của mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học là tiền đề cho chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP, góp phần phát triển thương hiệu “Gà đồi Phú Bình”; đồng thời xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến thụ sản phẩm.

Xem thêm
Xúc động những bức tranh tuyên truyền bệnh dại của học sinh

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An chia sẻ: 'Khi nhận các bức tranh dự thi tuyên truyền bệnh dại của các em học sinh, chúng tôi rất xúc động'.

Xã viên sẽ hưởng lợi lớn khi canh tác lúa giảm phát thải

ĐBSCL Theo dự thảo chi trả kết quả giảm phát thải trong Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, nông dân trong các HTX, tổ hợp tác là đối tượng hưởng lợi cao nhất.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.