Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kon Tum, sau 2 năm triển khai dạy nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) theo Đề án "Đào tạo nghề cho LĐNT đến năm 2020" theo QĐ số 1956/QĐ-TTg của Chính phủ, tỉnh Kon Tum đã mở 114 lớp đào tạo nghề cho trên 3.300 học viên; bước đầu hình thành các mô hình đào tạo nghề phù hợp với từng địa phương.
Cụ thể là các mô hình trồng, chăm sóc khai thác cao su tại huyện Ngọc Hồi, trồng và chăm sóc cà phê tại huyện Đăk Hà, đào tạo thợ nề xây dựng tại huyện Đăk Tô, mộc dân dụng, kỹ thuật điêu khắc gỗ tại huyện Sa Thầy, sửa chữa máy cơ khí nhỏ nông thôn tại thành phố Kon Tum, trồng rau hoa xứ lạnh, nuôi cá tầm, cá hồi tại Măng Đen, huyện Kon Plông… Các mô hình đã tạo công ăn việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho người dân nông thôn; nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Theo khảo sát vào cuối năm 2009, Kon Tum có gần 24.000/193.906 lao động trong độ tuổi có khả năng lao động có nhu cầu học nghề, với 71 nghề cần được đào tạo. Trong đó học nghề dưới 3 tháng 9.591 lao động, sơ cấp nghề 11.116 lao động và trung nghề trở lên 3.682 lao động.