| Hotline: 0983.970.780

Kè chống xói lở bờ biển khẩn cấp ngổn ngang, gây khó cho ngư dân

Thứ Hai 16/09/2024 , 06:00 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Dự án Kè chống xói lở bờ biển khẩn cấp từ xã Gio Hải đến thị trấn Cửa Việt ngổn ngang vì phải chờ vốn khiến hoạt động của ngư dân gặp nhiều khó khăn.

Dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Gio Hải và Cửa Việt chờ vốn. Ảnh: Võ Dũng.

Dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Gio Hải và Cửa Việt chờ vốn. Ảnh: Võ Dũng.

Bờ biển qua xã Gio Hải đến thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) dài khoảng gần 6 km. Sát mép biển là rừng phi lao phòng hộ nhiều năm tuổi, tiếp theo là đường quốc phòng ven biển rồi đến khu dân cư. Những năm qua, thiên tai diễn biến phức tạp, bờ biển bị xói lở, xâm thực nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người dân, gây hư hỏng công trình, mất đất và rừng phòng hộ ven biển. Riêng mùa mưa bão hai năm 2020 và 2022, bờ biển xã Gio Hải bị xói lở vào đất liền hàng chục mét, nuốt trôi nhiều diện tích rừng phi lao phòng hộ; nhiều hàng quán, công trình bị uy hiếp.

Bài liên quan

Trước thực tế trên, từ nguồn vốn Trung ương, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt Dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Gio Hải và Cửa Việt, huyện Gio Linh dài gần 3 km với tổng vốn đầu tư 160 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (BQLDA ĐTXD) tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Công trình có mục tiêu chính là chống xói lở bờ biển, bảo vệ nhà cửa, công trình và rừng phòng hộ. Quảng Trị ưu tiên dành nguồn lực đầu tư trong 2 năm 2024 và 2025 để xây dựng kè và chỉnh trang bãi tắm, vừa đảm bảo an toàn cho người dân vừa khai thác tiềm năng du lịch biển.

Theo ghi nhận của PV, đến giữa tháng 9/2024, công trình thi công dang dở, vật liệu, đất đá, cấu kiện bê tông ngổn ngang. Các nhà thầu trong quá trình thi công đã múc cát đổ thành những đống cao dọc bờ biển. Điều này đã vô tình chặn các dòng kênh thoát nước ra biển; việc kéo thuyền vào vị trí an toàn tránh trú bão của ngư dân gặp rất nhiều khó khăn.

Gây khó khăn cho hoạt động của ngư dân. Ảnh: Võ Dũng.

Gây khó khăn cho hoạt động của ngư dân. Ảnh: Võ Dũng.

Ông Trần Viết Nam, Chủ tịch UBND xã Gio Hải cho biết, trước bão số 3, địa phương đã phản ánh tình trạng ngư dân gặp khó trong việc đưa tàu thuyền vào tránh trú bão đến BQLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị. Sau đó, các đơn vị thi công đã bố trí xe cẩu để hỗ trợ người dân.

"Tùy theo tình hình mưa bão, địa phương sẽ tiếp tục có những kiến nghị đến BQLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị để kịp thời triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo việc khơi thông dòng chảy thoát nước, hỗ trợ người dân trong việc neo đậu tàu thuyền" - ông Nam cho hay.

Theo BQLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị, đến nay khối lượng xây lắp Kè chống xói lở bờ biển khẩn cấp qua xã Gio Hải và thị trấn Cửa Việt đạt 55%. Trong năm 2024, dự án được bộ bố trí 30 tỉ đồng và đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được bàn giao. Dự kiến, trong năm nay, nếu được bổ sung thêm 50 tỷ đồng thì dự án sẽ hoàn thành 85% khối lượng công trình.

Nhà thầu đã phải xúc, chở vật liệu để tạo thuận lợi cho hoạt động của ngư dân. Ảnh: Võ Dũng.

Nhà thầu đã phải xúc, chở vật liệu để tạo thuận lợi cho hoạt động của ngư dân. Ảnh: Võ Dũng.

Tuy nhiên, với việc chỉ được bố trí 30 tỉ đồng đến thời điểm này, nguồn vốn chưa đáp ứng được nhu cầu thanh toán khối lượng hoàn thành theo tiến độ của các gói thầu xây lắp.

Đại diện BQLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị cho biết thêm, trước cơn bão số 3, đơn vị đã đề nghị nhà thầu làm bến trượt thuyền tạm thời cho người dân kéo thuyền vào tránh bão; yêu cầu các đơn vị chuẩn bị máy xúc túc trực hỗ trợ cho bà con ngư dân. Ngoài ra, ban tiếp tục có kiến nghị đề xuất đến cơ quan chức năng để được bố trí nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Kiến nghị bổ sung vốn

Từ tháng 2 đến tháng 5/2024, BQLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị đã nhiều báo cáo và kiến nghị Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai báo cáo bộ NN&PTNT bố trí bổ sung 50 tỉ đồng cho dự án. Tuy nhiên, đến nay nguồn vốn chưa được bố trí nên các đơn vị nhà thầu đang tạm dừng thi công.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhiều bến xe 'bỏ thì thương, vương thì tội'

Tiền Giang Trong thời gian dài, bến xe thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) rất ít phương tiện ra vào đón khách, bốc dỡ hàng hóa, gây lãng phí lớn.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất