| Hotline: 0983.970.780

Không dễ vay vốn làm biogas cỡ nhỏ

Thứ Tư 30/08/2017 , 08:15 (GMT+7)

Hiện nhu cầu xây dựng hầm biogas của người chăn nuôi quy mô nhỏ ở Bình Định là rất cao. Tuy nhiên, để tiếp cận được vốn vay từ hợp phần tín dụng để làm những hầm biogas cỡ nhỏ trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (LCASP) là không dễ.

Quy định của nhiều ngân hàng thương mại khắt khe khiến người chăn nuôi không mặn mà...

15-54-25_biogs
Những hộ chăn nuôi có nhu cầu vay tiền làm hầm biogas cỡ nhỏ khó tiếp cận với nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại

Theo ông Huỳnh Ngọc Diệp, Phó Giám đốc LCASP Bình Định, hiện hợp phần tín dụng trong khuôn khổ LCASP ở Bình Định có 2 định chế tài chính, đó là Ngân hàng Hợp tác xã và Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Bình Định. Tính đến nay, riêng Ngân hàng Hợp tác xã đã giải ngân được nguồn vốn khá, khoảng 3 tỷ đồng, còn Ngân hàng NN-PTNT chưa giải ngân được bao nhiêu. Không chỉ ngân hàng không mặn mà lắm với việc cho hộ chăn nuôi vay làm hầm biogas cỡ nhỏ, mà cả người dân cũng lơ là với nguồn vốn này bởi các quy định khá khắt khe.

Cũng theo ông Diệp, hiện các ngân hàng thương mại có quy định hộ chăn nuôi vay vốn làm hầm biogas phải “gửi” sổ đỏ để ngân hàng giữ, nhằm ràng buộc việc trả nợ của hộ vay.

“Ngân hàng giải tích đây không phải là hình thức thế chấp sổ đỏ, mà ngân hàng chỉ “giữ hộ” sổ đỏ cho hộ chăn nuôi nhằm để hộ vay có trách nhiệm hơn trong việc trả nợ. Sau khi hộ chăn nuôi hoàn trả vốn vay thì ngân hàng sẽ trả lại sổ đỏ. Đối với nông dân, hình thức “giữ hộ” sổ đỏ của ngân hàng chẳng khác nào thế chấp, bởi sổ đỏ nhà nhà đất của mình cũng bị ngân hàng giữ. Thêm vào đó lãi suất được tính theo lãi suất thương mại nên có mức rất cao, do đó người chăn nuôi cũng không mặn mà lắm với nguồn vốn vay từ hợp phần tín dụng làm hầm biogas cỡ nhỏ”, ông Diệp cho hay.

Thực trạng trên đã khiến những hộ chăn nuôi heo có nhu cầu xây dựng hầm biogas để giải quyết chất thải chăn nuôi mà nhà không sẵn tiền cứ đành phải chạy vạy vay mượn bên ngoài để thực hiện, chứ không dám vay từ các ngân hàng thương mại vì sợ sổ đỏ nhà mình bị ngân hàng “cột”!

“Quy định phải thế chấp sổ đỏ khi vay tiền xây dựng hầm biogas cỡ nhỏ đã khiến các hộ chăn nuôi bức xúc kêu ca. Vấn đề này cũng được các hộ chăn nuôi phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri ở các địa phương có phong trào chăn nuôi mạnh. Phản ánh với ngân hàng thì mấy ổng bảo đây là quy định để bảo toàn vốn. Mấy ổng nói vậy thì mình cũng chịu!”, ông Đào Văn Hùng, Giám đốc LCASP Bình Định, phân trần.

Cũng theo ông Hùng, trong hợp phần tín dụng, LCASP Trung ương quy định 3 mức vay cho 3 cỡ quy mô của hầm biogas: Nhỏ, vừa và lớn. Hầm biogas quy mô nhỏ dưới 50 khối có mức vay đến 100 triệu đồng/hầm; hầm biogas quy mô vừa, trên 500 khối, có mức vay 1,7 tỷ đồng; hầm biogas quy mô lớn trên 500 khối có mức vay đến 3,7 tỷ đồng.

Hiện ở Bình Định hộ có nhu cầu xây dựng hầm biogas quy mô lớn không nhiều, chủ yếu là hầm biogas cỡ nhỏ và vừa. Tuy nhiên do vướng quy định khắt khe và lãi suất cao của các ngân hàng thương mại nên hộ chăn nuôi không thiết tha với những đồng vốn vay từ ngân hàng.

“LCASP Trung ương đang đề nghị thêm 1 định chế tài chính nữa ngoài 2 Ngân hàng Hợp tác xã và Ngân hàng NN-PTNT để hộ chăn nuôi dễ dàng tiếp cận hơn với đồng vốn vay, đó là Ngân hàng Chính sách xã hội. LCASP Trung ương đã làm việc với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ đề nghị sửa đổi bổ sung hiệp định”, ông Đào Văn Hùng.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm