| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa: Không xây dựng công trình ở khu vực có nguy cơ sạt lở

Thứ Tư 18/05/2022 , 11:27 (GMT+7)

Tỉnh Khánh Hòa sẽ giữ hiện trạng tự nhiên của đồi núi, không xây dựng công trình ở những khu vực có nguy cơ sạt lở ở TP Nha Trang.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040.

Vụ sạt lở 'hồ vô bơi cực' của dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú, phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang) làm 4 người trong một gia đình thiệt mạng vào năm 2018. 

Vụ sạt lở "hồ vô bơi cực" của dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú, phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang) làm 4 người trong một gia đình thiệt mạng vào năm 2018. 

Sau khi nghe ông Trần Nam Bình, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa (chủ đầu tư) và bà Phạm Thị Huệ Linh đại diện Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (đơn vị tư vấn) báo cáo nội dung hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040, cùng với ý thảo luận các thành viên dự họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kết luận: Đối với khu vực đồi núi trên địa bàn TP Nha Trang có nguy cơ sạt lở sẽ giữ hiện trạng tự nhiên, không xây dựng công trình.

Đối với khu vực không có nguy cơ sạt lở và đảm bảo điều kiện để sử dụng đất thì thống nhất không quy hoạch đất ở mà chỉ quy hoạch đất thương mại, dịch vụ theo hướng thân thiện với môi trường, hài hòa với thiên nhiên, khống chế mật độ xây dựng tối đa không quá 10%.

Quan điểm trên cho thấy tỉnh Khánh Hòa đã thận trọng hơn bởi bài học nhãn tiền thời gian qua tại TP Nha Trang đã xảy ra nhiều vụ sạt lở đồi núi làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân.

Sạt lở gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và có nguy cơ mất an toàn

Sạt lở gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và có nguy cơ mất an toàn

Theo UBND TP Nha Trang,  từ năm 2016 đến 2020 trên địa bàn có 31 người chết và 36 người bị thương do sạt lở đất đá và lũ cuốn trôi tại khu vực Núi Xanh, thôn Thành Phát, thôn Thành Đạt, thôn Phước Sơn xã Phước Đồng; tổ Trường Sơn núi Chụt, phường Vĩnh Trường; Khu đô thị Hoàng Phú phường Vĩnh Hòa; Đông Nam đồi La San đường Tôn Thất Tùng, phường Vĩnh Thọ.

Gần đây nhất vào khoảng 3 giờ sáng 27/10, sau khi xảy ra mưa lớn, người dân xã Phước Đồng, TP Nha Trang chứng kiến hàng chục khối đất đá trên núi Hòn Ông sạt lở. Ngay sau đó, một mảng tường bên trái căn biệt thự 4 tầng của dự án Khu biệt thự Nha Trang – SeaPark do Công ty cổ phần phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang làm chủ đầu tư đã đổ xuống tràn xuống cổng dự án. 

Rất may vụ việc trên không gây thiệt hại về người, tuy nhiên dư luận  cho rằng, các dự án trên đồi núi cần phải thận trọng và quan tâm hơn đến công tác phòng, chống sạt lở đất, lũ quét tại khu vực thực hiện dự án. 

Theo báo cáo số 3204 ngày 30/8/2019 của Sở Xây dựng Khánh Hòa về kết quả kiểm tra, rà soát trên địa bàn TP Nha Trang thì toàn thành phố có 82 dự án, tập trung chủ yếu 5 khu vực đồi, núi. Cụ thể, khu vực núi Cô Tiên có 30 dự án, các đồi núi ở xã Phước Đồng 17 dự án, núi Chín Khúc 15 dự án, núi Cù Hin 12 dự án, núi Chụt 8 dự án. Trong đó 58 dự án đã có chủ trương hoặc thủ tục pháp lý cho phép đầu tư và 24 dự án đã bị thu hồi hoặc đang xin thủ tục đầu tư.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm