| Hotline: 0983.970.780

Khuyến nông toàn quốc nâng cao kỹ năng đào tạo trực tuyến

Thứ Ba 17/08/2021 , 12:39 (GMT+7)

Ngày 17/8, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) tập huấn kỹ năng đào tạo trực tuyến cho cán bộ trên cả nước với hơn 300 người tham gia trên nền tảng Zoom.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc TTKNQG cho biết việc đào tạo, tập huấn trực tuyến giúp hệ thống khuyến nông thích nghi với điều kiện mới. Ảnh: Tùng Đinh.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc TTKNQG cho biết việc đào tạo, tập huấn trực tuyến giúp hệ thống khuyến nông thích nghi với điều kiện mới. Ảnh: Tùng Đinh.

Để thực hiện nhiệm vụ đào tạo khuyến nông năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội, TTKNQG tổ chức lớp tập huấn cho các cán bộ kỹ năng sử dụng, thảo luận và thuyết trình từ xa bằng các phần mềm hiện đại.

Qua đó, áp dụng kết quả cho các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật khuyến nông ở từng địa phương, phù hợp với điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày 17 - 18/8, với sự tham gia của khuyến nông tất cả các tỉnh, thành trên cả nước. Sáng 17/8, lễ khai giảng được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Zoom với hơn 300 điểm cầu tham dự cùng lúc.

Tại Hà Nội, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc TTKNQG dự và phát biểu tại lễ khai giảng, cùng tham gia tại đầu cầu này có các Phó Giám đốc của Trung tâm và một số trưởng phòng chuyên môn.

Lớp tập huấn của TTKNQG có sự tham gia của hơn 300 đầu cầu trên nền tảng Zoom. Ảnh: Tùng Đinh.

Lớp tập huấn của TTKNQG có sự tham gia của hơn 300 đầu cầu trên nền tảng Zoom. Ảnh: Tùng Đinh.

Ông Lê Quốc Thanh chia sẻ: “Với sự tham gia đông đảo của lực lượng khuyến nông các tỉnh, có thể thấy lớp tập huấn này là minh chứng cho việc thực hiện mục tiêu kép của hệ thống khuyến nông. Chúng ta vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo các nhiệm vụ đào tạo của mình”.

Theo Giám đốc TTKNQG, lớp tập huấn còn thể hiện quyết tâm làm chủ công nghệ và thích nghi với tình hình của các cán bộ khuyến nông trên toàn quốc.

"Trong điều kiện hiện nay, hoạt động của khuyến nông bị tác động rất nhiều vì theo phương pháp truyền thống là tổ chức chức đào tạo trực tiếp, tập trung đông người. Do đó, lực lượng khuyến nông phải tìm ra những giải pháp khác, ứng dụng tiến bộ công nghệ để thay thế", Giám đốc Lê Quốc Thanh chia sẻ thêm.

Cụ thể, các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được trang bị và nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm Zoom, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thảo luận nhóm cho cán bộ khuyến nông để áp dụng cho các lớp tập huấn online và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm