| Hotline: 0983.970.780

Hơn 6.000 ca nhiễm mới trong ngày, Nga vẫn tự tin 'virus trong tầm kiểm soát'

Chủ Nhật 19/04/2020 , 20:30 (GMT+7)

Ngày 19/4, Nga báo cáo 6.060 ca nhiễm mới trong 24 giờ trước đó, đưa tổng số trường hợp mắc Covid-19 trong cả nước lên 42.853.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên của Hội đồng Bảo an thông qua liên kết video hôm 16/4/2020. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên của Hội đồng Bảo an thông qua liên kết video hôm 16/4/2020. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, Tổng thống Putin vẫn tự tin: "“Tình hình hoàn toàn trong tầm kiểm soát. Tất cả nước Nga đều đoàn kết trước mối đe dọa chung”.

Tuy số ca lây nhiễm khá cao, số người chết chính thức tại Nga là 361, vẫn còn tương đối thấp so với những nước khác có số trường hợp nhiễm virus tương đương.

Trong một thông điệp video chúc mừng các tín đồ Kitô giáo trong Lễ Phục sinh của Chính thống giáo, ông Putin nói rằng lễ hội tôn giáo sẽ củng cố niềm hy vọng, niềm tin của người Nga vì sự phục sinh của Chúa Kitô là một biểu tượng mạnh mẽ của sự tái sinh và một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Nhà lãnh đạo Nga, trông có vẻ thoải mái khi ngồi trước lò sưởi tại nơi cư trú ở ngoại ô Moscow, nói rằng đất nước của ông có tất cả các nguồn lực cần thiết để làm những gì vì sức khỏe và nền kinh tế của người dân.

“Tất cả các cấp chính quyền đang làm việc một cách có tổ chức, có trách nhiệm và kịp thời”, ông Putin nói.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời người phát ngôn của điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói có hy vọng rằng một số dấu hiệu khả năng xuất hiện vào tuần tới cho thấy số lượng các ca nhiễm, đã tăng lên không ngừng, có thể bắt đầu lên tới đỉnh.

Chính quyền và giáo sĩ đã kêu gọi các Kitô hữu ở nhà trong dịp cuối tuần lễ Phục sinh của Chính thống giáo vì sự an toàn của chính họ, mặc dù một giáo sĩ cao cấp cũng thúc giục cảnh sát hôm 18/4 hãy khoan dung với những người vẫn cố gắng đến nhà thờ.

Số ca nhiễm virus Corona ở Nga bắt đầu tăng mạnh vào tháng Tư sau khi Moscow báo cáo số người nhiễm Covid-19 ít hơn nhiều so với những nước Tây Âu trong giai đoạn bùng phát ban đầu.

Một số bác sĩ Nga đặt câu hỏi về tính xác thực của những thống kê ban đầu. Chính quyền Nga cho biết họ đã thực hiện 1,94 triệu xét nghiệm vào ngày 19/4, một kỳ tích đưa quốc gia này vào top ba nước đứng đầu về xét nghiệm.

Tâm chấn dịch Covid-19 của Nga nằm ở thủ đô Moscow, nơi ghi nhận 24.324 trường hợp nhiễm virus với 176 người thiệt mạng, theo số liệu thống kê ngày 19/4.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm riêng mà Reuters thấy ở những người không có triệu chứng cho thấy virus đã xâm nhập sâu vào dân số Moscow hơn là dữ liệu chính thức.

(Theo Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm