| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Luân canh khoai môn trên đất lúa thu trên 200 triệu đồng/ha

Thứ Sáu 15/05/2020 , 15:33 (GMT+7)

Mô hình trồng luân canh khoai môn - lúa được triển khai tại huyện Kiên Lương đạt hiệu quả tốt, cho thu nhập cao gấp nhiều lần độc canh cây lúa.

Mô hình luân canh khoai môn trên đất lúa góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Ảnh: Vũ Ánh.

Mô hình luân canh khoai môn trên đất lúa góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Ảnh: Vũ Ánh.

Đầu năm 2019, Phòng Kinh tế huyện Kiên Lương phối hợp với Sở KH-CN nghệ tỉnh Kiên Giang thực hiện mô hình “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật triển khai thử nghiệm mô hình trồng luân canh khoai môn - lúa”.

Mục tiêu là để bổ sung đối tượng trồng mới, giảm rủi ro do dịch bệnh trên cây lúa, giảm sự thoái hóa tài nguyên đất. Ngoài ra, khoai môn là cây trồng cạn nên hiệu số sử dụng nước ít hơn so với cây lúa, lại có đầu ra ổn định, sản lượng và giá cao nên cho thu nhập tốt hơn.

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra, đánh giá hiệu quả của mô hình luân canh khoai môn trên đất lúa. Ảnh: Vũ Ánh.

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra, đánh giá hiệu quả của mô hình luân canh khoai môn trên đất lúa. Ảnh: Vũ Ánh.

Mô hình đã chọn 2 hộ nông dân Trần Văn Tuấn (ấp Kiên Thanh) và Lê Trọng Tuấn (ấp Cống Tre) thuộc xã Kiên Bình để thực hiện, với tổng diện tích 2 ha. Ông Trần Văn Tuấn cho biết: “Trước khi xuống giống đã được cán bộ đến tập huấn kỹ thuật, mật độ trồng là 18.000 củ/1ha. Qua 6 tháng chăm sóc, khoai môn cho thu hoạch, với năng suất hơn 22 tấn/ha, giá bán 12.000 đồng/kg. Sau đó, làm đất, gieo sạ lại vụ lúa như bình thường”.

Theo hoạch toán kinh tế của nhóm thực hiện đề tài cho thấy, sau gần 1 năm thực hiện, sản lượng khoai nôn thu được của 2 hộ là 55 tấn/2ha và lúa là hơn 14 tấn. Giá bán khoai môn là 12 ngàn đồng/kg và lúa là hơn 5 ngàn đồng/kg. Trong khi đó, tổng kinh phí đầu tư thực hiện đề tài là 320,5 triệu đồng (trong đó vốn hỗ trợ của Sở KH-CN tỉnh gần 100 triệu, còn lại là vốn đối ứng của hộ dân). Tổng doanh thu của mô hình gồm khoai môn và canh lúa là 734 triệu đồng/2 ha. Sau khi trừ chi phí đầu tư, lợi nhuận thu được là 413 triệu đồng, cao hơn gấp nhiều lần so với trồng lúa.

Khoai mô thu hoạch cho năng suất rất cao, hơn 22 tấn/ha, giá bán tốt nên cho thu nhập cao gấp nhiều lần độc canh cây lúa. Ảnh: Vũ Ánh.

Khoai mô thu hoạch cho năng suất rất cao, hơn 22 tấn/ha, giá bán tốt nên cho thu nhập cao gấp nhiều lần độc canh cây lúa. Ảnh: Vũ Ánh.

Mới đây, Phòng Kinh tế huyện Kiên Lương đã tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá về hiệu quả của mô hình này. Các đại biểu đều đánh giá mô hình trồng khoai môn luân canh với trồng lúa mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân, giảm ô nhiễm môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đa dạng hóa đối tượng trồng trọt, góp phần phá thế độc canh cây lúa, ổn định sản xuất, cải thiện thu nhập cho nông dân địa phương.

Sau vụ khoai môn, nông dân đã trồng lại vụ lúa và cũng cho thu nhập tốt. Ảnh: Vũ Ánh.

Sau vụ khoai môn, nông dân đã trồng lại vụ lúa và cũng cho thu nhập tốt. Ảnh: Vũ Ánh.

Tham gia hội thảo, ông Mạc Đăng Phú (ấp Kiên Thanh) nhận thấy đề tài có hiệu quả cao, thay đổi cơ cấu cây trồng mới, có lợi nhuận và phù hợp với điều kiện đất đai của địa phương. Vì vậy, ngành chuyên môn cần tiếp tục nhân rộng mô hình để các hộ chung quanh nắm được quy trình canh tác.

Bà Đoàn Ngọc Anh, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Kiên Lương đánh giá, mô hình trồng luân canh khoai môn - lúa đã triển khai đạt kết quả tốt. Các hộ dân tham gia thực hiện mô hình cũng đã nằm vững kỹ thuật, triển khai trồng luân canh rất đạt yêu cầu. Qua 10 tháng thực hiện, mô hình đã đạt được hiệu quả tốt, nhất là về hiệu quả kinh tế. Mô hình này phù hợp để thay đổi tập quán canh tác từ độc canh cây lúa sang luân canh trồng khoai môn, giúp tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích sản xuất.

Xem thêm
Nuôi heo lại lên hương: [Bài 2] Con giống khan hiếm đắt hàng

Hiện, người chăn nuôi đang tập trung tái đàn dẫn tới heo giống khan hiếm, giá tăng cao, nhưng những hộ chăn nuôi chủ động heo giống không có gì phải lo.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh lở mồm long móng

PHÚ YÊN Năm 2025, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Phú Yên sẽ triển khai xây dựng vùng an toàn dịch bệnh lở mồm long móng ở trâu, bò tại xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 4/3, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam đã kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.