| Hotline: 0983.970.780

Hội chợ triển lãm công nghệ thủy sản lần đầu tiên tổ chức tại miền Bắc

Thứ Sáu 07/07/2023 , 23:25 (GMT+7)

Quảng Ninh Hội chợ Triển lãm công nghệ ngành thủy sản Việt Nam lần thứ nhất năm 2023 (FISTECH 2023) diễn ra từ ngày 5 - 7/7 tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Sự kiện do UBND tỉnh Quảng Ninh và Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam tổ chức tại Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm và Văn hóa tỉnh Quảng Ninh (đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hải, TP Hạ Long). 

FISTECH 2023 có sự tham gia của các gian hàng trưng bày các sản phẩm thức ăn, thuốc, chế phẩm, máy móc, thiết bị với gần 50 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, hoạt động trong tất cả các lĩnh vực liên quan tới ngành nuôi trồng thủy sản.

Cắt băng khai mạc Hội chợ Triển lãm công nghệ ngành thủy sản Việt Nam lần thứ nhất năm 2023. Ảnh: Hồng Thắm.

Cắt băng khai mạc Hội chợ Triển lãm công nghệ ngành thủy sản Việt Nam lần thứ nhất năm 2023. Ảnh: Hồng Thắm.

Trong đó, có những doanh nghiệp tiêu biểu như Tập đoàn Thăng Long, Hội đồng Đậu nành Hoa Kỳ, Công ty De Heus, Công ty Thuốc Thú y Á Châu, Công ty TNHH Dược Ecovet, Công ty Thuốc Thú y Thịnh Á, Công ty VMC, Công ty Tiệp Phát, Công ty Bồ Đề, Công ty Tiệp Phát… Hết ngày 7/7, FISTECH 2023 đón khoảng 5.000 lượt khách tham quan.

Ông Ngô Tất Thắng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Ninh (thứ 2 từ trái qua) thăm gian hàng và trò chuyện cùng lãnh đạo Tập đoàn Thăng Long. Ảnh: Hồng Thắm.

Ông Ngô Tất Thắng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Ninh (thứ 2 từ trái qua) thăm gian hàng và trò chuyện cùng lãnh đạo Tập đoàn Thăng Long. Ảnh: Hồng Thắm.

Với chủ đề “Tiềm năng - Công nghệ - Hiệu quả - Bền vững”, những phiên hội thảo trong khuôn khổ FISTECH 2023 là nơi chia sẻ thông tin, cập nhật kiến thức và những công nghệ mới nhất của ngành nuôi trồng thủy sản trong nước cũng như quốc tế.

FISTECH 2023 thu hút gần 50 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế tham gia. Ảnh: Hồng Thắm.

FISTECH 2023 thu hút gần 50 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế tham gia. Ảnh: Hồng Thắm.

TS Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, cho biết, FISTECH 2023 được tổ chức nhằm tăng cường hoạt động giao lưu, phổ biến, tiếp thu, hấp thụ công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, là chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng bền vững kinh tế biển Việt Nam. Đổi mới sáng tạo bao giờ cũng sẽ là động lực cơ bản trong việc nâng cao năng suất lao động, hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh và cải thiện chất lượng tăng trưởng.

“Tuy quy mô chưa lớn nhưng FISTECH 2023 là sự kiện đóng góp tích cực vào đổi mới công nghệ ngành thủy sản, đặc biệt để phát triển ngành công nghiệp nuôi biển non trẻ nhưng năng động và đầy triển vọng của Việt Nam”, TS Dũng nói.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm