| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo tỉnh Savannakhet thăm, làm việc với Quảng Trị

Thứ Ba 21/11/2023 , 17:29 (GMT+7)

Đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet (Lào) thăm và làm việc, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của Quảng Trị.

Ngày 21/11, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị đã làm việc cùng đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet (Lào) sang thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác phát triển nông thôn mới, tham quan các dự án kiểu mẫu trong phát triển nông thôn mới của Quảng Trị.

Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị làm việc cùng đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet. Ảnh: Phan Việt.

Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị làm việc cùng đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet. Ảnh: Phan Việt.

Chuyến thăm và làm việc là hoạt động nhằm cụ thể hóa nội dung thỏa thuận hợp tác giữa đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savannakhet và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị đã ký ngày 27/12/2022 tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet do ông Xẻn-xắc Su-ly-xắc, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet dẫn đầu cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh Savannakhet.

Tại buổi làm việc, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị đã chia sẻ về tình hình triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đến nay, sau gần 13 năm triển khai thực hiện, bộ mặt nông thôn tỉnh Quảng Trị đã có nhiều chuyển biến rõ nét, xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện. Toàn tỉnh đã có 69/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 68,3%, trong đó có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; bình quân tiêu chí đã đạt được của toàn tỉnh là 14,5 tiêu chí/xã.

Cam Lộ là huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Trị cũng như khu vực Bình - Trị - Thiên đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2019. Huyện Cam Lộ hiện đang phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. 4 huyện của tỉnh Quảng Trị đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay gồm huyện Triệu Phong, Hải Lăng phấn đấu đạt chuẩn năm 2023, huyện Vĩnh Linh phấn đấu đạt chuẩn năm 2024, huyện Gio Linh phấn đấu đạt chuẩn năm 2025.

Đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet tham quan Công ty TNHH Dược liệu hữu cơ An Xuân. Ảnh: Phan Việt.

Đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet tham quan Công ty TNHH Dược liệu hữu cơ An Xuân. Ảnh: Phan Việt.

Sở NN-PTNT Quảng Trị cũng đã trao đổi với đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet về các nội dụng liên quan đến các dự án xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn mới của tỉnh Quảng Trị. Đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet cũng đã tham quan các mô hình kiểu mới trong phát triển nông thông mới của tỉnh; tham quan Công ty TNHH Dược liệu hữu cơ An Xuân; gặp gỡ trao đổi và tham quan nhà máy phân bón Bình Điền; trao đổi kinh nghiệm với Trung tâm Giống Nông nghiệp Quảng Trị.

Thông qua hoạt động trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, sẽ nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai địa phương.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm