| Hotline: 0983.970.780

Hỗn chiến làm 11 người mất tích và bị thương

Thứ Hai 08/07/2013 , 08:53 (GMT+7)

Thời gian gần đây, trên địa bàn xảy ra cuộc hỗn chiến thường xuyên có việc tranh chấp đất nuôi ngao.

Ông Hoàng Văn Tuyến, Phó trưởng công an xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đánh nhau tập thể khiến 3 người mất tích, 8 người bị thương.


Vị trí nơi xảy ra hỗn chiến.

Theo ông Tuyến, sự việc xảy ra vào trưa ngày 7/7. Một số tàu thuyền ở phía huyện Quảng Xương chở gần 70 người kéo sang đoạn sông Yên chảy qua địa bàn 2 xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương và Hải Châu, huyện Tĩnh Gia đánh nhau với khoảng 20 người dân của xã Quảng Châu bằng dao, kiếm.

Cuộc ẩu đả làm 3 người rơi xuống sông mất tích gồm: Tô Văn Dũng (SN 1954); Lê Văn Hiệu (SN 1966), cùng trú xã Hải Châu và một người chưa biết danh tính trú ở huyện Quảng Xương.

8 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền 2 huyện, lực lượng CA và Bộ đội biên phòng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân, tìm kiếm những người mất tích, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Được biết, thời gian gần đây, trên khúc sông Yên chảy qua địa bàn 2 xã trên thường xuyên xảy ra tranh chấp đất nuôi ngao.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.