| Hotline: 0983.970.780

Kỳ vọng bứt phá từ sản xuất vụ đông

Thứ Ba 24/12/2024 , 18:28 (GMT+7)

Nông dân Quảng Ninh đang dồn sức tập trung sản xuất vụ đông, kỳ vọng vào vụ mùa thắng lợi để bù đắp những ảnh hưởng nghiêm trọng do cơn bão số 3 gây ra.

Quảng Ninh đề ra mục tiêu gieo trồng trên 8.000ha vào vụ đông. Ảnh: Thanh Phương.

Quảng Ninh đề ra mục tiêu gieo trồng trên 8.000ha vào vụ đông. Ảnh: Thanh Phương.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, hơn 7.600ha lúa, hoa mùa, cây ăn quả bị đổ, ngập úng khiến tổng sản lượng lương thực cây có hạt giảm 7.781 tấn so với dự kiến. Chính vì vậy, ngay sau bão, các địa phương đã nhanh chóng tái sản xuất, vừa bù đắp những thiệt hại do bão gây ra, vừa đảm bảo đáp ứng nhu cầu của thị trường trong dịp cuối năm.

Theo kế hoạch đề ra, tỉnh đặt mục tiêu gieo trồng trên 8.000ha, tăng 343ha so với vụ đông năm ngoái, ước tính tổng sản lượng là trên 4.000 tấn, mang về thu nhập là 1.400 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh Quảng Ninh đã gieo trồng được trên 6.961ha cây vụ đông (đạt 90% kế hoạch), dự kiến hết năm 2024 đạt 8.028ha (tăng 4,5% so với năm 2023).

Là một trong những địa phương có diện tích trồng rau lớn nhất tỉnh, những ngày qua, người dân TX Quảng Yên đang tích cực chăm sóc, đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt. Trò chuyện với Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Vũ Tất Đạt (xã Tiền An, TX Quảng Yên) hồ hởi chia sẻ:

“Sau bão, gia đình tôi nhanh chóng dọn dẹp, vệ sinh để sớm bắt tay vào sản xuất vụ đông với một số cây trồng chính như rau cải, su hào, súp lơ, rau xà lách, rau thơm… Đến nay, cây sinh trưởng rất tốt, dự kiến sẽ cho thu hoạch vào đúng thời điểm cuối năm”.

Người dân tại TX Quảng Yên chăm sóc cây trồng. Ảnh: Thanh Phương.

Người dân tại TX Quảng Yên chăm sóc cây trồng. Ảnh: Thanh Phương.

Cùng chung tâm trạng với ông Đạt, bà Đàm Thị Thu (xã Tiền An, TX Quảng Yên) bày tỏ: “Để bù đắp những thiệt hại do bão, vụ đông năm nay gia đình tôi tăng diện tích trồng rau lên khoảng 3 sào, đa phần sẽ trồng các loại rau ngắn ngày. Thời điểm này thời tiết khá thuận lợi, tôi hy vọng rau sẽ phát triển tốt và cho nguồn thu ổn”.

Vụ đông năm nay, TX Quảng Yên phấn đấu gieo trồng trên 1.600ha cây rau màu, trong đó các loại rau chiếm gần 1.400ha. Theo ông Nguyễn Trọng Ba, Phó trưởng phòng Kinh tế (TX Quảng Yên): Thị xã đã chỉ đạo duy trì ổn định đối với diện tích trồng rau tập trung trên địa bàn; chú trọng hướng dẫn kỹ thuật thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng vụ, tăng sản lượng đối với các loại cây rau bằng cách xen canh diện tích lúa. Từ nay đến Tết Nguyên đán, tình hình thời tiết dự báo có biến đổi phức tạp, người dân cần nắm bắt, chủ động thực hiện một số kỹ thuật chăm sóc đảm bảo cho diện tích rau sinh trưởng và phát triển tốt.

Cây ngô được nhiều bà con nông dân lựa chọn trồng vào vụ đông. Ảnh: Thanh Phương.

Cây ngô được nhiều bà con nông dân lựa chọn trồng vào vụ đông. Ảnh: Thanh Phương.

Bên cạnh TX Quảng Yên, ngay từ đầu vụ, TP Đông Triều đã sớm đi nắm bắt điều kiện sản xuất để đưa ra những khuyến nghị cho bà con nông dân để chủ động phòng tránh. Theo kế hoạch sản xuất, TP Đông Triều được thực hiện gieo trồng 1.380ha, trong đó tập trung vào các cây trồng có giá trị kinh tế cao như hoa, cây cảnh…

Vụ đông luôn được đánh giá là vụ sản xuất quan trọng của ngành trồng trọt tỉnh Quảng Ninh, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân và đóng góp quan trọng, thúc đẩy sự tăng trưởng chung của toàn ngành nông nghiệp. Để đảm bảo các điều kiện sản xuất cho vụ đông, tỉnh Quảng Ninh sớm đã đưa ra các giải pháp, khuyến nghị như ưu tiên trồng các cây có liên kết, bao tiêu sản phẩm; ứng dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp; sử dụng phân bón hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao đảm bảo sản xuất an toàn…

Đặc biệt, Sở NN-PTNT tỉnh khuyến khích các hình thức liên kết giữa người dân với doanh nghiệp, HTX, sản xuất thành vùng tập trung với quy mô lớn, có hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và chung sức, đồng lòng của người dân, vụ đông năm nay được kỳ vọng sẽ là vụ mùa thắng lợi, mang lại ấm no và cái Tết tràn ngập niềm vui.

Xem thêm
Sau tinh gọn bộ máy, ứng dụng công nghệ là giải pháp bắt buộc

HÀ NỘI Khi số lượng giảm do tinh gọn, địa bàn quản lý rộng hơn, ứng dụng công nghệ trở thành giải pháp bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ chăn nuôi, thú y địa phương.

Chấn chỉnh tư duy khoán trắng công tác phòng dịch cho lực lượng thú y

QUẢNG NINH Quảng Ninh yêu cầu các địa phương chấn chỉnh chính quyền xã nếu thiếu quan tâm, chỉ đạo, có tư tưởng khoán trắng cho lực lượng thú y khi phòng, chống dịch bệnh động vật.

Trồng 'cây tỉ đô', vừa có tiền, vừa có rừng

THANH HÓA Nhờ áp dụng phương pháp canh tác thuận tự nhiên, vườn mắc ca của HTX Sản xuất mắc ca Thành Phát phát triển rất khỏe, cho năng suất cao.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Kỳ vọng đột phá khoa học công nghệ: [Bài 4] Cởi trói cơ chế tài chính

Những chính sách, cơ chế mới theo các nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội sẽ cởi trói về cơ chế tài chính trong nghiên cứu khoa học.

Tương lai cho nghề cá bền vững: [Bài 2] Tái cơ cấu đội tàu cá

QUẢNG NINH Giảm đội tàu khai thác gần bờ, phát huy hiệu quả đội tàu khai thác vùng lộng, vùng khơi chính là hướng đi đúng đắn để đưa nghề cá phát triển bền vững.

Khó khăn trong cấp chứng chỉ rừng FSC tại Yên Bái: [Bài 3] Làm gì để nông dân yên tâm sản xuất?

Tỉnh Yên Bái yêu cầu các công ty bao tiêu sản phẩm gỗ được cấp chứng chỉ FSC để người dân yên tâm tham gia chương trình và tránh thiệt hại vốn của doanh nghiệp.