| Hotline: 0983.970.780

Hơn 37ha mía bị cháy rụi, nhiều hộ dân ‘chết đứng’

Thứ Sáu 03/02/2023 , 14:13 (GMT+7)

GIA LAI Khoảng hơn 37ha mía tại xã Ia Piar (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) bị cháy rụi, chưa xác định được nguyên nhân, gây thiệt hại nặng nề cho các hộ dân.

Nhiều cây mía bị cháy đen, trơ trụi. Ảnh: Tuấn Anh.

Nhiều cây mía bị cháy đen, trơ trụi. Ảnh: Tuấn Anh.

Ngày 3/2, UBND xã Ia Piar (huyện Phú Thiện) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy cây mía trên diện rộng. Cụ thể, trong 3 ngày (26, 29 và 30/1), ngọn lửa đã thiêu cháy 37,3ha mía của 28 hộ dân. Sau khi nắm bắt thông tin, xã đã báo lên huyện Phú Thiện và đơn vị thu mua là Nhà máy Đường Ayun Pa xuống kiểm tra để có hướng xử lý.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn xã Ia Piar có khoảng 200ha mía chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, vụ cháy bất thường đã khiến nhiều diện tích mía của người dân bị thiệt hại. Theo nhiều người dân nơi đây cho biết, đám cháy lan rộng rất nhanh ra khắp các ruộng mía trên địa bàn xã Ia Piar. Những ruộng mía bị cháy đen, trơ trụi trước sự bất lực của người dân.

Trong đó, có 2,7ha mía bị cháy rụi hoàn toàn. Ông Phạm Văn Ba (thôn Sô Ma Rơn, xã Ia Peng) lắc đầu ngao ngán cho biết, khi mía bị cháy, người dân cũng biết nhưng do gió mạnh khiến ngọn lửa bùng phát nhanh nên không thể cứu vãn. "Nhìn ngọn lửa thiêu rụi tài sản hàng trăm triệu đồng của mình chỉ muốn khóc, bản thân cảm thấy bất lực", ông Ba buồn bã.

Người dân trồng mía bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Tuấn Anh.

Người dân trồng mía bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Tuấn Anh.

Theo ông Ba, cùng với gia đình ông, còn hàng chục hộ dân khác cũng rơi vào cảnh tương tự, mía bị thiêu rụi gần như toàn bộ. “Chúng tôi cũng không hiểu nguyên nhân vì sao mía bị cháy, chỉ biết người dân đang bị thiệt hại rất nặng nề”, ông Ba cho biết.

Ông Ba cho biết thêm, vụ mía năm nay đã quá thời gian thu hoạch, nhưng nhà máy thu mua rất chậm. Nếu nhà máy thu mua kịp thời cho người dân thì có thể đã không xảy ra sự việc đáng tiếc này. Chưa kể, khi bị cháy, trữ lượng đường bị giảm đáng kể nên nhà máy đòi trừ đi 50 ngàn đồng cho mỗi tấn mía. Như vậy, người dân xem như lỗ nặng.

Theo nhiều hộ dân nơi đây, cây mía là nguồn thu nhập chính, việc mía bị cháy không thu được lợi nhuận nên cuộc sống càng gặp nhiều khó khăn.

Vẫn chưa xác định được nguyên nhân mía bị cháy. Ảnh: Tuấn Anh.

Vẫn chưa xác định được nguyên nhân mía bị cháy. Ảnh: Tuấn Anh.

Ông Bùi Trọng Thành, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Phú Thiện cho biết: Ngay khi nhận được thông tin, Phòng đã cho người xuống kiểm tra. Nguyên nhân cháy vẫn chưa thể xác định mà phải chờ thông tin từ công an. Tuy nhiên, nhiều diện tích mía bị cháy có thể do người dân sinh hoạt bất cẩn để cháy, cộng với thời điểm đang vào mùa hanh khô nên ngọn lửa lan ra rất nhanh. Hơn nữa, những ruộng mía cháy lại rơi vào ban đêm nên khó xử lý.

“Ngay khi mía bị cháy, đơn vị thu mua là Nhà máy Đường Ayun Pa đã cho người vào thu hoạch luôn để giảm thiệt hại cho người dân”, ông Thành thông tin.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm