| Hotline: 0983.970.780

Kế hoạch mới của phương Tây nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc

Thứ Ba 01/05/2018 , 13:38 (GMT+7)

Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand muốn sử dụng sáng kiến ​​kinh tế và các yếu tố quyền lực mềm để chống lại sự ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng tăng tại  châu Á-TBĐ, tờ Asia Times (AT) cuối tháng 4-2018 cập nhật.

​​Một Vành Đai Một Con Đường là sáng kiến TQ muốn phủ sóng ảnh hưởng tới nhiều vùng đất trên thế giới

Trang tin Wearethemighty.com (WTC) của Mỹ dẫn lại nguồn tin nói trên cho hay,  lãnh đạo từ Anh, Úc, New Zealand, Canada cùng Mỹ, đã tạo ra một quan hệ đối tác quốc phòng có tên Five Eyes  (FE), đồng ý mở rộng các mối quan hệ viện trợ, thương mại và ngoại giao trong khu vực để đối phó với sự gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh tại khu vực trong  đầu tư dự án cơ sở hạ tầng.

Theo WTC, ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc trong khu vực đang gia tăng mạnh mẽ . Phần lớn, có liên quan đến sáng kiến ​​Một Vành Đai Một Con Đường. Đây là điều làm cho Mỹ và phương Tây cũng như các nước khác trong khu vực Châu Á-TBD, nhất là Ấn Độ rất quan tâm. Gần đây, một số nước khu vực như Pakistan, Maldives, Seychelles, và Sri Lanka đã bày tỏ mối quan tâm hợp tác với TQ.

Trung Quốc đã viện trợ cho thị trấn Gwadar, Pakistan, một khu cảng nước sâu thương mại mà Mỹ và Ấn Độ rất lo ngại, bởi vào một ngày nào đó nó sẽ tiếp nhận các tàu hải quân Trung Quốc. Căng thẳng gia tăng từ đầu năm 2018 giữa New Delhi và Bắc Kinh liên quan đến Maldives, nơi phe đối lập được TQ ủng hộ nay muốn phản lại sự can thiệp của Ấn Độ.

Sri Lanka đang phải đối mặt với những khoản nợ khổng lồ với Trung Quốc và hiện đang phải trả giá. Quyết định của chính phủ về việc cho thuê cảng Hambantota và vùng đất xung quanh cho Bắc Kinh hồi tháng 12 năm 2017, đã gây nguy hiểm cho Ấn Độ, điều này khiến Trung Quốc có thể sử dụng nó như là một tiền đồn quân sự tại Ấn Độ Dương. Trong khi đó Ấn Độ đã ký hợp đồng thuê 40 năm cho một sân bay kề cạnh mà hầu như không sử dụng tới.

Tương tự, sau một cuộc đảo chính năm 2006 ở Fiji, Australia và New Zealand bắt đầu ban hành lệnh cấm vận thì Bắc Kinh lại gia tăng  viện trợ cho Fiji, Tonga và Samoa. Trung Quốc cũng tài trợ một cơ sở đóng hộp cá ở Papua New Guinea, hàng xóm của Úc trong khu vực, với điều kiện các công ty Trung Quốc được quyền xây dựng. Một công ty Trung Quốc cũng được phép và nhượng bộ để thành lập một trang trại nuôi cá ở Polynesia thuộc Pháp, sau khi Bắc Kinh viện trợ và trợ cấp cho chính phủ nước này. Các tàu đánh cá Trung Quốc đang hoạt động khu vực này cũng bị tình nghi là để phục vụ mục tiêu thu thập thông tin tình báo.

Dự án Trạm thủy điện Somosomo ở Fiji do TQ giúp đỡ

Gần đây, các phương tiện truyền thông Úc báo cáo cho hay chính phủ Trung Quốc và Vanuatu đã thảo luận về việc thiết lập một sự hiện diện quân sự của Trung Quốc, một quốc đảo ở phía đông bắc của Úc. Trong khi Trung Quốc đã đầu tư vào Vanuatu, thì theo phương tiện truyền thông Úc không hề có thỏa thuận chính thức nào, mà chỉ có những cuộc đàm phán chóng vánh. Giới quan sát nhân xét Vanuatu muốn qua các dự án này để làm cho phương Tây và Trung Quốc đối đầu...

Nhật Bản đã tăng cường nỗ lực chống lại sự tiếp cận tài chính của Trung Quốc bằng cách tăng cường quan hệ đối tác quốc tế và đầu tư của họ tại khu vực,  bao gồm cả Sri Lanka và Vanuatu. Australia và New Zealand cũng rất quan tâm và có những việc làm tương tự để ủng hộ các nước láng giềng và xa hơn là bảo toan an ninh chung cho khu vực.


Việc xây dựng tiền đồn quân sự tại Vanuatu khiến dư luận trong khu vực và thế hết sức lo ngại

 

(Theo WTC/BIC-4/2018)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm