| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Cháy chợ Thứ Bảy, 3 người tử vong

Thứ Năm 02/11/2017 , 14:46 (GMT+7)

Ông Phan Công Rô, Chủ tịch UBND xã Đông Thái (huyện An Biên, Kiên Giang) cho biết, vào rạng sáng ngày 2/11 đã xảy ra vụ cháy chợ Thứ Bảy (ấp Bảy Chợ, xã Đông Thái), thiêu rụi 4 căn nhà liền kề và làm 3 người tử vong.

Đám cháy thiêu rụi 4 căn nhà và làm 3 người thân của tiệm vàng Thạnh Dũng thiệt mạng

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tại huyện An Biên đã điều 2 xe chữa cháy, 3 máy bơm chữa cháy chuyên dụng cùng 31 chiến sỹ tham gia công tác chữa cháy. Sau 45 phút đã khống chế được đám cháy. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Kiên Giang cũng chi viện thêm 3 xe chữa cháy, 3 máy bơm chữa cháy, 25 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường.

Sau 3 giờ ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Đám cháy đã khiến 4 căn nhà bị hư hại nặng, trong đó 3 căn bị thiệu rụi hoàn toàn (gồm 1 tiệm điện gia dụng, 1 tiệm bán đồ sắt và 1 tiệm vàng), 1 căn bị cháy xém. Khi phá cửa vào trong, lực lượng chức năng phát hiện có 3 nạn nhân bị chết cháy, đều là người thân của tiện vàng Thạnh Dũng, gồm bà Bùi Thị Quắn (SN 1957), Bùi Đức Tính (SN 1999) và Hồ Huy Hoàng (SN 2003).

Ngoài ra, ngọn lửa bốc cao còn làm cháy đường dây điện điện cao thế và đường dây của các mạng lưới viễn thông phía trên, gây mất điện trên diện rộng (gồm khu vực xã Đông Thái và huyện An Minh giáp ranh). Đến chiều cùng ngày, nguồn điện trong khu vực vẫn chưa được khôi phục, công nhân điện lực đang tích cực thay mới đường dây để sớm đóng điện trở lại.

Ông Rô cho biết thêm, sáng ngày 2/11, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã đến hiện trường thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị nạn, đồng thời huyện cũng chi ngân sách hỗ trợ 5 triệu đồng và xã 2 triệu đồng cho hộ có người bị nạn; 1 triệu đồng cho hộ có nhà bị cháy.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất