| Hotline: 0983.970.780

Lãnh án vì mua súng phòng thân

Thứ Hai 29/07/2024 , 20:04 (GMT+7)

Nợ nần và bị đe dọa, bị cáo Phạm Văn Cường (75 tuổi) nhờ người tìm mua 'hàng nóng' để phòng thân, cuối cùng vướng vòng lao lý.

Không những thế, bị cáo này còn làm liên lụy cả con trai mình.

Ngày 29/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép súng săn”.

Các bị cáo trong dường dây này gồm Nguyễn Thành Đạt (SN 1995), Trương Văn Toàn (SN 1997, cùng ngụ Long An), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1961, ngụ quận 6), Hoàng Đình Thuật (SN 1990, quê Nghệ An), Phạm Văn Cường (SN 1949, cùng ngụ TP Thủ Đức) và Phạm Quốc Danh (SN 1975, con trai Cường). Tại phiên tòa, bị cáo Cường xin vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thành Đạt đã mua 7 khẩu súng là vũ khí quân dụng, sau đó, bán cho Trương Văn Toàn 1 khẩu súng cùng với 6 viên đạn là súng thể thao (cỡ 5,5 x 15,5mm), giá 4 triệu đồng, thu lời 500 ngàn đồng.

Nghe tin Toàn có súng, Phạm Văn Cường nhờ Nguyễn Thanh Tùng (người làm thuê cho Cường) và Hoàng Đình Thuật (bạn của Tùng) mua lại khẩu súng màu đen và số đạn trên của Toàn. Cường cho biết do bị nhiều người đòi nợ nên muốn mua vũ khí để phòng thân.

Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Ngày 8/1/2023, Tùng đã đưa cho Phạm Quốc Danh (con trai ruột Phạm Văn Cường) khẩu súng hiệu Smith & Wesson ZP-5 cùng với 6 viên đạn là vũ khí thể thao để cất giấu tại nhà (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) để đưa lại cho ông Cường.

Ngay khi nhận súng, Danh đã bắn chỉ thiên tại khu vực gầm cầu Bình Thuận trên QL1, quận Bình Tân để kiểm tra súng và đạn trước khi chuyển đến giao cho cha mình vào ngày hôm sau.

Ngày 22/4/2024, Thuật đã có đơn tố giác tội phạm đến Công an quận Bình Tân về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng của Tùng, Cường và Toàn. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ số vũ khí trên.

Trong vụ việc trên, Toàn thu lợi 13 triệu đồng, Tùng thu lợi 8 triệu đồng và Thuật thu lợi 7 triệu đồng. Toàn, Tùng, Thuật và Cường bị truy tố trách nhiệm hình sự về tội “mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; ngoài ra Cường còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Riêng Phạm Quốc Danh bị truy tố trách nhiệm hình sự về tội “tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thành Đạt 8 năm 6 tháng tù, Trương Văn Toàn, Phạm Văn Cường và Phạm Quốc Danh cùng chịu mức án 3 năm tù, Nguyễn Thanh Tùng 2 năm 6 tháng tù, Hoàng Đình Thuật 2 năm tù.

Xem thêm
Người dân chặn xe vào bãi rác An Hiệp vì ô nhiễm môi trường

Hiện có 5 xe chở rác phải xếp hàng trên đường vào bãi rác An Hiệp để đợi cơ quan chức năng xử lý.

Bắt khẩn cấp tài xế xe 7 chỗ gây tai nạn

Lâm Đồng Tối ngày 1/9, Công an thành phố Bảo Lộc ra quyết định bắt khẩn cấp một tài xế vì hành vi Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Bình luận mới nhất