| Hotline: 0983.970.780

KUBOTA ra mắt sản phẩm mới - Máy gặt DC-93

Thứ Hai 22/07/2019 , 15:55 (GMT+7)

Vào ngày 19/7, Kubota đã chính thức tổ chức lễ ra mắt giới thiệu sản phẩm mới - máy gặt đập liên hợp Kubota DC-93 tại Cần Thơ.

Trong hơn 10 năm hội nhập và hoạt động tại thị trường Việt Nam, Kubota được biết đến là doanh nghiệp hàng đầu trong việc cung ứng các loại máy móc nông nghiệp cũng như giữ vai trò thiết yếu trong công cuộc thúc đẩy cơ giới hóa nền nông nghiệp nói chung và sự thành đạt của bà con nông dân nói riêng.

Nhằm tiếp nối những thành công đó, khẳng định những bước đi chắc chắn, đồng thời duy trì lòng tin nơi khách hàng, Kubota Việt Nam đã và đang không ngừng nghiên cứu, phát triển và cho ra mắt những dòng sản phẩm mới với những tính năng cải tiến vượt bậc.

Vào ngày 19/7 vừa qua, Kubota đã chính thức tổ chức lễ ra mắt giới thiệu sản phẩm mới - máy gặt đập liên hợp Kubota DC-93 tại Cần Thơ.

Hình ảnh máy gặt đập liên hợp KUBOTA DC-93 trong buổi lễ ra mắt tại Cần Thơ.

Năm 2002, chiếc máy gặt đầu tiên được ra mắt tại Thái Lan. Sau đó những sản phẩm này được đưa vào thử nghiệm, lấy ý kiến phản hồi tại nhiều nước, từ đó cải tiến lên máy gặt đập liên hợp DC-60 và DC-70 và chúng nhanh chóng được đưa vào sử dụng tại hầu hết các nước Đông Nam Á.

Năm 2019, Kubota tiếp tục cho ra mắt sản phẩm máy gặt đập liên hợp DC-93, một sản phẩm được sản xuất hoàn toàn tại Thái Lan và được cải tiến, thiết kế để tích hợp rất nhiều ưu điểm nổi trội nhằm đáp ứng tốt hơn những đặc thù riêng biệt của cây trồng và thời tiết tại các vùng khác nhau.

Máy gặt DC-93 vận hành trên ruộng thực tế.

Với công suất 93 mã lực, tốc độ di chuyển tối đa 2.1 mét/giây, hàm cắt rộng 2.18 mét, máy DC-93 có khả năng làm việc hết sức ưu việt, năng suất làm việc và công suất gặt tăng 20% so với máy DC-70 Plus phiên bản mới trước đây.

Ngoài ra, DC-93 được cải tiến với rất nhiều tính năng vượt trội như: hệ thống đập-sàng được thiết kế với  trống đập dài và đường kính lớn giúp hạn chế thất thoát đến mức tối thiểu; gầm máy cao-thoáng cùng bánh xích rộng và gai xích cao giúp máy hoàn toàn có thể thích ứng với mọi điều kiện đồng ruộng kể cả những cánh đồng lún lầy, đổ ngã; vận hành máy đơn giản với duy nhất một cần điều khiển 3 trong 1, không gian lái máy thoải mái; thiết kế tách rời thông minh giúp việc bảo dưỡng trở nên dễ dàng hơn.

DC-93 đang gặt trên ruộng lún lầy.
DC-93 đang gặt lúa đổ, ngã.

Hiện nay, Kubota Việt Nam có 38 đại lý ủy quyền chính thức được phân bố rộng khắp trên 34 tỉnh thành cả nước. Tin chắc rằng với sự đa dạng về sản phẩm và phong phú về phân khúc này, tất cả khách hàng, bà con nông dân đã và đang có nhu cầu sử dụng sẽ có cơ hội tiếp cận những dòng sản phẩm của Kubota, đặc biệt là những sản phẩm mới với nhiều cải tiến vượt trội như máy gặt DC-93 này.

Bên cạnh đó, ngoài chất lượng sản phẩm, Kubota Việt Nam còn rất chú trọng đến dịch vụ sau bán hàng bằng việc đào tạo đội ngũ nhân viên kỹ thuật lành nghề và cung cấp một dịch vụ bảo hành lên đến 12 tháng hoặc 500 giờ sử dụng và kiểm tra định kỳ 4 lần trong vòng 12 tháng cho dòng máy gặt đập liên hợp DC-93. Máy DC-93 chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những khách hàng có mong muốn nâng cao năng suất - gia tăng thu nhập.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm