| Hotline: 0983.970.780

Lễ tổng kết và trao “Giải thưởng Sáng tạo xanh lần 2”

Thứ Bảy 29/12/2018 , 19:09 (GMT+7)

Trung Tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài Nguyên và Môi trường) phối hợp cùng Ban Thanh Niên nông thôn – TW Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao “Giải thưởng Sáng tạo xanh lần 2” với sự tài trợ chính của Sữa Cô Gái Hà Lan (FrieslandCampina Việt Nam)…

Nhà tài trợ chính của chương trình - Sữa Cô Gái Hà Lan trao giải thưởng cho các nhóm

Giải thưởng Sáng tạo xanh lần 2 là một phần của Thỏa thuận hợp tác đã ký kết vào tháng 08/ 2018 vừa qua giữa Sữa Cô Gái Hà Lan và Tổng cục Môi trường trong giai đoạn mới 2018 – 2021 với tên gọi “Vì môi trường Việt Nam xanh”. Nội dung của chương trình thỏa thuận hợp tác tập trung vào việc giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường tại Việt Nam thông qua các cuộc thi, giáo dục ngoại khóa (đặc biệt là giới trẻ); hỗ trợ thực hiện các hoạt động tuyên truyền, khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường; chú trọng đầu tư cho các hoạt động, sự kiện, ngày lễ các cuộc thi về môi trường tại Việt Nam; tổ chức và thực hiện các hoạt động làm giảm thiểu và ngăn chặn các vấn đề về ô nhiễm môi trường tại Việt Nam.

Trải qua 02 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, ban tổ chức đã lựa chọn ra được 27 tác phẩm dự thi xuất sắc nhất để trao giải, trong đó 09 tác phẩm xuất sắc nhất còn lại tiếp tục vào vòng Chung kết (mỗi nhóm 03 tác phẩm). Tại vòng Chung kết, các tác giả sẽ trình bày tác phẩm trực tiếp với Hội đồng Chung khảo. Tại đây, Hội đồng Chung khảo sẽ xem xét, đánh giá đối với từng tác phẩm và cho điểm để trao giải Nhất, Nhì.

Đại diện ban tổ chức phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải

Tại Lễ tổng kết, Ban tổ chức đã công bố các tác phẩm đạt giải nhất gồm: "Ít chất thải nhựa hơn" của tỉnh Quảng Bình; " Sử dụng phế phẩm vỏ trứng vịt muối làm phân hữu cơ bón cho cây thanh long" của tỉnh Sóc Trăng; " Thành phố thông minh ứng dụng Internet trong mọi thứ" của nhóm học sinh sinh viên từ thành phố Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Ông Phạm Duy Hưng, đại diện đơn vị tài trợ - Sữa Cô Gái Hà Lan cho biết:” Thông qua việc tài trợ cho giải thưởng Sáng tạo Xanh, Sữa Cô Gái Hà Lan mong muốn lực lượng trẻ Việt Nam ngày càng phát huy tính tiên phong, sáng tạo và tầm ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của đất nước. Những tác phẩm đạt giải tại Giải thưởng xanh năm nay có thể ứng dụng thực tiễn vào công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và đặc biệt là nâng cao nhận thức, cũng như truyền cảm hứng về ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ.”

Kết thúc buổi Lễ tổng kết, Ban tổ chức chương trình cũng đã công bố thể lệ mới của Giải thưởng và phát động giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ 3 năm 2019.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm