| Hotline: 0983.970.780

Kon Tum tiếp nhận 2 cá thể khỉ đuôi lợn

Thứ Bảy 10/08/2024 , 14:38 (GMT+7)

2 cá thể khỉ đuôi lợn đã được Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Kon Tum) tiếp nhận để theo dõi và chăm sóc.

2 cá thể khỉ đuôi lợn vừa được Vườn quốc Gia Chư Mom Ray tiếp nhận. Ảnh: Đ.L.  

2 cá thể khỉ đuôi lợn vừa được Vườn quốc Gia Chư Mom Ray tiếp nhận. Ảnh: Đ.L.  

Ngày 10/8, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Kon Tum) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 2 cá thể khỉ đuôi lợn từ Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum). 2 cá thể khỉ đuôi lợn này đã được bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái (thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray) tiếp nhận, theo dõi và chăm sóc.

2 cá thể khỉ đuôi lợn nói trên có trọng lượng 8,5kg, do người dân tự nguyện giao nộp. Thời điểm bàn giao, sức khỏe các cá thể bình thường.

Cũng theo ông Đào Xuân Thủy, sau khi tiếp nhận, trung tâm sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe, theo dõi và chăm sóc cẩn thận. Đến lúc đảm bảo đủ điều kiện, các cá thể nói trên sẽ được thả về môi trường rừng để bảo tồn gene quý hiếm.

Được biết, 2 cá thể khỉ đuôi lợn này thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Xem thêm
Gìn giữ những thành lũy tre xanh mát

Bình Dương Khu bảo tồn tre lớn nhất Việt Nam - làng tre Phú An - là nơi bảo tồn nguồn gen tre lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang gìn giữ những thành lũy xanh mát...

Người ươm mầm cho rừng U Minh

CÀ MAU Anh Bùi Văn Cường là gương sáng về phát triển sản xuất cây giống, nhất là giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng ở vùng U Minh.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.