| Hotline: 0983.970.780

Khẩn trương hỗ trợ lúa giống cho dân khôi phục sản xuất

Thứ Ba 10/01/2023 , 16:33 (GMT+7)

PHÚ YÊN Tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương sử dụng nguồn dự phòng chi ngân sách để mua lúa giống hỗ trợ người dân bị thiệt hại khôi phục sản xuất vụ đông xuân.

Ngày 10/1, ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký văn bản gửi các huyện, thị xã, thành phố về việc chủ động hỗ trợ giống lúa sản xuất vụ đông xuân 2022-2023.

Do ảnh hưởng mưa kéo dài nên nhiều diện tích lúa đông xuân tỉnh Phú Yên bị ngập úng. Ảnh: KS.

Do ảnh hưởng mưa kéo dài nên nhiều diện tích lúa đông xuân tỉnh Phú Yên bị ngập úng. Ảnh: KS.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, thống kê và báo cáo diện tích lúa, lượng giống bị mất do ngập lụt theo các hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 43 ngày 23/11/2015 của Bộ NN-PTNT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tuy nhiên trước mắt, các huyện, thị xã, thành phố sử dụng nguồn dự phòng chi ngân sách để mua lúa giống nhằm khẩn trương hỗ trợ người dân bị thiệt hại khôi phục sản xuất.

Các giống lúa hỗ trợ phải trong cơ cấu giống sản xuất của tỉnh, đạt chất lượng, từ cấp xác nhận trở lên và hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng quy định.

Việc thực hiện mua giống lúa hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, các địa phương phải báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 31/1/2023 thông qua Sở NN- PTNT.

Trước đó, theo Sở NN-PTNT Phú Yên, từ ngày 30/12 đến ngày 8/1, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn kéo dài. Trong khi thời điểm này trùng với lịch thời vụ gieo sạ chung của tỉnh là từ ngày 20/12/2022 đến ngày 10/1/2023. Từ đó dẫn đến nhiều diện tích lúa đông xuân 2022-2023 không kịp tiêu thoát nước, gây ngập úng, trong đó phần lớn diện tích lúa mới gieo sạ.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương hiện có khoảng 4.051/23.405 ha lúa bị ngập úng và 260 ha giống ngâm ủ chuẩn bị gieo sạ bị hư hại.

Trước tình hình trên ngày 9/1, Sở NN-PTNT Phú Yên đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét, ban hành công văn chỉ đạo việc hỗ trợ giống lúa nhằm kịp thời khôi phục sản xuất vụ đông xuân 2022 – 2023.

Xem thêm
Vì đâu cơ sở giết mổ lớn phải 'đắp chiếu', hoạt động cầm hơi?

Cũng phần lớn là giết mổ nhỏ lẻ nhưng nay ở Trung Quốc giết mổ không đăng ký là phạm pháp. TS Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam thông tin.

Tây Ninh phân bổ 58.400 liều vacxin lở mồm long móng

Tây Ninh có tổng đàn gia súc tương đối lớn. Nhằm chủ động phòng chống bệnh lở mồm long móng, tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trúng mùa dưa lưới đầu năm

BÀ RỊA - VŨNG TÀU Nhiều nông dân trồng dưa lưới công nghệ cao ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tất bật vào vụ thu hoạch nhằm kịp đáp ứng đơn đặt hàng.

Làm nông nghiệp kiểu Quảng Tây: 'Nói chuyện' với cây trồng

QUẢNG NINH Với công nghệ thông minh, nông dân tại Quảng Tây (Trung Quốc) hoàn toàn có thể 'nói chuyện' với cây trồng để bắt bệnh.

Bình luận mới nhất