| Hotline: 0983.970.780

Lạ lùng giữa hè trời mát mẻ như mùa thu

Thứ Ba 24/05/2022 , 18:45 (GMT+7)

Trong tháng 5/2022, nhiệt độ giảm hơn so trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1 - 2 độ C. Ở Bắc và Trung bộ, trời vẫn mát mẻ, chưa có nắng nóng.

Theo ông Trần Quang Năng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia), trong 3 - 4 ngày vừa qua, toàn bộ khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Dự báo từ ngày 25/5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có xu hướng giảm dần.

Tuy nhiên, khu vực trung du và vùng núi phía Bắc vẫn có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to trong nhiều ngày tới, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc bộ, Bắc Trung bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia). Ảnh: KTTVQG.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia). Ảnh: KTTVQG.

Do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh muộn, rãnh áp thấp gây mưa cho các tỉnh Bắc bộ nên nhìn chung nền nhiệt độ khu vực phía Bắc trong tháng 5/2022 giảm hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 1 - 2 độ C. Trong tháng 5, đã xuất hiện không khí lạnh rất hiếm gặp.

Dự báo những ngày cuối tháng 5, nắng nóng chưa có khả năng xuất hiện ở khu vực Bắc bộ và Trung bộ. Từ tháng 6 trở đi, nắng nóng có khả năng xuất hiện trên khu vực Bắc bộ cũng như các tỉnh Trung bộ, số ngày nắng nóng trong cả thời kỳ dự báo ở mức thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ và không gay gắt.

Mưa lớn có khả năng gia tăng ở các tỉnh Bắc bộ trong thời gian tới khi bước vào thời kỳ cao điểm của mùa mưa. Do đó, cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, các địa phương, người dân cần chủ động có biện pháp đề phòng, ứng phó ngay từ sớm.

Dự báo, tại khu vực Bắc bộ, trong tháng 6/2022, tổng lượng mưa (TLM) phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN). Từ tháng 7 - 9, TLM cao hơn 15 - 30% so với TBNN (riêng tháng 8 cao hơn từ 5 - 15% so với TBNN). Tháng 10, TLM tại khu vực Đông Bắc bộ cao hơn 5 - 15%, Đồng bằng Bắc bộ có khả năng cao hơn từ 10 - 25% so với TBNN (riêng khu vực Tây Bắc thấp hơn 5 - 15% so với TBNN).

Mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều diện tích lúa đông xuân tại các tỉnh phía Bắc đang giai đoạn chắc xanh - đỏ đuôi bị nhấn chìm. Ảnh: Bích Phượng.

Mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều diện tích lúa đông xuân tại các tỉnh phía Bắc đang giai đoạn chắc xanh - đỏ đuôi bị nhấn chìm. Ảnh: Bích Phượng.

Nắng nóng năm nay dự báo ít gay gắt hơn so với năm 2021, tuy nhiên vẫn có những đợt nắng nóng cực đoan, nên các địa phương, người dân cần hết sức lưu ý.

Năm 2022 là năm tiếp diễn ảnh hưởng của hiện tượng La Nina, nguy cơ thiên tai sẽ diễn ra phức tạp, khốc liệt, khó dự đoán hơn so với năm 2021. Đặc biệt, mùa mưa bão sắp tới, mưa lớn có thể xảy ra dồn dập vào thời kỳ cuối năm. Những cơn bão sẽ có cường độ, quỹ đạo bất thường, trái quy luật.

Từ nay đến cuối năm 2022, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 10 - 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta khoảng từ 4 - 6 cơn, thấp hơn đến xấp xỉ so với TBNN, đề phòng bão xảy ra dồn dập và có cường độ mạnh trong những tháng cuối năm.

Tại các tỉnh miền Trung, cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa, lũ dồn dập trong tháng 10 - 11. Ngoài ra, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm