| Hotline: 0983.970.780

Hơn 400 cán bộ, công chức nộp lại quà tặng

Thứ Tư 07/03/2012 , 14:36 (GMT+7)

451 cán bộ, công chức đã nộp lại quà tặng cho cơ quan, tổ chức với tổng giá trị gần 1,8 tỷ đồng trong 5 năm qua (2006-2011). Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá con số này không phản ánh đúng thực trạng.

451 cán bộ, công chức đã nộp lại quà tặng cho cơ quan, tổ chức với tổng giá trị gần 1,8 tỷ đồng trong 5 năm qua (2006-2011). Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá con số này không phản ánh đúng thực trạng.

Con số trên được tổng hợp từ báo cáo của các bộ, ngành, địa phương về Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sáng 7/3, tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, số trường hợp nộp lại quà tặng còn ít, không phản ánh đúng thực trạng tình hình hiện nay.

"Tình trạng lợi dụng các dịp lễ Tết, những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc để biếu xén vẫn diễn ra khá phổ biến. Hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp chưa giảm", ông Phúc nói.

Cũng theo Phó thủ tướng, nhiều nơi chưa có quy định cụ thể về quy tắc ứng xử trong việc cưới, việc tang, mừng nhà mới, tổ chức sinh nhật; quy định về việc nhận bẳng cấp, học hàm, học vị, danh hiệu thi đua, khen thưởng theo yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa 10).

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, 5 năm qua, cả nước có hơn 23.500 tổ chức, cơ quan được kiểm tra về công khai, minh bạch, phát hiện 1.700 đơn vị có sai phạm. Một số nơi xảy ra vi phạm nghiêm trọng của tập thể về quản lý, sử dụng đất đai, như ở thị xã Đồ Sơn (Hải Phòng), huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc), đã kỷ luật một số cán bộ chủ chốt, có trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý hoặc kiến nghị kỷ luật 4 ủy viên Trung ương Đảng (nhiệm kỳ 10), 17 bí thư, phó bí thư, ủy viên ban cán sự đảng UBND các tỉnh thành, bộ, ngành và 2 bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐQT tập đoàn kinh tế nhà nước.

Trong 5 năm, toàn ngành thanh tra đã phát hiện thiếu sót, sai phạm về tài chính gần 52.000 tỷ đồng và hơn 7 triệu USD, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 20.740 tỷ đồng và gần 1 triệu USD.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tân nghiên cứu sinh Harvard: Năng lượng tái tạo là nền tảng phát triển xã hội

Đối với Lê Mạnh Linh (sinh năm 2000), khả năng tiếp cận năng lượng chính là chỉ dấu quan trọng của sự phát triển xã hội, mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.