| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa:

Quy hoạch dân cư ở địa hình dốc cần quan tâm ứng phó sạt lở

Thứ Ba 27/10/2020 , 08:17 (GMT+7)

Quá trình thẩm định, phê duyệt các dự án dân cư tại các khu vực đồi núi cần yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng phương án tiêu thoát lũ, chống sạt lở đất...

Vào cuối tháng 11/2017, cơn bão số 12 (Damrey) đổ bộ vào Khánh Hòa đã khiến 44 người chết, hơn 2.000 căn nhà bị sập hoàn toàn; 116.000 căn nhà bị sập, hư hỏng, tốc mái; hơn 70.900 bè bị trôi hoàn toàn... tổng thiệt hại ước tính trên 15.500 tỷ đồng.

Hiện trường vụ sạt lở ở xóm núi, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP Nha Trang vào năm 2018. Ảnh: KS.

Hiện trường vụ sạt lở ở xóm núi, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP Nha Trang vào năm 2018. Ảnh: KS.

Cuối năm 2018, do ảnh hưởng của hoàn lưu các cơn bão số 8, số 9, TP Nha Trang đã xuất hiện với lượng mưa đo được hơn 400mm/ngày. Đặc biệt từ 6 giờ đến 9 giờ lượng mưa lên đến trên 235mm làm xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại một số khu vực thuộc xã, phường. Đợt mưa lũ này làm toàn tỉnh có 20 người chết, 33 người bị thương, trên 350 nhà bị sập, hư hỏng, nhiều công trình hạ tầng bị gãy đổ, sạt lở, hơn 2.000 ha lúa, hoa màu bị hư hỏng, tổng giá trị thiệt hại trên 1.200 tỷ đồng.

Nói về nguyên nhân xảy ra các loại hình thiên tai cực đoan, ông Lê Xuân Thái, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết, biến đổi khí hậu, thời tiết là nguyên chính gây nên.

Còn về nguyên nhân gây sạt lở làm thiệt hại về người và tài sản của nhân dân trong trận lũ quét, sạt lở tại TP Nha Trang năm 2018, ông cho rằng ngoài việc bị ảnh hưởng do lượng mưa lớn bất thường, cục bộ xảy ra trong thời đoạn ngắn, còn do các khu vực trên có nhiều khu dân cư hình thành tại các vùng chân núi, sườn đồi, khu vực tụ thủy của các lưu vực đồi núi (trong đó có một số hộ dân xây nhà ở trái quy định)… Do đó, trước diễn biến đổi khí hậu khi có mưa lũ lớn xảy ra các khu vực nêu trên là những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Hiện trường sạt lở ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang khiến một gia đình 4 người chết. Ảnh: KS.

Hiện trường sạt lở ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang khiến một gia đình 4 người chết. Ảnh: KS.

Ngoài ra, vẫn còn một số dự án ngoài ngân sách của các chủ đầu tư triển khai có vị trí gần đồi núi nhưng chưa quan tâm đến công tác phòng, chống sạt lở đất, lũ quét trên khu vực thực hiện dự án. 

Bên cạnh đó, công tác quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch của chính quyền cơ sở còn chưa chặt chẽ, để xảy ra tình trạng san lấp phân lô bán nền và xây dựng trái phép trên đất không phù hợp quy hoạch ngày một gia tăng trong những năm gần đây.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây sạt lở đất làm thiệt hại về người và tài sản trong thời gian vừa qua. Đồng thời ý thức tuân thủ quy hoạch và chấp hành các quy định pháp luật về xây dựng trong nhân dân chưa cao và có tình trạng lấn chiếm san lấp làm thu hẹp dòng chảy, để xây dựng trong khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, công tác phòng chống thiên tai phải được thực hiện một cách đồng bộ, có sự tham gia tích cực từ chính quyền địa phương và người dân.

Từ bài học vụ sạt lở ở thôn Thành Phát, cứ đến mùa mưa lũ, chính quyền xã Phước Đồng, TP Nha Trang vận động bà con di dời đến nơi an toàn. Ảnh: KS.

Từ bài học vụ sạt lở ở thôn Thành Phát, cứ đến mùa mưa lũ, chính quyền xã Phước Đồng, TP Nha Trang vận động bà con di dời đến nơi an toàn. Ảnh: KS.

Lãnh đạo TP Nha Trang kiến nghị tỉnh trong quá trình thẩm định, phê duyệt các dự án ngoài ngân sách tại các khu vực đồi núi, có địa hình chênh cao lớn so với phía hạ du cần yêu cầu các chủ đầu tư đồng thời xây dựng phương án tiêu thoát lũ, chống sạt lở đất và phải thành lập bộ phận phòng chống thiên tai tại khu vực dự án (chuẩn bị lực lượng về con người, thiết bị và vật tư) để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra trong mưa lũ.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm